Gắn kết chức sắc, chức việc tôn giáo vào khối đại đoàn kết

Trên 70% dân số Đồng Nai là đồng bào có đạo. Tỉnh cũng có số chức sắc, chức việc và cơ sở tôn giáo nằm trong tốp đầu cả nước. Vì vậy, việc kết nối đại diện các tổ chức tôn giáo tham gia là ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang (thứ 2 từ phải qua) trao đổi cùng lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: S.Thao

Thông qua vai trò này, các chức sắc, chức việc đã tham gia đóng góp ý kiến cũng như nắm bắt thông tin chính thống ngay từ ban đầu để qua đó trở thành kênh tuyên truyền quan trọng để truyền tải đến chức việc, giáo dân tôn giáo mình những vấn đề diễn ra ở địa phương.

* Kênh trao đổi hiệu quả

Thống kê từ Ban Tôn giáo tỉnh, Đồng Nai có 2,3 ngàn chức sắc, 29 ngàn chức việc và gần 1,8 ngàn cơ sở tôn giáo. Tại Đồng Nai, thông qua việc vận động, giới thiệu của ủy ban MTTQ các cấp, chức sắc, chức việc, giáo dân tiêu biểu của mỗi tôn giáo đã tham gia là ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Đây được xem là kết quả nổi bật của Mặt trận các cấp trong tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hiện mỗi ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn đều có đại diện chức sắc của Phật giáo, Công giáo. Riêng nơi có những tôn giáo khác thì có thêm chức sắc của Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Hồi giáo… tham gia giữ vai trò ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Ngoài ra, chức sắc, chức việc các tôn giáo còn tham gia làm ủy viên các hội, đoàn thể thành viên của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tham dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra ngày 10-4, linh mục Phạm Ngọc Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, cho rằng thời gian qua, chính quyền các cấp tại Đồng Nai đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường gắn với nâng cao ý thức của người dân. Trong quá trình thực hiện, bà con giáo dân còn thắc mắc về việc phân loại rác tại nguồn một số nơi xử lý khác nhau, chưa thống nhất. Giáo dân mong muốn chính quyền các cấp có giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn trong vấn đề phân loại rác tại nguồn.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, thời gian qua, các chức sắc, chức việc đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc.

Chức sắc tôn giáo là ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn thể hiện vai trò nêu gương, kênh tuyên truyền quan trọng trong quá trình tỉnh, huyện thực hiện các dự án trọng điểm, trong số này có đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhiều tự, viện, nhà ở, đất canh tác của chức sắc Phật giáo cùng phật tử bị ảnh hưởng, trong đó có cơ sở tôn giáo do ông trụ trì. Trong vai trò của mình, đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải đã cùng với chính quyền địa phương gặp gỡ, trò chuyện cùng chức sắc, phật tử để phân tích lợi ích mà các công trình mang lại sau khi hoàn thành. Đặc biệt, cơ sở thờ tự do ông quản lý gần như nằm trọn trong phần diện tích đất bị thu hồi, song đã được ông hoàn thành đo đạc cắm mốc đầu tiên trong huyện.

* Chủ động thực hiện vai trò cầu nối

Thời gian qua, ông Nguyễn Minh Triệu (đại đức Thích Nguyên Thông), đại biểu HĐND xã Phước Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Long Thành, đã tích cực thực hiện Chương trình Mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Mỗi tháng, ông tổ chức trao qua cho gần 100 trường hợp là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Minh Triệu, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp để ổn định cuộc sống. Trong vai trò của mình, ông cố gắng vận động nguồn lực để cùng địa phương hỗ trợ cho bà con với mong muốn mỗi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bên cạnh cầu nối cá nhân, chức sắc, chức việc các tôn giáo còn xây dựng nên những cầu nối tập thể lớn với mong muốn tạo ra những hoạt động trợ giúp cộng đồng tốt hơn.

Như vào tháng 1-2024, các chức sắc, chức việc Phật giáo thành phố Biên Hòa là ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2029 với Ban Chỉ huy quân sự thành phố và trước đó là Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Theo đại đức Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa, thông qua chương trình ký kết, Phật giáo Biên Hòa cùng Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ; vận động con em trong gia đình phật tử chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; xây tặng mỗi năm từ 1-2 căn nhà tình nghĩa quân - dân… Riêng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình vận động hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học sau khi qua đời và hiến máu tình nguyện trong chức sắc, chức việc, tín đồ.

Cùng với đó, mỗi năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đều tổ chức chương trình ký kết phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ủy ban đoàn kết Công giáo các cấp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Như mới đây, vào tháng 3-2024, thông qua chương trình ký kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh phối hợp trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, tri ân gia đình chính sách, vun đắp khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo vì sự ổn định xã hội và phát triển của đất nước.

Linh mục Trần Xuân Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, cho hay Đồng Nai là địa phương có đông đồng bào có đạo, trong đó đồng bào Công giáo tập trung tại tỉnh nhiều nhất cả nước. Thời gian qua, các linh mục đã tích cực tham gia vào tổ chức hội, đoàn thể là thành viên Mặt trận để đóng góp vào quá trình xây dựng địa phương. Truyền thống tốt đẹp này sẽ tiếp tục được chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo duy trì với mong muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/gan-ket-chuc-sac-chuc-viec-ton-giao-vao-khoi-dai-doan-ket-f6260d7/