Hà Nội: Nhiều tuyến phố thông thoáng sau xử lý vi phạm trật tự đô thị

Sau khi lực lượng chức năng TP Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, người dân trên nhiều tuyến phố đã nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đúng quy định, các phương tiện giao thông sắp xếp ngăn nắp, vỉa hè được trả lại thông thoáng, sạch sẽ; các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm

Tối 23-2, UBND phường, Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục triển khai tổ công tác tuyên truyền nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự đô thị, phạt nghiêm nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng...

Một số tuyến phố khu vực Phùng Hưng, Hàng Cót (quận Hoàn Kiếm) đã thông thoáng sau xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Chị Nguyễn Thị Thủy (hộ kinh doanh ăn uống trên phố Hàng Cót) để 2 bàn ngoài vỉa hè và đã bị tổ công tác lập biên bản xử phạt. "Qua tuyên truyền, nhắc nhở của lãnh đạo UBND phường, công an phường, chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định, không kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng đúng nơi quy định để lại lối đi cho người đi bộ", chị Thủy bày tỏ.

Tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân thông tin, hưởng ứng Lễ phát động “Năm An toàn giao thông 2023” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 5-1-2023 với mục tiêu tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; giảm từ 5 - 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

“Quận sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bằng hình thức xử phạt với phương châm 'Thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường'; 'Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm'”, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ra quân xử lý vi phạm.

Tại quận Cầu Giấy, tiếp thu phản ánh của báo chí thời gian qua, các lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên phố Trần Duy Hưng - một trong những tuyến phố trọng điểm của TP Hà Nội.

Theo ghi nhận trên phố Trần Duy Hưng, hiện có đến gần chục cửa hàng kinh doanh trái cây nhập khẩu của các thương hiệu như: Khánh Ngọc Flower Fruits; Kenlyver Fruit... Trong quá trình kinh doanh, các cửa hàng này dựng biển quảng cáo, căng băng rôn sai quy định, chiếm dụng vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Đại diện tổ công tác của phường Trung Hòa cho biết, tất cả trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng đều đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, xử lý, tuy nhiên một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp này.

Lực lượng chức năng của quận Thanh Xuân ra quân xử lý vi phạm.

Còn tại hai quận Thanh Xuân và Đống Đa, để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, giải quyết các vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực phố Cầu Mới, Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và phường Thịnh Quang, quận Đống Đa đã thống nhất và ban hành kế hoạch liên tịch về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại khu vực phố Cầu Mới và cầu Giáp Nhất, triển khai từ ngày 9-3-2022.

Thực tế cho thấy, sau gần 1 năm triển khai thực hiện, tình hình trật tự đô thị tại khu vực Cầu Mới đã được cải thiện tích cực; hiện tượng hàng rong bán trên cầu gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng cảnh quan chung đã giảm tối đa; việc tham gia giao thông của người dân trên địa bàn, nhất là tại khu vực này thuận lợi. Kết quả, phường Thượng Đình xử phạt hành chính đối với 39 trường hợp bán hàng rong; phường Thịnh Quang xử phạt hành chính đối với 75 trường hợp bán hàng rong.

Các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè

Với đặc thù phân cấp quản lý, phường Thụy Khuê cũng như nhiều phường khác trong quận Tây Hồ có tuyến phố đẹp ở giáp Hồ Tây. Cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, thoáng mát nên rất nhiều du khách, người dân và đặc biệt được giới trẻ lựa chọn là điểm tham quan, vãn cảnh, vui chơi. Vì lẽ đó, hộ kinh doanh ở khu vực này đều chọn các mặt hàng để đáp ứng nhu cầu của “thượng đế” như cà phê, giải khát, cho thuê xe đạp... Đi kèm với không khí sôi động bất kể giờ nào, ngày nào trong tuần là nguy cơ “tái đi tái lại” vi phạm về trật tự đô thị, mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Hầu hết hộ kinh doanh ở phường Thụy Khuê đã tự giác ký cam kết theo quy định.

Xác định việc đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên, liên tục, trong những ngày đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 197 phường Thụy Khuê tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh buôn bán đúng nơi quy định.

Trực tiếp tham gia vận động ký cam kết, tuyên truyền cùng lực lượng Công an phường - Thường trực Ban Chỉ đạo 197 phường, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết 9 nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong năm 2023. Trong quá trình ra quân, lực lượng chức năng cũng rà soát, nắm bắt các lỗi vi phạm chủ yếu mà người dân thường mắc phải. Đa số người dân đều đã nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Tuyến phố Tô Hiệu (đoạn qua địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông) được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị.

Trong kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn thành phố, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn. Theo đó, ở giai đoạn 1, kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28-2, các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với Tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý.

Vận động, yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường (hoàn thành trước ngày 28-2-2023); thông báo các hình thức xử lý vi phạm đối với những tập thể cá nhân cố tình vi phạm.

Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 sẽ trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm lấy lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi". Đồng thời, Ban Chỉ đạo 197 nêu rõ quan điểm làm đến đâu dứt điểm đến đó trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng.

QUỐC TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ha-noi-nhieu-tuyen-pho-thong-thoang-sau-xu-ly-vi-pham-trat-tu-do-thi-719912