Giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng nay 3/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với chủ đề 'Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước'. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.T.H

Phát biểu chỉ đạo, để phát huy vai trò của VH,TT&DL vào xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Thủ tướng yêu cầu Bộ VH,TT&DL tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là hợp tác công tư, huy động nguồn lực ngoài nhà nước, kiến tạo không gian phát triển.

Toàn ngành VH,TT&DL thời gian tới cần phát huy tốt nội lực nhân tố con người, thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc để gắn văn hóa với phát triển du lịch, đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Huy động nguồn lực hợp tác công tư, khai thác không gian văn hóa, thể thao và hoạt động du lịch tốt hơn, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhìn thẳng sự thật, tập trung giải quyết những hạn chế, bất cập về thể chế, chính sách với tinh thần không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn; chủ động, linh hoạt, đặc biệt là chú trọng truyền thông chính sách, huy động nguồn lực để khai thác, phát triển VH,TT&DL tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước, vượt qua tầm thời đại. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương trong việc phát huy sức mạnh nội sinh văn hóa của dân tộc, sức mạnh thời đại, bài học sáng tạo và đổi mới trong phát triển VH,TT&DL.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo đột phá trong xây dựng thể chế, nhất là hợp tác công tư để biến di sản văn hóa thành tài sản vô giá, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển các lĩnh vực VH,TT&DL để phát triển bền vững đất nước.

Ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa, phát huy mạnh mẽ vai trò gia đình trong xây dựng nhân tố con người, phát triển văn hóa số. Củng cố, nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động, quản lý phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao gắn với đề án phát triển tầm vóc con người Việt Nam đến năm 2030.

Đánh giá sơ kết Luật Du lịch, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh liên kết nội vùng, liên vùng, liên quốc gia, quốc tế, trên tinh thần một cung đường nhiều điểm đến, con đường di sản, tạo động lực bứt phá tăng tốc thúc đẩy phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, năm 2023, ngành VH,TT&DL tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”.

Toàn ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực VH,TT&DL để tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công cụ pháp luật, đồng thời khơi thông nguồn lực, kiến tạo sự phát triển mà điểm nhấn quan trọng được Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Tập trung tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho cấp ủy đảng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa. Công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa đã đi đúng hướng, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, Nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện, góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giá trị “chân - thiện - mỹ” của con người, làm cho cuộc sống của mỗi gia đình, của xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Trong năm 2023, ngành VH,TT&DL quan tâm mạnh mẽ hơn tới việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Điểm nhấn là hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lần thứ nhất do Bộ VH,TT&DL tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung đã được tổ chức thành công, làm cơ sở cho việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược mới về phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.

Hoạt động du lịch đã về đích với kết quả rất đáng trân trọng, tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt trên 12,5 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra (8 triệu lượt); tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch năm 2023 ước đạt 672 nghỉn tỉ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm. Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, kiến tạo nguồn lực, khơi nguồn sáng tạo hoạt động VH,TT&DL trong năm 2024 với phương châm “Tăng tốc, sáng tạo, về đích” nhằm xây dựng và phát triển nền VH,TT&DL Việt Nam trở thành sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/giai-quyet-hai-hoa-hieu-qua-giua-chuyen-doi-so-va-chuyen-doi-xanh-kinh-te-tuan-hoan-trong-viec-phat-trien-cac-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich/182575.htm