Hàn Quốc, Nhật Bản cùng huy động máy bay quân sự sơ tán công dân khỏi Israel

Đã có 1 chuyến bay của Không quân Hàn Quốc sơ tán 163 công dân từ Israel về nước, trong khi 3 máy bay vận tải quân sự của Nhật Bản cũng đã lên đường tới một căn cứ gần Tel Aviv trong sứ mệnh tương tự.

Tối muộn ngày 14/10, chiếc máy bay vận tải quân sự KC-330 Cygnus của Không quân Hàn Quốc, mang theo 163 công dân nước này từ Israel đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân Seoul ở TP Seongnam, Seongnam, tỉnh Gygnus, sau khi khởi hành từ Tel Aviv vào sáng sớm cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Theo Bộ này, chuyến bay cũng chở theo 51 công dân Nhật Bản và 6 công dân Singapore, như một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm cung cấp hợp tác nhân đạo.

Chiếc KC-330 đã khởi hành đến Israel vào chiều ngày 13/10.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc sơ tán công dân bằng máy bay quân sự khỏi các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và xung đột.

Hôm 11/10, trong chuyến sơ tán đầu tiên, Hàn Quốc đã đưa 192 công dân về nước trên chuyến bay của hãng hàng không Korean Air.

Máy bay vận tải quân sự KC-330 của Không quân Hàn Quốc cất cánh từ căn cứ Không quân Gimhae ở Busan hôm 13/10 để tới Israel sơ tán công dân. Nguồn: BQP Hàn Quốc.

Nguồn tin cho biết, Chính phủ Hàn Quốc quyết định điều động máy bay quân sự khi các hãng hàng không dân dụng đình chỉ các hoạt động bay đến và đi từ sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang.

Trong số 163 người Hàn Quốc về nước, 82 người là khách du lịch ngắn hạn, số còn lại là cư dân thường trú gốc Hàn.

Theo nguồn tin, khoảng 470 người Hàn Quốc vẫn ở Israel. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hầu hết số này là cư dân sinh sống lâu dài ở Israel theo ý nguyện cá nhân. Phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc tại Tel Aviv đã khuyến cáo những người này nên rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 13/10 nói, hơn 630 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Israel, bao gồm 520 cư dân thường trú dài hạn và hơn 110 du khách ngắn hạn.

Không có thương vong nào liên quan đến người Hàn Quốc được báo cáo kể từ khi cuộc xung đột Hamas- Israel khởi phát từ ngày 7/10.

Trong khi đó, ngày 14/10, 3 máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã bay đến Djibouti, quốc gia ở Đông Phi để sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Israel.

Máy bay vận tải KC767 của Quân đội Nhật Bản rời căn cứ Komaki, tỉnh Aichi ngày 14/10, bay đến Djibouti để chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Israel. Ảnh chụp màn hình, nguồn: Kyodo.

Theo nguồn tin, trong số 3 phi cơ thực hiện sứ mệnh, có 1 máy bay vận tải - tiếp nhiên liệu KC767 khởi hành từ căn cứ Không quân Komaki ở miền trung Nhật Bản, 2 máy bay vận tải C2 xuất phát từ căn cứ Không quân Miho, tỉnh Tottori, để sẵn sàng nhiệm vụ tại căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở Djibouti.

Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch triển khai máy bay quân sự trong trường hợp việc sơ tán công dân bằng chuyến bay thương mại thuê bao từ Tel Aviv đến Dubai trở nên khó khăn.

Tokyo đã công bố chiến dịch sơ tán công dân khỏi Israel hôm 13/10, trong đó Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói, chính phủ của ông sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho công dân nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara lưu ý, chính phủ cũng có phương án sơ tán công dân bằng đường bộ.

Năm 2011, SDF đã thành lập một căn cứ ở Djibouti, quốc gia vùng Sừng châu Phi, cách Israel khoảng 2.000 km về phía nam, như một phần của sứ mệnh chống cướp biển ở Vịnh Aden ngoài khơi Somalia.

Hồi tháng 4, Nhật Bản từng sử dụng căn cứ ở Djibouti trong chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan, khi cuộc nội chiến tại nước này leo thang.

Văn Phong/Yonhap, Koreaherald, Kyodonews

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-nhat-ban-cung-huy-dong-may-bay-quan-su-so-tan-cong-dan-khoi-israel-147220.html