Hoa kiểng vào xuân

Hàng năm, vào thời điểm này, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh có vụ mùa bội thu. Ngoài số hoa kiểng bán cho thương lái ngoài tỉnh, người trồng hoa tranh thủ những chậu hoa trồng truyền thống như cúc, vạn thọ, mào gà,… đem ra chợ hoa phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, hoa Tết năm nay không chỉ bị ảnh hưởng sức mua giảm, còn ảnh hưởng thời tiết nên người trồng hoa đạt lợi nhuận thấp.

Nông dân Nguyễn Văn Thảo, ấp Vĩnh Yên tích cực chăm sóc hoa kịp phục vụ chợ hoa Tết.

Giá hoa giảm, thương lái thưa thớt

Vụ hoa năm nay, người trồng hoa nào cũng vừa trồng vừa lo, giá hoa Tết bắt đầu giảm do sức mua yếu, mặt khác do thời tiết biến đổi thất thường nên ảnh hưởng chất lượng và giá hoa. Mỗi vườn hoa kiểng đều có thương lái ghé thăm nhưng sức mua giảm hơn mọi năm, mỗi thương lái dạo vườn hoa kiểng chỉ mua vài trăm chậu hoa.

Bà Lê Thị Thủy, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức giữ nguyên số lượng hoa trồng như mọi năm 3.500 chậu cung cấp thị trường ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thương lái chỉ thu mua khoảng 1.000 chậu.

Bà Thủy bộc bạch: do giá hoa kiểng năm nay giảm khoảng 10.000 đồng/cặp so với năm trước, nhất là hoa cúc Đài Loan dao động từ 110.000 - 120.000 đồng/cặp. Hơn 3.500 chậu hoa kiểng các loại như vạn thọ tím, vạn thọ ban mai, cúc Đài Loan,… bà đầu tư hơn 50 triệu đồng từ cây hoa giống mua từ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, thuê nhân công lao động lặt chèo, chăm sóc hoa,… nhưng đến ngày thu hoạch chỉ xuất bán hơn 1.000 chậu hoa, số hoa còn lại bà tiếp tục chăm sóc kích thích hoa nở kịp để đưa vào chợ hoa Trà Vinh phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Thị Bảy, ngụ cùng ấp cho biết thêm: do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, giá hoa giảm hơn mọi năm nên người mua hoa thời điểm này khá thưa thớt. Cụ thể giá hoa cát tường 100.000 đồng/cặp; vạn thọ 70.000 đồng/cặp; cúc Đài Loan từ 110.000 - 120.000 đồng/cặp,… Mặt khác, do thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoa cúc Đài Loan trổ hoa muộn hơn thời gian dự kiến nên không đủ hoa cung ứng cho thương lái. Trong khi đó, số lượng hoa vạn thọ nở sớm sức tiêu thụ ngoài tỉnh ít hơn hoa cúc. Do đó, với 3.500 chậu hoa, lợi nhuận đạt khoảng 20%.

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, năm 2024, tình hình sản xuất hoa kiểng phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn khoảng 370.000 chậu hoa, tập trung ở Phường 4 và xã Long Đức, trong đó xã Long Đức khoảng 260.000 chậu, Phường 4 khoảng 110.000 chậu với các chủng loại hoa giấy, cúc, vạn thọ, thược dược, cát tường, hoa chuông, dạ yến thảo, hoa đồng tiền,… và hơn 1.500 gốc mai.

Phập phồng chợ hoa ngày Tết

Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, phần lớn người dân năm nay chỉ đầu tư mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong gia đình nên người trồng hoa luôn phập phồng lo lắng sợ tiêu thụ không hết hoa kiểng.

Ông Nguyễn Ngọc Ửng, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức đem hoa kiểng bày bán ở chợ hoa những ngày qua cho biết: vụ hoa Tết năm nay gia đình ông trồng khoảng gần 6.000 chậu hoa kiểng các loại như cúc Rubi, vạn thọ, ớt Đà Lạt, mào gà, cát tường,… dự kiến mang ra chợ hoa Tết khoảng 500 - 1.000 chậu. Tuy nhiên, trong số gần 6.000 chậu hoa kiểng, thương lái chỉ thu mua khoảng 1.000 chậu, số còn lại rất nhiều nên ông đem ra chợ hoa sớm để bán.

