Gia Lai: Lớp xóa mù chữ của Trung úy công an

Làng Kret Krot được biết đến là một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã H'Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Tại đây, vào cuối tháng 12/2023 đã có một lớp học đặc biệt được mở ra do Trung úy Lê Tuấn Thành, Công an xã H'Ra và chính anh cũng là người trực tiếp giảng dạy cho nhiều người dân tại làng muốn tiếp cận con chữ. Được biết, Lê Tuấn Thành là một trong 20 gương 'Thanh niên sống đẹp' của cả nước năm 2023.

Vào tối thứ hai và thứ năm hàng tuần, hơn 40 người lớn và trẻ em của làng Kret Krot lại tập trung về lớp học của Thầy giáo Thành để học chữ. Học viên đều là người đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều độ tuổi nhưng có một điểm chung là chưa biết chữ hoặc đã từng đi học nhưng bị tái mù chữ. Ban đầu khá nhiều người e dè nhưng chỉ qua một vài buổi học, ai nấy cũng rất hào hứng. Với họ, đây là cơ hội để học được cái chữ.

Là Công an phụ trách địa bàn, Trung úy Lê Tuấn Thành qua những lần đi cơ sở, anh nhận thấy số người mù chữ trong làng còn khá cao, đây chính là rào cản kìm hãm sự phát triển của đời sống người dân tại chỗ. Vì thế, lớp học đặt ra mục tiêu là giúp người dân có cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao văn hóa, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Tại Gia Lai, tình trạng mù chữ vẫn còn khá nhiều, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 15 đến 60 tuổi. Thống kê cho thấy, có tới hơn 50 nghìn người là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện không biết chữ, phần lớn là phụ nữ. Việc hình thành những lớp học tình thương xóa mù chữ cho người dân đã góp phần tích cực vào công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đình Đại

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-lai-lop-xoa-mu-chu-cua-trung-uy-cong-an-209322.htm