Hành trình cuối cùng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London

Xe chở linh cữu cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II rời lâu đài Balmoral đến Edinburgh (Scotland) để tiếp tục lên máy bay về London. Hành trình cuối của vị nữ Quân vương luôn có sự đồng hành của các thành viên Hoàng gia.

Ngày 8/9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của Nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày sau khi bà qua đời, kết thúc bằng tang lễ tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 19/9. Trong ảnh: Vương miện quân chủ Anh được đặt trên linh cữu của cố Nữ hoàng. (Nguồn: Reuters)

Ngay khi nghe tin Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, các con, cháu của bà đã đến Balmoral để tham gia các nghi lễ tiễn đưa. Trong ảnh: Ba người con trai cố Nữ hoàng là Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward và các cháu gái Zara Tindall, Công chúa Beatrice bên ngoài Lâu đài Balmoral ở Balmoral, Scotland, Anh, ngày 10/9. (Nguồn: Reuters)

Nữ bá tước xứ Wessex Sophie, con dâu út của cố Nữ hoàng đọc những lời chia buồn của công chúng bên ngoài lâu đài Balmoral. (Nguồn: Reuters)

Đúng 10h sáng 11/9, xe tang chở linh cữu cố Nữ hoàng Elizabeth II rời Lâu đài Balmoral, đi qua các thị trấn để đến cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh. Sau khi đến nơi, linh cữu bà sẽ được đặt tại đây qua đêm, trước khi được chuyển tới quàn tại nhà thờ St. Giles vào ngày 12/9. (Nguồn: AFP/AP)

Hàng nghìn bó hoa tươi được người dân đặt bên ngoài cổng lâu đài. (Nguồn: AFP/AP)

Người dân đứng lặng hai bên đường ở làng Ballater, gần lâu đài Balmoral, khi xe chở linh cữu người trị vì lâu nhất lịch sử nước Anh đi qua. Trong ảnh: các cựu binh và chức sắc quân đội chào từ biệt Nữ hoàng.

Đoàn xe chở linh cữu Nữ hoàng Anh trên hành trình đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Chặng đường từ Balmoral đến Edinburgh dài 290 km, dự kiến kéo dài 6 tiếng.

Trước đó, các nhân viên cảnh sát đã tuần tra trên đường phố Edinburgh, nơi sẽ trở thành tâm điểm của quốc tang ngày 12/9. (Nguồn: AP)

Sau khi nghỉ một đêm ở Cung điện Holyrood (Edinburgh), sáng 12/9, xe chở linh cữu của cố Nữ hoàng Anh rời nơi này để đến đến Nhà thờ St Giles, nơi tiến hành lễ cầu nguyện trước khi đưa linh cữu về London. (Nguồn: Reuters)

Người dân xếp hàng chờ tiễn đưa cố Nữ hoàng khi đoàn xe đi từ cung điện Holyrood đến Nhà thờ St Giles, nơi bà an nghỉ trong một ngày. (Nguồn: Reuters)

Từ trái sang: Bốn người con của bà là Vua Charles III, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward đi theo xe chở lĩnh cữu cố Nữ hoàng Elizabeth II. Công chúa Anne và Vua Charles là hai trong bốn người con có mặt bên Nữ hoàng trong những giây phút cuối cùng. (Nguồn: Reuters)

Hoàng hậu Camilla đứng bên ngoài Nhà thờ St. Giles chờ đoàn rước tiến vào. (Nguồn: Reuters)

Linh cữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II được nâng vào Nhà thờ St. Giles trước khi làm lễ cầu nguyện. (Nguồn: Reuters)

Từ trái sang: Bá tước xứ Wessex Edward, Công tước xứ York Andrew, Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Công chúa Anne và người chồng thứ hai của bà - Phó đô đốc Sir Tim Laurence tham dự Lễ cầu nguyện. (Nguồn: Reuters)

Vương miện của Scotland đặt trên linh cữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II trong buổi Lễ cầu nguyện. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/9, linh cữu cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II rời nhà thờ St.Giles để lên máy bay về London. (Nguồn: Sky News)

Đêm ngày 13/9, linh cữu cố Nữ hoàng Elizabeth II đã đến Điện Buckingham sau khi được chuyển bằng ô tô từ căn cứ không quân RAF Northholt ở phía Tây London. Trước đó, linh cữu Nữ hoàng Anh được chuyển từ Edinburgh về London trên một máy bay vận tải C-17 Globemaster. (Nguồn: AFP)

