Giữ rừng mùa khô hanh

Hơn 1 tháng qua, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn huyện Vân Hồ xảy ra 3 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng 7 ha. Huyện Vân Hồ đang tập trung tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ năm 2024.

Huyện Vân Hồ hiện có trên 55.300 ha rừng, trong đó có hơn 46.200 ha rừng tự nhiên và 9.089 ha rừng trồng. Ông Phạm Văn Hóa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ, thông tin: Chủ động trước diễn biến thời tiết nắng hạn, Hạt Kiểm lâm đã xác định 3 khu vực có nguy cơ cháy rừng từ cấp độ cao đến cấp cực kỳ nguy hiểm, tập trung ở địa bàn các xã Vân Hồ, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã tổ chức 270 buổi tuyên truyền cho hơn 18.500 lượt người, nâng cao trách nhiệm ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện PCCCR; hướng dẫn các chủ rừng và người dân quy trình đốt dọn thực bì trên nương rẫy; chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng trong mọi tình huống.

Đến nay, huyện Vân Hồ đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR tại 14 xã, với 307 thành viên; thành lập 14 tổ đội cấp xã, 112 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR ở cơ sở, với gần 1.600 người tham gia. Các lực lượng có nhiệm vụ trực 24/24h, tổ chức tuần tra, canh gác trong thời điểm có nguy cơ cháy rừng cao và sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Trong tháng 4, huyện Vân Hồ đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong việc PCCCR và cứu hộ cứu nạn; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, khả năng ứng phó của nhân dân trên địa bàn trước những nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ông Nguyễn Hợp Cường, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, cho biết: Huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các đơn vị tổ chức tốt việc nhận định đánh giá tình hình, chuẩn bị tốt lực lượng, bổ sung phương tiện bảo đảm cho nhiệm vụ chữa cháy trên từng khu vực.

Bản Co Lóng, xã Lóng Luông hiện có 216 ha rừng và được xác định là khu vực đang có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Thời gian qua, ban quản lý bản đã vận động người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Ông Giàng A Đùa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Co Lóng, chia sẻ: Bản đã củng cố 1 tổ bảo vệ rừng và PCCCR với 10 thành viên, phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm địa bàn trong việc kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, hạn chế đốt nương trong những ngày nắng nóng cao điểm, nghiêm cấm đốt nương sau 8 giờ sáng và 17 giờ chiều. Các thành viên trong tổ bảo vệ thường xuyên được tập huấn kỹ năng chữa cháy và xử lý tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Dự báo thời gian tới, thời tiết nắng nóng khô hanh sẽ còn kéo dài, vì vậy sự chủ động trong công tác bảo vệ và PCCCR từ các cấp chính quyền địa phương, cùng với nâng cao ý thức của người dân, sẽ góp phần hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Hoàng Giang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/giu-rung-mua-kho-hanh-90wUiQfIR.html