Hoạt động tuần tra song phương góp phần củng cố quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Trong những năm qua, tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu trong công tác đối ngoại biên phòng giữa hai bên biên giới. Thông qua hoạt động này, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Trung Quốc đã cùng nhau thúc đẩy, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, tạo sự tin tưởng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng khu vực biên giới đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang phối hợp với đội tuần tra của Phân trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Mãnh Động, Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Thiên Bảo (Tổng trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam, Trung Quốc) tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới. Ảnh: Tiến Thắng

Tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc trải dài trên địa bàn 7 tỉnh của Việt Nam, tiếp giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc; có chiều dài gần 1.450km (trong đó, gần 384km đường biên giới trên sông, suối). Địa hình khu vực này chủ yếu là núi cao, rừng rậm, nhiều sông, suối chia cắt, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn... Lợi dụng sự phức tạp của địa hình, khí hậu khắc nghiệt, hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra rất phức tạp.

Từ thực tiễn công tác, trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cũng như các quy định, hướng dẫn có liên quan, thời gian qua, BĐBP các tỉnh biên giới phía Bắc, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, cột mốc theo kế hoạch, còn tích cực phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương. Qua hoạt động này, không những giúp hai bên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2013, BĐBP các tỉnh trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã đồng loạt gặp gỡ, hội đàm, ký bản ghi nhớ (thỏa thuận) tuần tra song phương với các đơn vị bảo vệ biên giới tương đương phía đối diện. Từ đó, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu; phối hợp ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm, nhất là việc phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra trên biên giới, cửa khẩu, không để bị động, bất ngờ.

Đứng chân ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới Hà Giang, Đồn Biên phòng Thàng Tín được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 20,57km và phụ trách địa bàn 3 xã Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thàng Tín, xác định công tác tuần tra song phương là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác đối ngoại biên phòng, thời gian qua, đơn vị luôn quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra một cách nghiêm túc. Nhiệm vụ chính của mỗi lần tuần tra là cùng nhau kiểm tra đường biên, cột mốc quốc giới, các công trình biên giới, trao đổi thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, các biện pháp, kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Thàng Tín đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc tổ chức tuần tra, kiểm soát liên hợp được 7 lần với 104 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát liên hợp, các đơn vị đã tổ chức trao đổi tờ rơi song ngữ, tuyên truyền về các quy định pháp luật của hai nước về quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép... Hai bên cùng nhau thống nhất, sau khi kết thúc tuần tra sẽ phổ biến các nội dung trên đến cư dân hai bên biên giới, theo đó, chỉ từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 7 lần, phát 435 tờ rơi cho hàng trăm lượt người dân hai bên biên giới.

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây tại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), BĐBP Lào Cai sẽ phối hợp với BĐBP khu Mông Tự, tỉnh Vân Nam tổ chức hoạt động tuần tra chung. Đến nay, các đơn vị được phân công đang gấp rút chuẩn bị các công tác liên quan để hoạt động tuần tra chung diễn ra đảm bảo an toàn, chu đáo.

Trạm gặp gỡ hội đàm Biên phòng Quảng Hòa, BĐBP Cao Bằng hội đàm định kỳ với Trạm hội ngộ hội đàm BĐBP địa khu Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Huy Dương

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Khương, BĐBP Lào Cai, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của chỉ huy các cấp, thời gian qua, Đồn Biên phòng Mường Khương đã tổ chức quán triệt đến toàn thể, cán bộ chiến sĩ đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình giao lưu lần này. Đồng thời, quán triệt cho bộ đội nắm chắc, hiểu sâu nội dung các hiệp định, văn bản ký kết giữa hai bên, nhất là những quy định về tuần tra song phương; đặc điểm, tính chất phức tạp liên quan đến nhiệm vụ trên địa bàn.

Tại buổi tuần tra chung gần nhất vào tháng 7/2023, đội tuần tra của Đồn Biên phòng Mường Khương và đội tuần tra của Phân trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Tân Điếm, Đại đội quản lý biên giới Kiều Đầu (Tổng trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam, Trung Quốc) đã tổ chức tuần tra liên hợp từ cột mốc 140 đến cột mốc 147 với quãng đường khoảng 8km.

Trong quá trình tuần tra, hai bên đã phát quang đường tuần tra, vệ sinh xung quanh khu vực cột mốc; gặp gỡ, chia sẻ thông tin về tình hình phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền pháp luật và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân hai bên biên giới. Kết thúc buổi tuần tra, hai bên thống nhất xác nhận đường biên, mốc giới được giữ nguyên trạng, ổn định, nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị BĐBP trên tuyến biên giới phía Bắc đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương được 25 lần với 1.125 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông hoạt động này đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm quy chế quản lý biên giới, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoat-dong-tuan-tra-song-phuong-gop-phan-cung-co-quan-he-tot-dep-giua-luc-luong-bao-ve-bien-gioi-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-post465214.html