Giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân

Thời gian vừa qua, một số người dân ở thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập gọi điện tới đường dây nóng của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phản ánh trong quá trình vận hành, hoạt động, Nhà máy Thủy điện Đăk U thuộc Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U, có trụ sở tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập gây ngập ảnh hưởng cây trồng của người dân. UBND huyện Bù Gia Mập đã nhiều lần làm việc với công ty về việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại, công ty đã hứa sẽ thực hiện. Tuy nhiên, nhiều năm qua, lời hứa vẫn còn bỏ ngỏ khiến người dân bức xúc.

Nhiều diện tích ngập bị bỏ hoang

Trước đây, toàn bộ diện tích 4 ha của gia đình anh Điểu Minh ở thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa trồng cà phê xen điều, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên từ năm 2009, Nhà máy Thủy điện Đăk U hoạt động đã gây ngập khiến điều và cà phê bị chết, hoặc không có thu hoạch. Nhiều diện tích không canh tác được đành bỏ hoang, để cỏ dại mọc. Cùng với gia đình anh Minh, nhiều hộ dân có rẫy bên cạnh như các anh Điểu Nhơn, Điểu Phước, Điểu Dũng B… cũng bị ngập gây thiệt hại. Người dân nơi đây cho biết, trong số những hộ bị ảnh hưởng, không còn đất canh tác, có hộ đi bán vé số, cạo mủ cao su thuê, làm phụ hồ, lái xe ba gác… cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập cho biết: Trong những lần tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, người dân đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này. Chúng tôi đã cử đoàn công tác gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện, UBND xã Phú Nghĩa và Đắk Ơ đến kiểm tra hiện trường. Kết quả thực tế có xảy ra ngập khoảng 17 ha của các hộ dân. Sau đó, UBND huyện đã nhiều lần gửi văn bản và làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U, đề nghị công ty sớm hỗ trợ, bồi thường về đất, cây trồng và vật kiến trúc trên đất cho bà con, trong đó có Công văn số 1020/UBND-SX ngày 25-12-2019 và Công văn số 712/UBND-NC ngày 17-8-2021.

Người dân thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa phản ánh với lãnh đạo Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Bù Gia Mập diện tích bị ngập, gây thiệt hại

Ngày 27-8-2021, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U có Văn bản số 278/2021/CV-PT gửi UBND huyện Bù Gia Mập. Trong văn bản, công ty cam kết: “Ngay khi dịch Covid-19 tại địa phương được kiểm soát, các biện pháp phong tỏa được gỡ bỏ, đơn vị sẽ triển khai ngay các biện pháp cần thiết để thực hiện bồi thường vùng ngập, lụt bổ sung cho các hộ dân”.

Ngày 11-7-2022, UBND huyện Bù Gia Mập ban hành Công văn số 558/UBND-SX và ngày 29-8-2022, tiếp tục ban hành Công văn số 742/UBND-SX đề nghị công ty cung cấp hồ sơ và thực hiện bồi thường cho các hộ bị ngập úng. Tại buổi làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập ngày 9-11-2022, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U cam kết sẽ thực hiện việc thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân trước ngày 30-11-2022. Tuy nhiên đến nay, việc hỗ trợ vẫn chưa thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập cho biết thêm, UBND huyện đã có Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 14-12-2022 và Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 15-9-2023 về việc bồi thường hỗ trợ các hộ dân có đất bị ngập úng do hồ đập của Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U gây ra. Trong đó, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U sớm giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài ảnh hưởng tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sẽ giải quyết hỗ trợ trong tháng 12-2023

Theo đề nghị của HĐND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 330 ngày 18-9-2023 về việc đề nghị báo cáo việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời xét đề nghị của UBND huyện Bù Gia Mập tại Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 15-9-2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3339/UBND-TH ngày 25-9-2023 về việc xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có đất bị ngập úng do hồ đập Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bù Gia Mập, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U và các đơn vị liên quan làm việc, xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của UBND huyện Bù Gia Mập tại Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 15-9-2023 theo đúng quy định.

Diện tích bị ngập không canh tác được phải bỏ hoang

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Sau khi nhận được Công văn số 3339/UBND-TH ngày 25-9-2023 của UBND tỉnh, sở đã ban hành Văn bản số 1375/SCT-QLNL ngày 3-10-2023 gửi Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U về việc báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có đất bị ngập úng. Sau đó, ngày 3-11-2023, Sở Công Thương đã chủ trì làm việc với các sở, đơn vị liên quan đi đến thống nhất: Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U nhanh chóng thực hiện thỏa thuận, bồi thường cho các hộ dân (thời gian chậm nhất trong tháng 11-2023). Nếu quá thời hạn mà công ty chưa thực hiện, Sở Công Thương sẽ phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U tiếp thu và cam kết thực hiện xong nội dung thỏa thuận, đền bù cho các hộ dân trong tháng 11-2023. Tuy nhiên, đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập hỗ trợ cử cán bộ tiến hành kiểm kê, áp giá để công ty có cơ sở thực hiện. Mặc dù thời gian cam kết đã quá hạn, song công ty đã giải trình một số nguyên nhân và đang tiến hành khẩn trương các thủ tục liên quan.

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U phối hợp Công ty TNHH MTV đo đạc Bình Phước đã tiến hành đo đạc, thống kê diện tích và số hộ bị ảnh hưởng, gồm: 5 hộ ở thôn Bù Ka, xã Đắk Ơ và 18 hộ ở thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, với tổng diện tích ngập 168.995,5m2. Công ty đang lên phương án hỗ trợ các hộ dân, đồng thời đã làm việc với lãnh đạo UBND các xã Đắk Ơ, Phú Nghĩa để thông tin cho chính quyền cơ sở biết nội dung đơn vị đang làm. Sau khi hoàn thành phương án, công ty sẽ nhờ các xã mời dân họp để thống nhất. Dự kiến trong tháng 12-2023, công ty sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Ông TRẦN THẾ SƠN
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Thủy điện Đăk U

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/151685/giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-cua-nguoi-dan