Giá bán hoa kiểng tại vườn hoa và ngoài chợ không chênh lệch nhiều, sắp tới giá hoa sẽ không tăng đột biến. Do số lượng hoa kiểng của gia đình còn nhiều nên ông bán tranh thủ được giá nào bán giá đó. Cụ thể, như giá hoa mào gà, cúc Rubi khoảng 50.000 đồng/cặp; hoa vạn thọ 60.000 - 70.000 đồng/cặp.

Bà Huỳnh Thị Bé Bảy (trái) ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận chọn hoa mua về chưng Tết.

Bà Thạch Thị Lệ Hằng, ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành cũng tranh thủ đem hoa ra chợ hoa Trà Vinh bán. Theo bà Hằng, Tết năm nay gia đình trồng khoảng 2.000 chậu hoa cúc, hoa vạn thọ. Năm nay thương lái không đến vườn mua hoa như mọi năm nên bà sắp xếp chia làm 02 chỗ để bày bán hoa nhằm tiêu thụ hết lượng hoa trồng. Tình hình chung năm nay, lượng hoa phục vụ thị trường Tết nhiều nhưng sức bán chậm, giá bán không tăng.

Bà Huỳnh Thị Bé Bảy, ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành cho biết: việc đi chợ chủ yếu mua sắm đồ dùng để đưa ông Táo, nhân đó khảo sát thị trường hoa Tết. Qua tìm hiểu, giá hoa kiểng năm nay có thể bằng hoặc thấp hơn mọi năm, giá hoa không chỉ thấp mà hoa đẹp hơn. Giá hoa vạn thọ dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/chậu; hoa vạn thọ mai giá 50.000 đồng/chậu. Vì thế, bà tranh thủ mua hoa về chưng Tết sớm hơn năm trước, sợ gần Tết mua hoa sẽ không đẹp.

Tăng thu nhập vận chuyển hoa Tết

Vào dịp Tết, những lao động làm nghề tự do như bốc vác, vận chuyển hàng hóa, gói giỏ quà,… sẽ có thêm nguồn thu nhập khá để mua sắm đồ dùng Tết, nhất là việc vận chuyển hoa Tết đến từng hộ gia đình trong những ngày cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Khai, Phường 1 vận chuyển hoa cho khách hàng.

Ông Trần Văn Cường, Phường 4, thành phố Trà Vinh hàng ngày thường vận chuyển trái cây thuê, thu nhập không ổn định, đến Tết ông vận chuyển hoa kiểng cho người dân thu nhập tăng cao. Theo ông Cường, bình quân thu nhập từ việc vận chuyển trái cây thuê từ 70.000 - 100.000 đồng/ngày, nhưng đến những ngày cuối năm tiền thu nhập từ việc vận chuyển hoa Tết từ sáng đến đêm tối khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Với ông Cường, việc vận chuyển hoa kiểng vừa có thêm thu nhập vừa mang không khí Tết đến từng hộ gia đình.

Hay ông Nguyễn Văn Khai, Phường 1, thành phố Trà Vinh năm nay gần 70 tuổi tranh thủ vận chuyển hoa kiểng Tết cho khách hàng. Ông Khai bày tỏ: do tuổi cao, tốc độ chạy xe chậm, nên số lượt vận chuyển hoa kiểng không nhiều. Trung bình vào những ngày Tết thu nhập khoảng 300.000 - 400.000 đồng/ngày và đêm. Sáng bắt đầu từ 3 giờ vận chuyển cho đến 23 giờ mới được nghỉ ngơi, dù vất vả nhưng chỉ có những ngày cuối năm, người làm nghề tự do mới có thêm nguồn thu nhập cao. Bên cạnh đó, ông còn dẫn mối khách hàng đến với những người bán hoa, vừa giúp người bán hoa tiêu thụ được hoa, vừa giúp ông có thêm khách hàng vận chuyển.

Chỉ còn vài ngày là đến tết Nguyên đán, chợ hoa Tết khởi động nhộn nhịp hẳn lên. Mặc dù kinh tế khó khăn, thời tiết thất thường, giá hoa giảm, thương lái mua hoa thưa thớt, nhưng người trồng hoa vẫn tích cực chăm sóc, tỉ mỉ tạo ra những chậu hoa đẹp, đủ màu sắc mang đến cho khách hàng được hưởng mùa xuân ấm áp, an lành.

Bài, ảnh: MẪN QUÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/hoa-kieng-vao-xuan-34957.html