Góp sức giữ vững đường biên quốc gia

Giữ vững đường biên trên biển an toàn là cơ sở tạo môi trường ổn định để ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản. Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với nhân dân trên địa bàn trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Trên vùng biển Trà Cổ (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) có cột mốc 1378. Đây là cột mốc cuối cùng phân định ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nằm giữa muôn trùng sóng vỗ, cột mốc có ý nghĩa thiêng liêng trong việc khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Đứng trước biển Trà Cổ, ông Trần Trung Kiên giới thiệu với chúng tôi về cột mốc 1378 cùng những việc làm thầm lặng của các lão ngư dân nơi đây.

Để góp phần bảo vệ vùng biên, ông Kiên cùng 5 thành viên trong khu Tràng Vĩ (phường Trà Cổ) tham gia tổ tự quản bảo vệ vùng biên. Hằng ngày, trong quá trình khai thác hải sản, lao động sản xuất, các thành viên nắm thông tin về người và phương tiện trên khu vực cửa sông Bắc Luân, khi thấy có dấu hiệu bất thường sẽ thông tin kịp thời cho Đồn Biên phòng Trà Cổ. Tổ tự quản tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ có nhiều đóng góp trong ngăn chặn lực lượng vượt biên trái phép, cứu vớt các trường hợp người bị nạn.

Ông Trần Trung Kiên (thứ ba, từ phải sang) đại diện tổ tự quản vùng biên khu Tràng Vĩ thông tin tình hình hoạt động tháng 6-2023.

Ông Đỗ Tiến Xuân, Trưởng khu Tràng Vĩ cho biết: “Các thành viên trong tổ tự quản tình nguyện tham gia, không có kinh phí hỗ trợ. Tổ tự quản hoạt động rất hiệu quả vì quen thuộc ngư trường, vùng biển. Cùng với đó, khu Tràng Vĩ kết nghĩa với địa phương bên nước bạn tạo môi trường thuận lợi cho công tác bảo vệ chủ quyền biên giới”.

Tổ tự quản ở khu Tràng Vĩ là một trong số nhiều mô hình hoạt động hiệu quả ở Quảng Ninh trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới, biển, đảo.

Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn biên giới, biển, đảo, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đại tá Lê Xuân Men, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg đã góp phần quan trọng vào việc củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở biên giới, hải đảo. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới”.

Bài và ảnh: MINH THU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gop-suc-giu-vung-duong-bien-quoc-gia-758226