Sổm Phon Sỉ Sụ Măng: Du học sinh Lào xuất sắc, nói tiếng Việt rất 'sành'

Không chỉ điển trai, Sổm Phon Sỉ Sụ Măng (34 tuổi), du học sinh năm cuối tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội còn được mọi người biết đến là một học viên xuất sắc, với nhiều thành tích nổi bật và rất thành thạo khi sử dụng tiếng Việt.

Hành trình học tập trên đất nước anh em

Thiếu tá Sổm Phon Sỉ Sụ Măng là người con thứ hai sinh ra trong một gia đình nghèo, thuần nông có ba chị em tại tỉnh Viêng Chăn (Lào). Hiểu được nỗi vất vả, nghèo khó ngay từ khi còn nhỏ, chính bởi vậy, Sổm Phon đã cố gắng học tập thật tốt để thay đổi cuộc đời. Dù học tập tại Lào hay ở Việt Nam, anh luôn luôn nỗ lực hết mình. Chính bởi vậy, nhiều năm qua Sổm Phon luôn có kết quả học tập thuộc tốp đầu của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sổm Phon Sỉ Sụ Măng, học viên lớp Báo chí quân sự Lào K1 (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Nhớ lại khoảng thời gian đầu trong hành trình dài đến với Việt Nam, học tập tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Sổm Phon Sỉ Sụ Măng cho biết: “Năm 2019, mình được cơ quan cử sang Việt Nam học tập, những ngày đầu sang Việt Nam mình chưa biết tiếng Việt nhiều. Mình được đào tạo tiếng Việt tại Đoàn 871 trong một năm, sau đó, chuyển sang Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội học chuyên ngành Báo chí. Bất đồng về ngôn ngữ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt kém, đã khiến mình có lúc nhớ nhà, nhớ quê hương đến mất ngủ và bật khóc”.

Và rồi, nhờ có những người bạn thân thiện, tốt bụng tại đất nước Việt Nam đã giúp cuộc sống của Sổm Phon ngày càng trở nên sôi động, thú vị hơn mỗi ngày. Sổm Phon nhận ra ngôn ngữ chính là chìa khóa để tăng thêm vốn hiểu biết, từ đó anh quyết tâm phải học thật thành thạo tiếng Việt để học tập được nhiều điều mới mẻ tại đất nước anh em.

Quyết tâm chinh phục tiếng Việt, Sổm Phon đã chủ động giao tiếp với các thầy cô, kết bạn với người Việt Nam để học tập, trò chuyện. Thay vì giấu khuyết điểm, anh nói tiếng Việt ở bất cứ đâu, sai ở đâu thì nhờ mọi người sửa ở đó, càng ngày anh càng cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình và dần tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Việt. Để rồi, từ một anh chàng muốn bỏ học vì nói và nghe tiếng Việt kém, giờ đây Sổm Phon trở thành một học viên Lào xuất sắc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hiện nay, Sổm Phon đang bước vào kỳ học cuối trước khi thi tốt nghiệp để trở về phục vụ quê hương. Với quyết tâm đạt được thành tích giỏi toàn khóa, anh đã và đang không ngừng nỗ lực học tập, say mê với các hoạt động ngoại khóa để có thêm thật nhiều kiến thức, trải nghiệm tại và kỷ niệm đất nước Việt Nam.

“Mình rất yêu đất nước Việt Nam, và coi như quê hương thứ 2 của mình vậy. Ở đây, mình đã được thầy cô, bạn bè yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Trong suốt những năm tháng học tập tại đây, mình đã có cơ hội được khám phá nhiều điểm du lịch mới mẻ và những giá trị văn hóa độc đáo, những món ăn đặc trưng của người Việt Nam, khiến mình không thể nào quên được”, Sổm Phon tâm sự.

Sổm Phon (cầm hoa) chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè tại Hội nghị nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở 2023.

Là người trực tiếp giảng dạy Sổm Phon, thầy Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Khoa Văn thư lưu trữ và Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) cho biết: “Sổm Phon Sỉ Sụ Măng là học viên Lào duy nhất được hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen Học viên có thành tích xuất sắc trong học tập 2 năm liền (năm học 2020 - 2021 và năm học 2022 - 2023). Sổm Phon nói tiếng Việt rất tốt, học giỏi các môn chuyên ngành và luôn giúp đỡ các bạn học viên Lào cùng tiến bộ. Sổm Phon chính là một tấm gương sáng cho các bạn du học sinh Lào nói riêng và sinh viên toàn trường nói chung học tập và noi theo”.

Việt - Lào hai nước chúng ta

Mong ước của Sổm Phon cũng như bao du học sinh Lào khác, đó là mang kiến thức tích lũy trong thời gian học tập ở Việt Nam về phục vụ đất nước mình, rồi một ngày nào đó lại được sang Việt Nam học tập và nâng cao trình độ hơn nữa. Mong ước thật thiết thực, thể hiện tinh thần ham học hỏi, cầu tiến của các bạn du học sinh Lào và tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt - Lào anh em.

Có thể khẳng định giáo dục là lĩnh vực hợp tác cơ bản và trọng tâm của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Trong những năm qua, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định, đề án nhằm tổ chức các khóa trao đổi ngắn hạn, dài hạn, các chương trình trao đổi văn hóa, tài trợ nhiều suất học bổng hỗ trợ du học sinh hai nước. Các chương trình này nhằm nâng cao tinh thần hợp tác hữu nghị, đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, đặc biệt là tạo nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một trong những đơn vị đào tạo nhiều thế hệ du học sinh Lào. Hằng năm, có khoảng 10 - 20 học viên Lào theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với các chuyên ngành như: Biên đạo múa, thanh nhạc, nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ truyền thống, Báo chí và quản lý văn hóa,...

Sổm Phon (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn học viên Lào tiêu biểu nhận giấy khen của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chất lượng sinh viên Lào ngày càng được nâng cao, sinh viên Lào cũng luôn tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, công tác xã hội do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát động. Với nhiều sinh viên Lào, Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của họ. Được học tập và sinh sống tại Việt Nam, họ luôn có cảm giác như ở chính quê hương mình.

Các sinh viên Lào tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nói riêng và tại Việt Nam nói chung đều trân quý tình hữu nghị Việt Nam - Lào và luôn tâm niệm sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt, hiếm có này. Mỗi sinh viên Lào khi đến với Việt Nam đều mang trong mình một tâm niệm sẽ luôn cố gắng để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Bài: PHÍT SẠ MẢY KẸO MẠ HẢ VÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/som-phon-si-su-mang-du-hoc-sinh-lao-xuat-sac-noi-tieng-viet-rat-sanh-774434