Hàn Quốc: Nắng nóng khắc nghiệt khiến 27 trường hợp tử vong

Người dân xếp hàng nhận cơm từ thiện dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc ngày 1/8/2023. Ảnh: TTXVN

* Tuyệt vọng vì hạn hán, dân làng Indonesia đào đáy sông để lấy nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 9/8, Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết có tổng cộng 1.984 trường hợp gặp các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng kể từ đầu năm đến ngày 7/8 vừa qua, tăng 1,5 lần so với mức 1.323 trường hợp ghi nhận trong cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong khoảng thời gian này, số ca tử vong vì nắng nóng đã tăng từ 7 lên 27 người.

Theo KDCA, riêng trong ngày 7/8, có tới 106 trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì các bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc.

Xét theo độ tuổi, người già trên 65 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất với 31,3%, kế đó là người trong độ tuổi 50 (19,5%), 40 (12,2%), 30 (11,8%) và 20 (11,4%).

Trong các vấn đề về sức khỏe mà người dân tại Hàn Quốc gặp phải do nắng nóng, say nắng chiếm tỉ lệ cao nhất với 56,4%.

Đây là hiện tượng cơ thể bị suy giảm chức năng tiếp nước do ở môi trường có nhiệt độ cao trong một thời gian dài, dẫn tới mất muối và nước. Theo sau đó là tình trạng sốc nhiệt (19%), chuột rút do nắng nóng (13,7%), ngất do nắng nóng (8,8%).

Các vấn đề suy giảm sức khỏe do nắng nóng chủ yếu khởi phát vào giữa trưa khi người bệnh ở ngoài trời, song không ít trường hợp phát sinh bệnh vào khung giờ chiều hoặc trong nhà. Cụ thể, có 80% gặp vấn đề về sức khỏe và 20% phát bệnh khi ở trong nhà hoặc nhà kính.

Hàn Quốc đang đối mặt với một mùa Hè nóng bất thường. Bộ Hành chính và An ninh nước này ngày 3/8 đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên cấp độ 2 là "nghiêm trọng" và đề ra các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với các mốc nhiệt cao.

Hơn 108 khu vực đã phát cảnh báo đặc biệt về nắng nóng cực đoan. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Hàn Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng.

* Tại Indonesia, đã 4 tháng trôi qua, ngôi làng Karanganyar ở miền Trung Java chưa nhận được bất kỳ một giọt mưa nào.

Hiện tượng El Nino trong mùa hè này đã khiến hạn hán kéo dài và lan rộng khắp Indonesia. Những người nông dân trong làng như Sunardi phải đi đào nước trên những con sông khô cạn đáy để lấy nước về trồng trọt.

Trong 1-2 tiếng kể từ khi đào, lỗ nhỏ ở đáy sông sẽ chưa đầy nước mặn và bùn đất. Giống như bao người dân khác trong làng, Sunardi đành phải đem chỗ nước đó về để uống, tắm giặt và tưới tắm cho mùa màng. "Hạn hán ở ngôi làng này bắt đầu từ tháng 4 và đến tận bây giờ vẫn chưa có mưa. Các giếng ở khu vực này đã khô cạn, vì vậy người dân chỉ có thể lấy nước từ lòng sông. Cây trồng ở đây, chẳng hạn như ngô, đều khô héo… Chúng tôi phải tiếp tục tưới bằng nước lấy từ đáy sông”, Sunardi chia sẻ với hãng tin Reuters.

Kể từ tháng 6 - khi các giếng nước ngầm cạn kiệt, dân làng Karanganyar bắt đầu ra sông đào lấy nước.

Cơ quan thời tiết Indonesia (BMKG) cho biết hiện tượng thời tiết El Nino, mang đến thời tiết nóng và khô kéo dài, đang ảnh hưởng đến hơn 2/3 diện tích của quốc gia rộng lớn này, bao gồm toàn bộ tỉnh Java, các khu vực phía bắc Kalimantan và tất cả khu vực ven biển của Indonesia trừ Sumatra.

Ardhasena Sopaheluwakan, phó Giám đốc bộ phận khí hậu học tại BMKG, cho biết dân số của những khu vực đang chịu ảnh hưởng này chiếm hơn 70% tổng dân số hơn 200 triệu người của Indonesia.

Các nhà khoa học cho biết El Nino đã gây ra những đợt nắng nóng kỷ lục ở các thành phố trên khắp thế giới, làm tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến các loại cây trồng như lúa mì, dầu cọ và gạo. Dữ liệu của chính phủ Indonesia cho thấy nông nghiệp chiếm gần 14% GDP của Indonesia, và 1/3 lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tris Adi Sukoco, một quan chức tại BMKG, cho biết với lượng mưa trong khu vực thấp hơn đáng kể, những người dân làng như Sunardi nên thay đổi mô hình cây trồng để thích ứng với sự thay đổi của thời tiết. Tuy nhiên, người nông dân nói rằng đã quá muộn để thay đổi khi đến ngay cả nước sông cũng không còn.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/304722/han-quoc--nang-nong-khac-nghiet-khien-27-truong-hop-tu-vong.html