Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Những năm qua, Thành đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, với nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐVTN Thành đoàn Sơn La tham gia Hành trình về địa chỉ đỏ Đài tưởng niệm Liệt sĩ TNXP Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN.

Anh Lò Quốc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Sơn La, cho biết: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN được triển khai đồng bộ thông qua các chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”. 100% các đoàn cơ sở đã lồng ghép công tác giáo dục truyền thống cách mạng trong các buổi sinh hoạt Đoàn. Đồng thời, tổ chức hội thi, tọa đàm, giao lưu, trò chuyện với các nhân vật lịch sử; kết nạp Đội tại địa chỉ đỏ…Từ đó, góp phần vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh, thiếu niên trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn xã Chiềng Ngần, Thành phố, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ cây giống cho gia đình thương binh Cà Văn San, bản Púng, xã Chiềng Ngần.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các cơ sở Đoàn đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà; phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ vừa qua, Thành đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng 24 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong, tổng giá trị trên 14 triệu đồng. Đoàn thanh niên các xã, phường, huy động ĐVTN ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; tu sửa, chỉnh trang các đền thờ, bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ…

ĐVTN Thành đoàn Sơn La dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Sơn La.

Tại các trường học, việc giáo dục truyền thống không chỉ được lồng ghép trong các môn học, mà còn gắn với những hoạt động kết nạp đội viên, đoàn viên tại các khu di tích lịch sử; hoạt động ngoại khóa tại các điểm di tích cách mạng của quê hương. Là một trong những học sinh được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2023), em Hà Thùy Dương, Chi đội lớp 3A1, Liên đội Trường tiểu học Tô Hiệu, tâm sự: Em rất vinh dự và tự hào khi lễ kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La, là động lực để em phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành con ngon, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

ĐVTN Thành đoàn Sơn La tham quan Nhà truyền thống Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, huyện Mộc Châu.

Thành đoàn tổ chức chương trình hành trình về "địa chỉ đỏ" cho ĐVTN và học sinh tại các di tích lịch sử, như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, huyện Mộc Châu; Di tích Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu; Đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn… đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tham gia chương trình, ĐVTN hiểu sâu sắc thêm truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.

ĐVTN phường Quyết Tâm tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và Bảo tàng tỉnh.

Anh Lù Văn Cường, Bí thư Đoàn xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, chia sẻ: Qua những lời thuyết minh, tư liệu và hình ảnh tại các di tích lịch sử, chúng tôi như được ngược dòng thời gian về những năm tháng hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Qua đó, tạo động lực cho chúng tôi rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí, nghị lực vượt khó, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện cho cộng đồng, xã hội.

Những hoạt động thiết thực của Thành đoàn Sơn La đã góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng cho ĐVTN, giúp họ thêm vững tin đi theo con đường mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn, góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/giao-duc-truyen-thong-cach-mang-cho-the-he-tre-2eD0sp6Vg.html