Góp sức cho môi trường thêm xanh

Mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, nhiều cá nhân ở khắp miền quê trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm bằng nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp đó, nhiều cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Giải thưởng Môi trường năm 2023.

Nhiều năm qua, đường làng, ngõ xóm thôn Đại Mão, xã Đại Thành (Hiệp Hòa) luôn phong quang, sạch đẹp. Có kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia nhiệt tình của các đoàn thể, ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất của mỗi cá nhân, trong đó có bà Ngô Thị Hằng (SN 1968), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Tổ trưởng tổ tự quản vệ sinh môi trường thôn.

Chị Đặng Thu Huyền (áo vàng) cùng đoàn viên thanh niên Trường Đại học Nông-Lâm tham gia ngày hội bán cây gây quỹ nhân đạo.

Bà chia sẻ: “Những năm đầu, tổ chỉ có hai người, thiếu đồ dùng, trang bị hỗ trợ thu gom, trong khi đó lượng rác thải nhiều. Thêm nữa, nhiều người dân trong thôn chưa coi trọng việc bảo vệ môi trường, không đóng phí theo quy định”. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bà cùng đại diện các đoàn thể đến từng nhà vận động, tuyên truyền. Cứ thế, người dân dần thay đổi thói quen, đóng phí đầy đủ. Đó là động lực để duy trì hoạt động của tổ tự quản từ năm 2012 đến nay. Cá nhân bà Hằng gắn bó với công việc này hơn 7 năm.

Hiện tổ có tổng số 8 người, chia làm 2 nhóm đi thu gom, xử lý rác thải vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần. Rác được phân loại, xử lý ngay, không để bãi tập kết quá tải. Đối với những vật liệu có thể tái chế, tổ thu gom, bán gây quỹ “Tiết kiệm xanh” để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, tổ đã giúp đỡ hai chị mắc bệnh hiểm nghèo, hai trẻ em bị bỏ rơi trong thôn với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

Ông Trần Đức Kỳ, người dân thôn Đại Mão nói: “Từ khi tổ tự quản vệ sinh môi trường đi vào hoạt động bài bản, một số địa điểm từng là nơi tồn lưu rác thải đã không còn, trở nên quang đãng, người dân rất phấn khởi. Để thôn xóm ngày càng sạch đẹp, giảm tải công việc cho tổ tự quản, chúng tôi chủ động phân loại rác tại nguồn, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi nilon, trồng nhiều cây xanh”.

Năm 2023, 11 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giải thưởng môi trường.

Giống như bà Hằng, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1986) ở thôn Hôn Vàng, xã An Hà (Lạng Giang) cũng là thành viên tích cực của địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Năm 2019, chị Hạnh đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp An Hà phụ trách công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Khi cùng các thành viên trong HTX thu gom rác thải, chị nhận thấy người dân đổ rác ở nhiều khung giờ, không đúng vị trí. Điều này gây mất mỹ quan làng xóm, thêm áp lực công việc cho HTX. Vì vậy, chị đã tham mưu, đề xuất UBND xã quy định thời gian đổ rác từ 7-8 giờ sáng; mỗi thôn có 2 hoặc 3 địa điểm tập kết không quá gần và quá xa khu dân cư để người dân đổ rác thuận tiện, dễ dàng quản lý, nhắc nhở lẫn nhau cũng như hạn chế được tình trạng người dân ở địa phương khác vứt, xả rác bừa bãi. Sau một thời gian thực hiện, người dân đã thay đổi nhận thức, dần hình thành thói quen tốt.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã An Hà thông tin thêm, hiện tỷ lệ thu gom rác hộ gia đình trong toàn xã An Hà đã đạt 100%; tỷ lệ thu phí môi trường đạt hơn 95%; nhiều hộ dân đã chủ động phân loại rác tại nguồn. Qua đó góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò không nhỏ của HTX Nông nghiệp An Hà nói chung, cá nhân chị Hạnh nói riêng.

Thôn Long Lanh, xã Bảo Đài (Lục Nam) được nhiều người ví rằng có cảnh quan đẹp như công viên bởi không có rác thải vương vãi; nhiều con đường hoa xanh tươi, rực rỡ, sắc màu; đồng ruộng không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật… Đầu tàu trong việc bảo vệ môi trường là bà Nguyễn Thị Sen, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Long Lanh.

Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, năm 2012, bà Sen đề xuất Chi hội Phụ nữ thôn thành lập câu lạc bộ vệ sinh môi trường; năm 2015, tiếp tục thành lập tổ thu gom vỏ bao bì. Chi hội phân công thành viên trong Ban Chấp hành phụ trách từng tổ. Có tinh thần trách nhiệm cao, “miệng nói tay làm” nên nhiều năm qua, bà Sen luôn được người dân tin yêu, tín nhiệm.

Giống như bà Hằng, bà Sen, chị Hạnh, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, chị Đặng Thu Huyền (SN 1995), giảng viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cũng có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chị Huyền tham gia giảng dạy cho sinh viên hệ chính quy, liên thông, vừa học vừa làm các học phần chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Từ những kiến thức lý luận và thực tiễn, chị đã nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp trường về lĩnh vực môi trường, được đánh giá cao. Đơn cử đề tài “Phương án xử lý hóa chất tồn đọng và nước thải từ các phòng thí nghiệm Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang”. Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng lượng hóa chất tồn lưu và nước thải phát sinh từ các phòng thí nghiệm. Từ đó xây dựng phương án xử lý hợp lý.

Chị Huyền còn là Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang. Chị đã tham mưu, tổ chức nhiều cuộc thi, hoạt động nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong đoàn viên, sinh viên như: “Thử thách dọn rác - Challeghe For Change”; “Ngày hội tái chế rác thải, đổi rác lấy cây xanh”; “Ngày Chủ nhật xanh”; tổ chức các hoạt động tình nguyện, dọn dẹp đường liên thôn, xã, nghĩa trang liệt sĩ tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế.

Cùng với các tập thể, đây là bốn cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giải thưởng Môi trường năm 2023. Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, điểm chung của họ là có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ môi trường; không quản ngại khó khăn, vất vả, gác việc riêng vì việc chung. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đều có tính sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; cần được biểu dương, nhân rộng.

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức, trao giải thưởng môi trường nhằm ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó đề nghị chính quyền các cấp quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ mua sắm phương tiện, dụng cụ bảo hộ; chế phẩm xử lý rác; lắp đặt lò đốt; vận động người dân đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ giúp các tổ vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/405794/gop-suc-cho-moi-truong-them-xanh.html