HĐND TP. Phổ Yên: Tăng cường giám sát, giải quyết vấn đề cử tri quan tâm

HĐND TP. Phổ Yên đã phát huy vai trò giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để giải quyết các vấn đề của địa phương.

HĐND TP. Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, có 35 đại biểu; HĐND 18 xã, phường có 445 đại biểu. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, thời gian qua, HĐND TP. Phổ Yên đã phát huy vai trò giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để giải quyết các vấn đề của địa phương.

Các đại biểu HĐND TP. Phổ Yên giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại phường Hồng Tiến.

TP. Phổ Yên đang có tốc độ đô thị hóa mạnh, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn, như: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh phúc; Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2... Đây là cơ hội giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, song cũng nảy sinh nhiều hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư...

Trước bối cảnh đó, HĐND TP. Phổ Yên đã tăng cường hoạt động giám sát để chỉ ra những hạn chế, bất cập nói trên; đồng thời kiến nghị chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tìm hướng khắc phục. Trong 7 năm qua, HĐND thành phố đã ban hành 7 chương trình giám sát; HĐND các xã, phường ban hành 126 chương trình giám sát.

Theo ông Nguyễn Quang Dương, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND TP. Phổ Yên: Căn cứ theo chương trình giám sát được HĐND thành phố thông qua, thời gian qua, Ban đã tổ chức 28 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung như: Giám sát việc triển khai kế hoạch đầu tư công, sử dụng kinh phí hợp đồng thuê khoán giáo viên, nhân viên nấu ăn trong các trường học; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường học, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; triển khai chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo...

Kết thúc giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội xây dựng báo cáo, kiến nghị với thành phố và các cơ quan có liên quan những nội dung như: Đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị đối với 9 xã lên phường sau khi thành lập thành phố; sớm triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa các xóm, tổ dân phố tại nhiều xã, phường trên địa bàn...

Ngoài giám sát chuyên đề, HĐND TP. Phổ Yên còn thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cụ thể qua 15 kỳ họp, đến nay có 59 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với lãnh đạo UBND thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, liên quan đến các nội dung trình tại kỳ họp và những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm. Thông qua đó, nhiều vấn đề đã được trả lời và giải quyết hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND TP. Phổ Yên đã tổ chức 458 cuộc tiếp xúc cử tri, với 24.622 cử tri tham gia. Qua tiếp xúc cử tri có 3.510 ý kiến được tổng hợp, gửi đến các kỳ họp; đồng thời chuyển đến UBND thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Ông Trần Quang Phong, Chủ tịch UBND phường Trung Thành, chia sẻ: Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố là kênh quan trọng để cử tri và nhân dân phản ánh những ý kiến, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền. Nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh tại địa phương đã được giải quyết. Trong đó có thể kể đến như: Đầu tư kinh phí cải tạo đầm Di bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng tuyến đường quanh chợ Thanh Xuyên...

Cùng với các hoạt động giám sát nêu trên, thời gian qua, HĐND TP. Phổ Yên cũng thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo thuộc thẩm quyền. Cụ thể, các đại biểu HĐND thành phố dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các báo cáo trình tại mỗi kỳ họp; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác nghiên cứu, xem xét các nội dung quyết định của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND cấp xã.

Theo bà Vũ Thị Thơm, Phó Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên: Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND đã góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri, nhân dân; đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202310/hdnd-tp-pho-yen-tang-cuong-giam-sat-giai-quyet-van-de-cu-tri-quan-tam-7e229a6/