Miền Bắc: đổ xô tắm sông, tắm suối

Để tránh nắng nóng oi bức diện rộng, từ ngày 27 đến 30-4, nhiều người dân ở một số địa phương thuộc miền Bắc đã đổ xô ra nhiều bờ sông, dòng suối để tắm mát, mong sớm xua tan những ngày ngột ngạt do nhiệt độ lên tới 39-41 độ C.

Người dân ở huyện Bát Xát kéo về tắm ở dòng suối Tả Ngảo, xã Bản Qua. Ảnh: N.T.

Ghi nhận thực tế của PV Báo SGGP, ngày 30-4, nhiều nơi ở miền Bắc không có nắng nóng đổ lửa như những ngày trước đó, nhưng vẫn oi bức, thời tiết ngột ngạt vào tầm trưa.

Đến chiều, nhiều người dân tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội… đã đổ xô ra các bờ sông có doi cát hoặc các dòng suối nước trong để tắm mát.

Anh Nguyễn Huy Cường ở phường Gia Cẩm (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, do năm nay, các bãi biển như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Cát Bà (Hải Phòng)… quá đông đúc, chen chúc ngột ngạt, nên anh cùng 4 gia đình ở thị xã Phú Thọ đã rủ nhau đi 4 ô tô con về những con suối ở vườn quốc gia Xuân Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để tắm suối.

“Phần lớn mọi người chỉ đi về trong ngày. Vườn quốc gia còn đơn sơ quá, không có chỗ cho trẻ con chơi, nhưng bù lại suối rất trong và mát, có chỗ nước lạnh như 20 độ C”, vợ anh Cường chia sẻ.

Nhiều gia đình đưa trẻ em đi tắm suối vì không muốn đi biển xa

Còn chị Đinh Thị Hòa ở xã Minh Quang (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, nhiều gia đình ở khu vực huyện Ba Vì đã đổ xô ra các doi cát ở ven sông Hồng và sông Đà những ngày qua để tắm mát.

“Một số người không có điều kiện đi du lịch xa, hoặc ngại về các bãi biển đông như nêm như bãi biển Sầm Sơn, Đồ Sơn, Thiên Cầm, Vũng Tàu… nên đã rủ nhau ra sông Hồng tắm mát”.

Người dân huyện Ba Vì (Hà Nội) kéo ra tắm ở sông Đà các chiều 28, 29 và 30-4

Theo ghi nhận của Báo SGGP, thời điểm hiện tại, lòng sông Đà đoạn qua các huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) và Ba Vì (Hà Nội) khá cạn, nên các dải cát ven bờ nổi lên thoai thoải không khác gì bãi biển. Do đó, nhiều người dân ở huyện Ba Vì, Sơn Tây đổ xô ra khu vực này để tắm, lội khi ráng chiều dần buông xuống. Nhiều người còn thích thú chụp ảnh đăng mạng xã hội, ví von đây là “biển Đà”.

Tắm suối được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp nghỉ lễ năm nay vì gần và ít tốn kém so với đi tắm biển xa

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có những con sông lớn nhưng nhiều suối, lạch nước trong đổ ra từ những cánh rừng nguyên sơ, cũng đang được người dân “rỉ tai nhau” trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Trong số đó có “bãi biển” Gia Cát ở huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) thường tấp nập xe cộ, lều bạt cắm trại trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày năm nay.

Cách đó không xa là “bãi sông” Nà Hán, xã Tân Liên (cùng huyện Cao Lộc), chỉ một khúc sông mỏng manh nước cạn nhưng chiều 30-4 chật kín người và xe cộ. Nhiều lều trại được dựng lên để người dân nghỉ ngơi, tắm mát, cảnh tượng này giống y chang dòng sông Bôi chảy qua địa bàn xã Sào Báy (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) những năm qua.

Hình ảnh ở dòng suối Mỡ (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chiều 30-4. Ảnh: PHẠM MINH

Xe cộ tắc cứng trên đường vào suối Mỡ (Bắc Giang) chiều 30-4. Ảnh: PHẠM MINH

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 30-4, dòng suối Tả Ngảo (xã Bản Qua, huyện Bát Xát) cũng trở thành điểm đến giải nhiệt của nhiều bạn trẻ trong mùa hè nóng bức.

Người dân tắm ở suối Tả Ngảo (xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chiều 30-4 để tránh nóng

Tuy nhiên, do các hoạt động tắm sông tắm suối diễn ra tự phát, nên theo thông tin từ người dân xã Tân Liên (Cao Lộc - Lạng Sơn), vào ngày 30-4 tại khúc sông này đã xảy ra một vụ đuối nước, người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm.

Không chỉ bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò ở miền Trung mà bãi biển Hạ Long (Quảng Ninh) chiều 30-4 cũng đông hơn mọi năm. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Cập nhật thông tin đến chiều 30-4 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện có 1 bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống khu vực phía Bắc nước ta (Bắc bộ và Bắc Trung bộ). Do đó, từ sáng 1-5, gió ở miền Bắc và Bắc Trung bộ chuyển dần sang hướng Đông Bắc (cấp 2-3) nên nắng nóng ở miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tạm chấm dứt, đồng thời tạm dịu dần ở khu vực Quảng Bình - Quảng Trị.

Như vậy từ ngày 1-5, miền Bắc sẽ không còn nắng nóng đổ lửa như 3-4 ngày vừa qua (cho đến tuần sau thì mới có lại đợt nóng mới).

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mien-bac-do-xo-tam-song-tam-suoi-post737814.html