Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II/2020: Nguồn cảm hứng để văn nghệ sĩ không ngừng sáng tạo

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ II năm 2020 là sự kiện ý nghĩa của văn nghệ sĩ Quảng Trị. 5 năm một lần, giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, công trình nghệ thuật xuất sắc. Năm nay, lễ trao giải diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên (1920-2020) và khánh thành nhà lưu niệm của nhà thơ tại quê hương ông, làng An Xuân, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Hoàng hôn trên sông Hiếu - Ảnh: TRÀ THIẾT

Hội đồng xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II đã bình xét nghiêm túc, đánh giá cao các tác phẩm, công trình đưa vào chung khảo. Hầu hết các tác phẩm đã tự khẳng định mình qua các cuộc bình chọn ở các liên hoan sân khấu, điện ảnh, hội diễn chuyên nghiệp, các cuộc triển lãm quốc gia, khu vực và quá trình công bố phổ biến trong công chúng... 25 giải thưởng trao cho 38 tác phẩm, công trình của 25 tác giả và nhóm tác giả tiêu biểu lần này đa dạng phong cách sáng tạo, thể hiện quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, kết tinh hơi thở hiện thực sinh động cuộc sống và tầm cao tư tưởng triết mỹ, phản ánh bước tiến mới về văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Dùng, cho biết: So với giải thưởng Chế Lan Viên lần thứ I, thì lần này số lượng tác phẩm gửi dự thi nhiều hơn, chất lượng tác phẩm đồng đều hơn. Nội dung tư tưởng tác phẩm đa dạng, phong phú; hình thức thể hiện đa diện, nhiều chiều; giá trị nghệ thuật các tác phẩm đạt giải được nâng tầm cao hơn. UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng nghệ thuật bình xét chặt chẽ và bài bản, nghiêm túc, qua đó cổ vũ các tác giả chuyên và không chuyên sáng tạo để có những tác phẩm, công trình tốt hơn, tạo món ăn tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật ngày càng cao của công chúng. Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II được trao thưởng trong không gian lưu niệm thơ Chế Lan Viên đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ, nên các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải cảm thấy tự hào, đồng thời noi gương nhà thơ lớn của nền thi ca hiện đại Việt Nam để sáng tạo không ngừng, đóng góp đưa văn học nghệ thuật Quảng Trị tiến lên tầm cao mới.

Bên cạnh những thành công nhất định, các tác phẩm, công trình được xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ II vẫn còn những hạn chế, được nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng của giải những lần sau. Kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II năm 2020 lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất đã được xuất bản, dàn dựng, tham gia triển lãm hoặc công bố, trình diễn, biểu diễn được công chúng mến mộ trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, gồm: 4 giải thưởng về sân khấu, 4 giải thưởng về mỹ thuật, 4 giải thưởng về âm nhạc, 6 giải thưởng về văn học, 4 giải thưởng về nhiếp ảnh, 2 giải thưởng về văn nghệ dân gian, 1 giải thưởng về kiến trúc. Hội đồng xét giải cấp tỉnh đã xét tặng 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba cho các tác giả và nhóm tác giả. Trong đó, giải đặc biệt được trao cho tuyển tập kịch bản “Chứng chỉ thời gian” của cố nhà văn, nhà viết kịch Xuân Đức; 3 giải Nhất trao cho các tác phẩm: Múa độc lập “Biển mặn” của nghệ sĩ múa Phạm Hồng Phong, “Tổ khúc giao hưởng Thạch Hãn - Cổ Thành” của nhạc sĩ Xuân Vũ và tranh sơn mài “Mẹ và người lính”, “Niềm vui ngày mùa” của họa sĩ Trịnh Hoàng Tân.

Có thể nhận ra các tác phẩm đoạt giải cao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ II đều gây được tiếng vang lớn trong dòng chảy văn học nghệ thuật cả nước thời gian qua. Tuyển tập kịch bản “Chứng chỉ thời gian” của cố nhà văn, nhà viết kịch Xuân Đức đoạt Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc, qua bình xét đủ tiêu chuẩn hồ sơ gửi cho Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dự thi Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tác phẩm “Mẹ và người lính” đoạt giải B của Bộ Văn hóa Thể thao&Du lịch và Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tác phẩm múa độc lập “Biển mặn” đoạt Huy chương vàng Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam. Tác phẩm “Tổ khúc giao hưởng Thạch Hãn - Cổ Thành” đoạt giải B của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và giải B của Hội Nhạc sĩ TP. Hồ Chí Minh về đề tài chiến tranh cách mạng. Đặc biệt, với “Tổ khúc giao hưởng Thạch Hãn - Cổ Thành”, lần đầu tiên trên đất Quảng Trị có bản giao hưởng hoành tráng gồm 3 chương khắc họa cuộc chiến đấu bi hùng, khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị với khát vọng thống nhất đất nước, xúc động và đau thương: “Huyền thoại tám mươi mốt ngày đêm Thành Cổ. Không nơi nào như thể nơi đây. Một dòng sông trở thành dòng sông máu. Thạch Hãn, Thạch Hãn ơi! Suốt bao năm vẫn âm thầm kể chuyện. Về một miền quê đất đỏ lòng vàng …”, “Quảng Trị ơi! Quảng Trị ơi! Quảng Trị ơi! Đau thương và tự hào. Quảng Trị mãi trong tim Việt Nam. Mãi mãi hát vang bản hùng ca chiến thắng”.

Xuyên suốt các tác phẩm đoạt giải cao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nguồn cảm hứng sáng tạo để trả nợ ân tình quê hương một thời lửa đạn đòn gánh cong hai đầu đất nước chảy vô tận để các văn nghệ sĩ thăng hoa, sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, trường tồn với thời gian.

Khánh Ngọc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=153605