Học phí đến 900 triệu, Trường Quốc tế TPHCM vẫn để xảy ra nhiều việc tai tiếng

Là trường có học phí lên đến 900 triệu đồng/năm, nhưng 2 năm gần đây, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã để xảy ra nhiều việc tai tiếng.

Được thành lập vào năm 1993, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC) được cho là trường quốc tế đầu tiên tại thành phố. Trường nhận học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, học các chương trình của nước ngoài.

Theo công bố của nhà trường, học phí tại ISHCMC cao nhất lên đến hơn 900 triệu đồng/năm học, chưa kể những khoản phí khác như sách, đồng phục, sinh hoạt ngoại khóa, tiền ăn bán trú, phí đưa đón.

Mặc dù là một trong những trường học có mức học phí cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong hai năm gần đây, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã để xảy ra nhiều vụ việc tai tiếng.

Phụ huynh phản ánh học sinh bị bạn đánh

Vào ngày 29/5/2022, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng thông tin, chị T.H.T. là một phụ huynh có con đang học lớp 8 ở ISHCMC-AA phản ánh trên mạng xã hội, con của chị bị một bạn học sinh đánh ở bên trong khuôn viên của trường.

Theo chị T. khi đó có nói rằng, giáo viên của trường này có nhìn thấy, nhưng đã không có một hành động nào can ngăn.

Lời chị T. kể lại, một số bạn học sinh lúc đó có cảm thấy bất bình, muốn bảo vệ con chị nhưng cũng bị người nữ sinh kia đánh. Ban đầu, chị T. hoàn toàn không biết sự việc này, cho đến khi đón con đi học về, thấy mắt con sưng, chị T. có hỏi nhưng con không nói.

Khi phụ huynh của những học sinh kia đến trường, trường không tiếp thì những phụ huynh này mới gọi cho con gái chị T. động viên chị vào trường làm việc về vụ này.

Lời chị T. kể lại, nhà trường nói sẽ cho số của những vị phụ huynh kia, để các bên tự giải quyết với nhau, do sự việc xảy ra ở bên ngoài nhà trường.

Vết xước trên cổ được cho là của con gái của chị T. (Ảnh: Facebook T.H.T.)

Tối 26/5/2022, chị T.H.T. có đưa con mình đi khám ở bệnh viện, thì có kết quả là có vết thương ở tay, có biểu hiện khó thở.

Chị T.H.T. lúc đó cho hay, nhà trường tôn trọng, lắng nghe phụ huynh, nhưng lại không ai nhận trách nhiệm bảo vệ con của họ.

Liên quan đến sự việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phải có văn bản, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xác minh thông tin, xử lý kịp thời vụ việc, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh.

Ngày 29/5/2022, hiệu trưởng của ISHCMC đã lên tiếng, nhận một phần trách nhiệm do đã để xảy ra sự việc đáng tiếc giữa các học sinh với nhau, làm cho phụ huynh lo lắng. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng, để tránh gây hiểu lầm cho phụ huynh, tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội.

Giáo viên phát sách cho học sinh có nội dung nhạy cảm

Đúng hai năm sa, ISHCMC lại xảy ra sự việc một giáo viên phát sách có những nội dung nhạy cảm cho học sinh lớp 11 của trường.

Theo phản ánh của phụ huynh nhà trường, trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, một giáo viên đã phát cho học sinh cuốn sách (bằng tiếng Việt) có tên “Một thoáng ta rực rỡ nhân gian”.

Phụ huynh xem, và thấy rằng trong cuốn sách này có một số nội dung nhạy cảm, bị đánh giá là đồi trụy, khiêu dâm.

“Tôi ngồi đọc sách cùng với con mà giận run cả người, vì không hiểu nhà trường hoạch định chương trình như thế nào, mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn từ như vậy để dạy học sinh” – một phụ huynh viết trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh, ngay trong tối ngày 2/5, ISHCMC đã phát đi thông tin, đề nghị thu hồi toàn bộ các ấn bản này đã được phát tới tay học sinh.

ISHCMC giải thích, đây là cuốn sách nằm trong danh mục sách tham khảo, được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, đã được Chương trình Tú tài quốc tế (IB) giới thiệu, phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu nhà trường báo cáo gấp vụ việc. Được biết, đã có 19 cuốn sách được phát tới tay học sinh cần phải được thu hồi.

Sở đã yêu cầu nhà trường cần nghiêm túc khắc phục, kiểm điểm hay phê bình giáo viên (tùy theo mức độ vụ việc), vì đã không kiểm soát được nội dung tổ chức hoạt động giáo dục của mình, dẫn đến những thông tin tiêu cực, phản cảm.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hoc-phi-den-900-trieu-truong-quoc-te-tphcm-van-de-xay-ra-nhieu-viec-tai-tieng-post242528.gd