EVNNPT: Đồng lòng thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu trọng tâm

Ngày 6/1/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV, Thành viên HĐTV EVN; đồng chí Ngô Sơn Hải - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc EVN, Kiểm soát viên của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại EVN, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo các Ban tham mưu Đảng ủy, các Ban chức năng của EVN.

Về phía EVNNPT có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT; đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPT cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các Truyền tải điện và Giám đốc các Trung tâm dịch vụ khu vực.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tại Hội nghị

Xây dựng Đảng được chú trọng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, EVNNPT đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng ủy đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy EVNNPT và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm bắt, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội và những định hướng lớn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy EVNNPT luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên; việc sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng và cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo. Trong năm 2023, Đảng ủy EVNNPT kết nạp 114/70 đảng viên, đạt 162,8% so với nghị quyết đầu năm 2023 đề ra. Hiện nay Đảng bộ có tổng số 2.179 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện.

Công tác dân vận được EVNNPT và các đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chuyên môn. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của EVNNPT trong thời gian qua được thực hiện tốt; mối quan hệ giữa chuyên môn, đoàn thể; giữa người lao động với người sử dụng lao động luôn được thiết lập hài hòa, đảm bảo lợi ích chung cũng như lợi ích của mỗi bên.

Hàng năm đều hướng dẫn các đơn vị thực hiện khảo sát mức độ hài lòng với điều kiện làm việc của CBCNV. Kết quả cho thấy điểm hài lòng và tỷ lệ hài lòng với điều kiện làm việc của các đơn vị đều cao hơn chỉ tiêu của EVNNPT giao đạt 83/75 bằng 110% so với chỉ tiêu được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định - đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng tiến độ

Năm 2023, công tác vận hành hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia tiếp tục gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết rất bất thường, ảnh hưởng của El Nino, số lượng sét tăng bất thường so với các năm trước đây, các đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến tình hình vận hành lưới điện rất căng thẳng để đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô. Nhưng với sự chủ động, sáng tạo, EVNNPT đã thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt quản lý kỹ thuật và vận hành nhằm tập trung mọi nỗ lực và phương tiện, thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành.

Lập và tổ chức thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đúng kế hoạch các công trình lưới truyền tải điện. Đẩy nhanh nghiên cứu triển khai áp dụng quy trình sửa chữa lưới điện theo tình trạng vận hành và bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy ổn định của thiết bị, tăng cường chuyển đổi số… Kết quả sản lượng truyền tải điện của EVNNPT năm 2023 là 222,5 tỷ kWh, đạt 100,3% kế hoạch EVN giao, tăng 5,2% so với năm 2022. Tổn thất điện năng năm 2023 thực hiện đạt 2,4%, giảm 0,14% so với năm 2022.

Năm 2023 trong bối cảnh công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng,…nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn, cộng với sự nỗ lực của EVNNPT, các đơn vị thành viên cùng các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, công tác ĐTXD của Tổng công ty đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong đó, EVNNPT đã hoàn thành khối lượng đầu tư với giá trị 15.997 tỷ đồng. Năm 2023, EVNNPT đã phê duyệt được 14/8 dự án theo kế hoạch chủ trương đầu tư, 21/62 dự án theo kế hoạch báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt 30/28 theo kế hoạch thiết kế kỹ thuật. Đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 906 gói thầu các loại với tổng giá trị trúng thầu 12.146,896 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 4,7%.

Năm 2023, EVNNPT đã khởi công được 30 dự án. Trong đó theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc trong các năm tiếp theo, EVNNPT đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và trong năm 2023 đã khởi công được dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa, 03 dự án còn lại của đường dây 500kV mạch 3 đang gấp rút triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu và sẽ được khởi công trong tháng 01/2024.

Về công trình đóng điện, EVNNPT hoàn thành đóng điện (hoặc đã hoàn thành đủ điều kiện đóng điện) 29/33 công trình. Trong đó có nhiều dự án quan trọng như: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, ĐD đấu nối các TBA 500kV Đức Hòa, Chơn Thành, Long Thành; Nâng công suất TBA 500kV Quảng Ninh; đấu nối TBA 220kV Bắc Quang, Tao Đàn - Tân Cảng; các TBA 220kV Duyên Hải, Long Khánh, Tân Biên, Krông Ana; Nâng khả năng tải các Đường dây 220kV Sơn La - Việt Trì, Yên Bái - Phú Thọ, Hà Đông - Thường Tín, Dốc Sỏi - Quảng Ngãi;…

Mặc dù năm 2023 EVNNPT chưa hoàn thành đóng điện các dự án theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong bối cảnh các khó khăn vướng mắc kéo dài trong công tác chuẩn bị đầu tư và BTGPMB, với khối lượng ĐTXD thực hiện và các dự án trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào vận hành đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Tổng công ty và các đơn vị, góp phần cùng EVN cơ bản đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể xuất sắc

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đáp ứng mục tiêu đề năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao nhữn kết quả mà Đảng bộ EVNNPT đã đạt được trong năm 2023. Trong đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và duy trì nề nếp. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng và cấp ủy cấp trên tới cán bộ, đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên được đảm bảo; hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp đề ra nghị quyết đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 đề ra; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực hiệu quả và được công đoàn, đoàn thành niên cấp trên đánh giá cao, và được khen thưởng cấp Tổng liên Đoàn và Trung ương Đoàn.

Hệ thống điện truyền tải quốc gia được vận hành an toàn, ổn định. Các dự án ĐTXD trọng điểm, cấp bách, đặc biệt là đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối được tập trung nguồn lực cao nhất, quyết tâm triển khai dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn. Việc thực hiện chủ đề năm 2023 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng tiến bộ KHCN, chuyển đổi số; văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thông; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt.

Năm 2024, EVNNPT đưa ra mục tiêu sản lượng điện truyền tải khoảng 233,9 tỷ kWh, tăng 5,43% so với thực hiện năm 2023. Về đầu tư xây dựng, EVNNPT đặt mục tiêu khởi công 34 dự án, hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước tính 20.476 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của EVN cho các tập thể xuất sắc

Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN đề nghị EVNNPT tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống lưới điện 500kV Bắc - Nam.

Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện: Lưới điện thông minh, vệ sinh hotline, định vị sự cố, giám sát trực tuyến thiết bị chính, flycam và phân tích hình ảnh bằng AI, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét,... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động. Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng công tác thiết kế và chất lượng thi công lắp đặt, thí nghiệm thiết bị và tổ chức nghiệm thu các công trình trạm biến áp và đường dây.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, đối với các dự án đường dây 500kV mạch 3 cần bám sát các mốc tiến độ của dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn, huy động nguồn lực cao nhất dành cho dự án; thường xuyên bám sát công trường, bám sát các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương các cấp kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng và Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú trao khen thưởng của EVNNPT cho các trạm biến áp, Đội truyền tải điện có thành tích xuất sắc trong quản lý vận hành an toàn 15 năm qua

Đối với các dự án có kế hoạch khởi công, đóng điện năm 2024, EVNNPT tập trung đảm bảo tiến độ các dự án nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc; các dự án giải tỏa công suất các nguồn điện. Các Ban QLDA cần tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đặc biệt chú trọng đến công tác BTGPMB nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVN, quán triệt, cụ thể hóa vào các chương trình hành động, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

EVNNPT sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch HĐTV EVNNPT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/evnnpt--dong-long-thuc-hien-hoan-thanh-co-ban-cac-muc-tieu-trong-tam-115789.htm