Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa: Không làm được sẽ xin từ chức

Thảo luận tại kỳ họp HĐND, giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cho biết sẽ từ chức nếu không làm tốt công việc.

Ngày 11/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phiên thảo luận với các nội dung được cử tri quan tâm.

Tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống đã kiến nghị, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. Trong đó, ông Tiến đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng về vai trò trong công tác thực hiện nhiệm vụ tham mưu của các sở, ngành đâu đó vẫn chưa được làm rõ.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi thảo luận.

Theo ông Tiến, địa phương có một di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đền Mưng (xã Trung Thành, huyện Nông Cống) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) công nhận năm 2019. Năm 2020, Nông Cống bắt đầu xin quy hoạch, thiết kế để nâng cấp di tích này vì nó rất bé nhưng vẫn chưa xong.

Đại biểu Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống nêu vấn đề tại kỳ họp

Trước ý kiến của các đại biểu, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương hiện có hơn 1.500 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, theo ông Hồng, do có nhiều vướng mắc về đầu tư nên hiện chỉ có một di tích đủ điều kiện giao vốn.

"Các đơn vị tư vấn trên địa bàn yếu và thiếu rất nhiều, chỉ 2-3 đơn vị đủ năng lực làm những di tích lớn, trong khi những người tham mưu cho di tích có vốn ít ở các địa phương hầu như không có kinh nghiệm, không có kiến thức về tu bổ. Sở VH-TT&DL có trách nhiệm quản lý những di tích đã có và được bảo vệ khoanh vùng", ông Hồng phát biểu.

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa VXIII

Đối với dự án liên quan đến ý kiến của đại biểu Tiến, ông Hồng cho biết, dự án đền Mưng đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương từ năm 2021. Tuy nhiên, khi triển khai, dự án này đã phát sinh các vấn đề liên quan đến việc mở rộng diện tích đất di tích, di chuyển di tích, vì vậy đang gặp nhiều vướng mắc trong việc thực hiện dự án. Đồng thời, sẽ giao cho chuyên môn hướng dẫn làm việc với huyện cụ thể về vấn đề này.

Kết thúc phần thảo luận, ông Phạm Nguyên Hồng thẳng thắn: "Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình không làm được chúng tôi cũng xin từ chức chứ không phải là các ý kiến đề xuất kỷ luật các đơn vị được giao nhiệm vụ".

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giam-doc-so-vh-ttdl-thanh-hoa-khong-lam-duoc-se-xin-tu-chuc-d596954.html