Góp phần giữ TP. Rạch Giá xanh, sạnh, đẹp

Hiện, TP. Rạch Giá đã đạt 58/63 tiêu chuẩn, với 87,04/100 điểm, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh Kiên Giang.

Mỗi sáng, bà Tăng Mỹ Phượng, ngụ số 13/1 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá quét rác trước nhà. Bà Phượng cùng các bà, các chị tổ nhân dân tự quản số 8 thu gom rác dọc đoạn hẻm 13 đường Đống Đa và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế.

Bà Phượng nói: “Tôi và hàng xóm tự chia nhau làm, riết thành quen. Nhất là phân loại rác tại nhà, tôi tận dụng được rác hữu cơ ủ thành phân bón tưới rau, phần rác tái chế đổi nhu yếu phẩm. Dọn rác xong, tinh thần tôi vui lắm vì giữ được xóm mình sạch, đẹp”.

Hai mô hình đổi phế liệu lấy nhu yếu phẩm và phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Lạc triển khai trên địa bàn phường mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Lạc Lê Kim Nhanh cho biết: “Người dân, hội viên đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn để đổi nhu yếu phẩm. Đồng thời, phường Vĩnh Lạc vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái”.

Các bà, các chị tổ nhân dân tự quản số 8 phân loại rác hữu cơ và rác tái chế.

Ông Tô Hoàng Hổ - Phó Phòng nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Tiến Thành (TP. Rạch Giá) nói: “Để đảm bảo đường phố xanh, sạch, đẹp, chúng tôi thu gom rác ở các hẻm nhỏ tùy theo lịch yêu cầu của từng tổ dân phố. Đối với rác ở các tuyến đường phố, đa phần là của hộ kinh doanh, sau 22 giờ họ sẽ có lượng rác thải lớn nên chúng tôi sẽ kết hợp quét đường và thu gom rác”.

Ông Hổ đề xuất cần có trạm trung chuyển rác ở từng phường, xã để tránh việc rác thu gom xong để tạm trên đường phố, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng môi trường sống của người dân, mất mỹ quan đô thị.

Năm 2022, TP. Rạch Giá đã giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra biển; 50% chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom; 100% cơ quan nhà nước không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; 30% cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; 50% ngư dân trên địa bàn cam kết không vứt bỏ ngư cụ, vứt rác xuống biển; hơn 17 trường học tham gia giáo dục bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn cho biết thành phố đã đạt 58/63 tiêu chuẩn với số điểm 87,04/100 điểm nên đạt tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh Kiên Giang.

"Các tiêu chuẩn đạt chưa bền vững và mới bổ sung đã được thành phố đề xuất trong đầu tư xây dựng và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như đất xây dựng các công trình dịch vụ, công cộng đô thị bình quân đầu người; mật độ đường giao thông đô thị; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người; công trình xanh”, đồng chí Nguyễn Văn Hôn nói.

Theo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đến năm 2030, TP. Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ xanh; là đô thị trung tâm của tỉnh, trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật của tỉnh; là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế; là đô thị có tính chất trung tâm tổng hợp, chuyên ngành cấp vùng; là trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu vực ven biển; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh...

Bài và ảnh: VĨNH PHÁT - TÂY ĐÔ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/gop-phan-giu-tp-rach-gia-xanh-sanh-dep-18219.html