Học sinh trên thế giới tưng bừng đón năm học mới

GD&TĐ - Tuy hiện có 25 triệu trẻ em tuổi từ 6 đến 15 ở các khu vực xung đột và 22 quốc gia trên thế giới không được tới trường nhưng trong thời gian này, rất nhiều em nhỏ may mắn khác đang hân hoan đón chào năm học mới trong niềm vui hân hoan.

Dù có những học sinh đang phải gặp nhiều khó khăn do hoàn cảnh nơi mình sinh sống, nhưng các em vẫn cố gắng vượt qua để chinh phục con đường tri thức.

Học sinh tiểu học Trung Quốc đón năm học mới

Tại Trung Quốc: Ngày 1/9, hàng triệu học sinh tiểu học Trung Quốc đã bắt đầu vào năm học mới. Năm học mới này, các em sẽ được nhận những quyển sách mới được biên tập lại và học theo chương trình học mới đã được điều chỉnh nhấn mạnh vào những môn học khác nhau.

Trước đây, môn tiếng Anh và tiếng Trung có tầm quan trọng ngang nhau và học sinh phải bắt đầu học tiếng Anh ngay từ lớp một. Tuy nhiên, trong năm học mới này, học sinh lớp 3 mới chính thức học tiếng Anh. Bên cạnh đó, sách tiếng Trung tiểu học sẽ được bổ sung thêm các bài văn và thơ tiếng Trung (tổng số có 129 bài). Ngoài ra, môn khoa học sẽ được chú trọng, học sinh sẽ được tiếp cận khoa học tự nhiên sớm hơn.

Nhiều học sinh nam đang học nhờ tại trường học dành cho nữ giới ở Iraq

Tại Iraq: Cuộc chiến tranh dành lại Mosul – thành phố lớn thứ 2 ở Iraq đã chấm dứt, các gia đình phải sơ tán sau nhiều năm xung đột đã quay trở về. Nhiều trường học đã bị phá hủy và đang chờ sự hỗ trợ của UNICEF để có thể đón trẻ em bước vào năm học mới. Có những lớp học đã chật cứng học sinh, nhiều em đang phải học tạm trong khi trường học của các em đang được sửa chữa.

Tại trường học Saint Abdul Ahed dành cho các bé gái, hàng trăm học sinh nam cũng đang họ nhờ tại đây. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên của trường chưa được trả lương trong 3 năm và còn phải dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cơ sở vật chất cho học sinh.

Với sự hỗ trợ của UNICEF, 100 trường học đã được mở cửa trở lại ở phía tây Mosul trong vòng 2 tháng qua, phục vụ 75.000 học sinh.

Vì nhiều nơi ở Iraq vẫn còn nằm trong khủng hoảng, 1,2 triệu trẻ em tại đất nước này vẫn không được tới trường.

Học sinh Mỹ lên xe buýt tới trường

Tại Mỹ: Chính sách giáo dục được phân cấp tới từng bang và từng khu vực trường học nên không có ngày khai giảng cố định cho tất cả các trường học. Thông thường, nhiều trường học bắt đầu khai giảng sau Ngày lao động (thứ 2 đầu tiên của tháng 9). Vào ngày này, các dịch vụ giao thông công cộng được tăng cường và hoạt động sớm hơn.

Tại các trường trung học ở Mỹ, những học sinh mới vào trường thường có mặt sớm hơn 1-2 ngày so với các bạn khác để giúp các em làm quen với trường học mới, quy định mới và những vấn đề xung quanh. Ngoài ra, nhiều học sinh mới có thể tham dự các lớp học kỹ năng giúp các em thích nghi hơn với nhà trường.

Trong những năm gần đây, nhiều trường học còn mời phụ huynh đến gặp giáo viên một tuần trước khi năm học mới bắt đầu.

Dưới đây là chùm ảnh đón năm học mới tại một số quốc gia trên thế giới:

Belarus: Học sinh biểu diễn mừng năm học mới ở Minsk

Ukraine: Học sinh lớp một tham gia vào lễ khai giảng ở Kiev, thủ đô Ukraine.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hoc-sinh-tren-the-gioi-tung-bung-don-nam-hoc-moi-3753388-d.html