Góc nhìn bình đẳng giới tại Việt Nam

'Việt Nam có bình đẳng giới hay không, chúng ta hãy nhìn vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục thì phụ nữ Việt Nam đều có tham gia, đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Đặc biệt, chúng ta nhìn vào bộ máy chính trị của đất nước Việt Nam thì từ vị trí cao nhất đến các vị trí bình thường trong một đơn vị, cơ quan đều có phụ nữ tham gia, đó là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam'. Đây là khẳng định của Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai khi nói về bình đẳng giới tại Việt Nam.

Bình Phước là minh chứng điển hình

Theo Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, Bình Phước là minh chứng điển hình phản bác luận điệu xuyên tạc bình đẳng giới tại Việt Nam của các thế lực thù địch và bọn phản động. Họ cho rằng: Việt Nam không có bình đẳng giới, Việt Nam phân biệt đối xử với phụ nữ, quyền của phụ nữ Việt Nam “bị đối xử nghiêm trọng, bị bỏ rơi”. Đây là những luận điệu sai trái, xuyên tạc của kẻ đội lốt dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam.

Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai:“Phụ nữ Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung đang từng bước đột phá, năng động, sáng tạo, khẳng định vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới”

Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai:“Phụ nữ Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung đang từng bước đột phá, năng động, sáng tạo, khẳng định vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới”

Bình Phước hiện có 5 cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiều cán bộ nữ đứng đầu địa phương, sở, ngành của tỉnh; có 1 đại biểu Quốc hội tỉnh là nữ. Có 23/65 đại biểu HĐND tỉnh là nữ. Đại biểu HĐND cấp huyện, xã là nữ chiếm hơn 26%. Lần đầu tiên Bình Phước có 3 cán bộ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. Đây là điều chưa có trong tiền lệ.

Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai khẳng định: Đây là những con số vạch trần sự xuyên tạc của những người vẫn còn có cái nhìn phiến diện về bình đẳng giới ở Việt Nam. Tôi đến Bình Phước đã lâu, từ khi tỉnh mới tái lập. Nay Bình Phước đang chuyển mình, bứt phá đi lên về mọi mặt và trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư với tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ. Bình Phước đang kéo gần khoảng cách, tâm thế, vị thế trong khu vực và quốc tế. Điều đó có sự góp sức rất lớn của phụ nữ Bình Phước. Phụ nữ Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung đang từng bước đột phá, năng động, sáng tạo, khẳng định vị thế trong thời kỳ mới.

Những năm qua, các nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước ngày càng khẳng định bản thân, chung tay đảm bảo an sinh xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh - Ảnh: Minh Huệ

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước ngày càng khẳng định hình ảnh đẹp của những nữ doanh nhân nhân ái, tài năng, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong lĩnh vực kinh tế, các hội viên phụ nữ của Bình Phước đã tích cực hưởng ứng, thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư mở rộng quy mô, tập trung cây trồng chủ lực, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều phụ nữ hăng hái thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; chủ động nắm bắt thị trường, trở thành những doanh nhân giỏi, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh. Ngoài ra, phụ nữ Bình Phước cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ...

Thành công của phụ nữ Việt Nam

Thực hiện chiến lược bình đẳng giới (theo chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020), Việt Nam thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất ở sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử; đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 47/187 quốc gia trên thế giới tham gia xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính và trong công tác quản lý.

Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai khẳng định: Phụ nữ Việt Nam ngày càng được Chính phủ quan tâm, Nhà nước tạo điều kiện học tập và nâng cao trình độ. Nữ trí thức Việt Nam ngày một nhiều và tinh thần phụ nữ trí thức Việt Nam không chỉ có tầm ảnh hưởng đến trong nước và cả cộng đồng quốc tế.

“Nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 huy chương vàng ở SEA Games 32 - Ảnh:Hưng Cát

Còn Tiến sĩ, nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần chia sẻ: Tôi đã từng đến và làm việc ở hơn 40 quốc gia khác nhau trên thế giới. Do vậy, tôi hiểu được thực trạng xã hội ở các quốc gia này. Có những nơi, quyền phụ nữ rất thấp, họ không có một quyền gì, kể cả quyền đi học. Trong khi đó ở Việt Nam, phụ nữ được hưởng đầy đủ các quyền lợi tốt đẹp của đất nước. Những gì tốt đẹp nhất đất nước ta đều dành cho phụ nữ. Nhìn vào các cuộc thi hoa hậu, những nữ doanh nhân Việt Nam, nữ chính trị gia sẽ thấy được uy tín và vị thế của phụ nữ Việt Nam. Đó là minh chứng phản bác những luận điệu xuyên tạc bình đẳng giới tại Việt Nam của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Tiến sĩ, nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần nói: “Hãy nhìn phụ nữ Việt Nam hôm nay bằng tất cả những gì họ đã làm, đang làm, bằng tất cả mối quan hệ rộng lớn từ trong nước, ngoài nước với những kế hoạch, tính toán rất khoa học để phát triển bản thân, gia đình và xã hội”.

Theo Tiến sĩ, nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần, hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng cao về số lượng và nhất là về chất lượng. Trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 19 cán bộ nữ, đạt 9,5%, Quốc hội khóa XV có 30,26% nữ đại biểu, cao nhất từ trước đến nay.

Tiến sĩ, nhà Sử học Nguyễn Khắc Thuần: Hãy nhìn phụ nữ hôm nay bằng tất cả những gì họ đã làm, đang làm, bằng tất cả những mối quan hệ rộng lớn từ trong nước, ngoài nước với những kế hoạch, tính toán rất khoa học để phát triển bản thân, gia đình và xã hội

Tỷ lệ doanh nghiệp của Việt Nam do phụ nữ làm chủ đạt 26,5%, xếp thứ 9/58 quốc gia; nhiều doanh nhân nữ có uy tín, xếp hạng cao trong khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, nhiều phụ nữ đã đoạt giải khu vực và quốc tế. Điển hình như “Nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 huy chương vàng ở SEA Games 32 vừa qua.

Các nữ đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao, nữ công an, nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã trở thành các "sứ giả" của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nước ta trong hoạt động đối ngoại… Nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học tăng lên đáng kể. Nhiều phụ nữ là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, hàng ngàn nữ trí thức có nhiều thành công trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học, mang lại giá trị kinh tế cao và tính nhân văn sâu sắc.

Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho thành tựu nổi bật của việc bảo đảm, thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. Đây cũng là cơ sở đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch xung quanh vấn đề này.

Thanh Nhàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/145126/goc-nhin-binh-dang-gioi-tai-viet-nam