Góp sức bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, công an cơ sở, thanh tra giao thông - vận tải… ở các địa phương xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia hiệu quả vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Họ không quản khó khăn, nguy hiểm, hằng ngày có mặt tại các điểm phức tạp về ATGT để góp phần giữ an toàn cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thủy (SN 1964) ở tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) có hơn 20 năm là công an viên và cũng từng ấy thời gian tham gia bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Hằng ngày, vào giờ cao điểm, ông Thủy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn và Công an huyện đều đặn có mặt ở khu vực chợ dân sinh, cổng trường học, nút giao thông… để nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, nhân dân chấp hành đúng quy định giao thông an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Thủy và cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về ATGT.

Cùng ông Thủy và cán bộ cảnh sát giao thông Công an huyện có mặt tại khu vực cổng Trường THPT Tân Yên số 1 vào giờ tan học, chúng tôi cảm nhận phần nào nỗ lực của những người thực hiện nhiệm vụ vì an toàn cho người dân, học sinh. Giữa trưa nhưng ông Thủy không quản vất vả, nguy hiểm để phân luồng, hướng dẫn học sinh đang đổ ra đường trong lúc nhiều phương tiện giao thông đang tấp nập đi lại.

Các em được ông nhắc nhở đi đúng làn đường, trước khi lên xe phải đội mũ bảo hiểm, quan sát kỹ hai bên rồi đi vào phần đường được phép. Những ô tô, xe máy đậu đỗ không đúng quy định, ảnh hưởng đến giao thông khu vực cổng trường học được ông Thủy và cán bộ công an nhắc nhở, mời di chuyển đi khác, tránh ùn tắc, che khuất tầm nhìn.

Sau khi tình hình đã ổn định, học sinh ra về an toàn, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện. Được biết đây là công việc thường xuyên của ông. Ngoài nhiệm vụ này, ông còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ATGT ở khu vực Mọc, các tuyến phố, ngã ba, ngã tư… Dưới sự góp sức của ông, tình hình trật tự ATGT tại thị trấn Cao Thượng có chuyển biến tích cực, người dân, học sinh có ý thức cao hơn khi tham gia giao thông; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh hạn chế lấn chiếm lòng lề đường, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông.

Ông Thủy nói: “Thấy được công việc có ích của tôi nên gia đình, người thân đều ủng hộ. Dù có một số lần khi thực hiện nhiệm vụ, tôi gặp tai nạn nhẹ nhưng không vì thế mà ngại khó, ngại khổ, chỉ cần còn đủ sức khỏe thì tôi luôn sẵn sàng”. Theo đại diện Công an huyện Tân Yên, ông Thủy được Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện và thị trấn khen thưởng nhiều lần về thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh trật tự, ATGT.

Với các cựu chiến binh thị trấn Vôi (Lạng Giang), việc tham gia bảo đảm trật tự ATGT đã thành nền nếp. Gần 150 hội viên được phân công lần lượt làm nhiệm vụ vào các ngày trong tuần tại những khu vực phức tạp, có nguy cơ cao mất ATGT. Đầu giờ sáng, hàng trăm phụ huynh đưa con em đến trường tiểu học và THCS thị trấn, cùng trên trục đường đó còn có Trường THPT Lạng Giang số 1 và nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị… gây áp lực giao thông rất lớn.

Nhiều người ý thức kém, đậu đỗ phương tiện, chuyển hướng, chuyển làn lộn xộn khiến nguy cơ xảy ra tai nạn, va chạm giao thông cao. Thấy được yêu cầu bức thiết đó, Hội Cựu chiến binh thị trấn Vôi đã thành lập các tổ tự quản, phối hợp với lực lượng công an đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Vào giờ cao điểm, các cựu chiến binh lại hăng hái, nhiệt tình tham gia hướng dẫn, bảo vệ an ninh trật tự, ATGT.

Ông Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Vôi cho biết, Hội có 16 chi hội, mỗi chi hội đều thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự gồm những hội viên có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trách nhiệm. Với sự có mặt của các cựu chiến binh tại khu vực cổng trường, điểm giao cắt giao thông, trục đường chính… làm cho tình hình trật tự ATGT có chuyển biến tích cực.

Trên thực tế đã xuất hiện nhiều gương cựu chiến binh không quản ngại vất vả, khó khăn tham gia giữ gìn trật tự ATGT như các ông: Đặng Tiến Đông, tổ dân phố Ổ Chương; Trần Vương Bắc, tổ dân phố Toàn Mỹ; Nguyễn Quang Việt, tổ dân phố Tân Thành; Phạm Xuân Lăng, tổ dân phố Tân Luận…

Cùng chung sức bảo đảm trật tự ATGT, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 160 mô hình “Cổng trường ATGT”; hơn 200 “Đoạn đường thanh niên an ninh trật tự, ATGT”; xuất hiện nhiều cách làm mới được duy trì, nhân rộng như mô hình “Doanh nghiệp, trường học ATGT”, “Khu dân cư không có vi phạm ATGT”, “Đám cưới ATGT”; quản lý thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng… với sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, đoàn thể cũng như những cá nhân nhiệt huyết.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự ATGT cần tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, xây dựng các mô hình sát thực tế, phù hợp với địa phương, đơn vị. Khuyến khích các tập thể, cá nhân cùng tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Bên cạnh đó, mỗi người dân tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và người khác khi tham gia giao thông. Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cho rằng: “Lực lượng công an sẽ tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho những cá nhân, mô hình bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời chỉ đạo công an cấp huyện, xã chủ động phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ những mô hình, điển hình ở cơ sở vì mục tiêu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự ATGT trên các tuyến đường”.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/415208/gop-suc-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong.html