Theo CNN, các thành viên Hoàng gia Anh đón linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II khi đến cung điện. Linh cữu sẽ được quàn tại Bow Room qua đêm. Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng, là người duy nhất trong số 4 người con của Nữ hoàng đi theo linh cữu từ lâu đài Balmoral đến Edinburgh, ngày 12/9. Công chúa Anne cũng đi theo linh cữu cố Nữ hoàng trong chuyến bay cuối cùng đến London. (Nguồn: AFP)

Ngày 14/9, linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II được rước từ Cung điện Buckingham qua trung tâm London tới Đại sảnh Westminster. Bốn người con của cố Nữ hoàng là Vua Charles III, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward cùng hai cháu nội là Thái tử William và Harry đi bộ phía sau linh cữu Nữ hoàng, trong lễ rước kéo dài khoảng 40 phút trên quãng đường dài 2 km, từ Cung điện Buckingham qua đường The Mall và Whitehall để đến Đại sảnh Westminster. (Nguồn: Reuters)

Đội cận vệ Coldstream diễu hành trong lễ rước. (Nguồn: Reuters)

Các con và cháu nội của Nữ hoàng trong lễ rước linh cữu, ngày 14/9. Hoàng tử Andrew, người con thứ ba của Nữ hoàng và Hoàng tử Harry không được mặc quân phục vì không còn đảm nhận nhiệm vụ hoàng gia, dù hai người đều từng phục vụ trong quân ngũ. (Nguồn: AFP)

Hoàng hậu Camilla, Công nương Kate, vợ của Thái tử William, và Meghan, vợ của Hoàng tử Harry, di chuyển bằng ô tô ở phía sau. (Nguồn: Reuters)

Linh cữu được đặt trên cỗ linh xa do 7 con ngựa kéo. Vương miện được đặt trên tấm đệm màu tím ở phía trên quan tài, cùng một vòng hoa trắng. Những bông hoa này được hái từ lâu đài Balmoral và lâu đài Windsor. Quân nhạc chơi các tác phẩm của Beethoven, Mendelssohn và Chopin. (Nguồn: Reuters)

Cứ mỗi phút, Anh bắn một phát đại bác từ công viên Park Hyde trong suốt quá trình rước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II. Hàng nghìn người dân tập trung dọc tuyến đường The Mall và Whitehall để bày tỏ lòng tiếc thương. Nhiều người ngả mũ khi đoàn rước đi qua, nhiều người lặng lẽ đặt tay lên ngực trái. (Nguồn: Reuters)

Hành trình đưa linh cữu của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Balmoral đến London. (Đồ họa: WP)

Linh cữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II được di chuyển từ Cung điện Buckingham tiến vào Cung điện Westminster, trụ sở Quốc hội Anh. (Nguồn: Reuters)

Linh cữu được đặt trên một bệ cao và quàn tại đây trong 4,5 ngày. Các thành viên hoàng gia túc trực xung quanh linh cữu cố Nữ hoàng được đặt tại đại sảnh Westminster. Linh cữu quốc chủ Anh đầu tiên được quàn tại Đại sảnh Westminster là Vua Edward VII năm 1910, tiếp theo là Vua George V (năm 1936), Vua George VI (cha của Nữ hoàng, năm 1952), Vương hậu Mary (bà ngoại của Nữ hoàng, năm 1953) và Vương mẫu hậu Elizabeth (mẹ của cố Nữ hoàng). (Nguồn: Reuters)

Ước tính hàng trăm nghìn người đã đến viếng cố Nữ hoàng. Họ được yêu cầu xếp hàng dọc theo bờ sông Thames và được phát vòng tay có đánh số. Hơn 1.000 tình nguyện viên và cảnh sát túc trực để sẵn sàng giúp đỡ những người gặp vấn đề sức khỏe vì chờ đợi quá lâu. Viện phim Anh bố trí một màn hình ngoài trời để chiếu phim tài liệu về cuộc đời Nữ hoàng. (Nguồn: Reuters)

(tổng hợp)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hanh-trinh-cuoi-cung-cua-co-nu-hoang-anh-elizabeth-ii-tu-balmoral-den-london-198780.html