Giới xuất bản Anh kêu gọi chính phủ hỗ trợ ngành công nghiệp sách

Theo Financial Times, Hiệp hội các Nhà xuất bản Anh đang kêu gọi chính phủ nước này hỗ trợ việc xuất khẩu sách và giảm thuế trước thềm Hội chợ sách London.

Trước thềm Hội chợ sách London tuần này, một trong những sự kiện xuất bản quốc tế lớn nhất về đàm phán và giao dịch bản quyền, Hiệp hội các Nhà xuất bản Anh đã thực hiện nghiên cứu cho thấy giá trị của ngành xuất bản đối với nền kinh tế Vương quốc Anh. Ngành công nghiệp sách nước này được định giá 11 tỷ bảng Anh (hơn 14 tỷ USD) và sử dụng nguồn nhân lực lên tới 83.000 người.

Hiệp hội các Nhà xuất bản Anh, đại diện cho lợi ích của các công ty lớn ở Anh bao gồm HarperCollins, Bloomsbury, Pearson, Pan Macmillan và Penguin Random House, cũng cho rằng ngành công nghiệp sách có thể làm được hơn thế nếu chính phủ có thêm các chính sách hỗ trợ.

Các nhà xuất bản Anh ghi nhận doanh thu tích cực thời gian qua. Ảnh: In Pictures.

Ngành xuất bản đang trải qua thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ ở Anh, khi một số tên tuổi lớn như Bloomsbury gần đây ghi nhận kết quả kinh doanh thời gian đầu năm kỷ lục. Các thể loại từ tiểu thuyết giả tưởng, gắn với tên tuổi của Sarah J Maas và Samantha Shannon, cho đến trinh thám của Agatha Christie hay Richard Osman, đều có doanh thu bùng nổ.

Dù vậy, nhiều người vẫn lo lắng về những mối đe dọa mới, bao gồm sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), khi công nghệ này có thể bắt chước cách viết của các tác giả nổi tiếng hoặc sao chép tác phẩm có bản quyền.

Giám đốc điều hành Hiệp hội các Nhà xuất bản Anh Dan Conway cho biết nước này không nên coi nhẹ sự thành công của ngành công nghiệp sách. “Khi cuộc bầu cử sắp diễn ra vào cuối năm nay, chúng tôi yêu cầu chính trị gia ở mọi đảng phái nhận ra giá trị kinh tế của ngành xuất bản đối với Vương quốc Anh. Chúng ta cần làm việc cùng nhau để tăng cường sự đóng góp của ngành xuất bản cho kinh tế và xã hội Vương quốc Anh”.

Ông Dan cho rằng chính phủ và các nghị sĩ đối lập cần đảm bảo AI sẽ giúp ích cho toàn bộ nền kinh tế và sự phát triển của công nghệ này không “gây tổn hại đến sở hữu trí tuệ và sự sáng tạo của con người”.

Các chính sách khác được đề xuất bao gồm hỗ trợ các công ty ở Anh trong việc xuất bản, tiếp thị và xuất khẩu sách ra khắp thế giới. Báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất bản Anh cho biết xuất khẩu đã mang lại 6,5 tỷ bảng Anh (hơn 8,2 tỷ USD) cho nền kinh tế quốc gia.

Họ cũng kêu gọi chính phủ Anh cắt giảm phí đối với xuất bản sách nói, bài báo và sách nói chung, cũng như đầu tư vào phát triển thư viện.

Nghiên cứu của Hiệp hội dự báo rằng nếu thực hiện được những chính sách họ khuyến nghị, ngành xuất bản Anh có thể mang về thêm 5,6 tỷ bảng Anh (khoảng 7,1 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh vào năm 2033 và hỗ trợ thêm 43.000 việc làm. Nhu cầu từ thị trường quốc tế đối với hoạt động xuất bản ở Anh sẽ tăng thêm 20% trong thập kỷ tới.

Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh cho biết chính phủ sẽ thực hiện “cách tiếp cận cân bằng và thực tế” đối với AI, đồng thời nói thêm: “Lĩnh vực xuất bản trị giá hàng tỷ bảng Anh của chúng ta đang có vị thế là nhà xuất khẩu sách số một toàn cầu và là một phần quan trọng của ngành công nghiệp sáng tạo. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu tăng trưởng cho ngành thêm 50 tỷ bảng Anh (63,6 tỷ USD) vào năm 2030”.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/gioi-xuat-ban-anh-keu-goi-chinh-phu-ho-tro-nganh-cong-nghiep-sach-post1464665.html