Đường dân sinh hư hỏng bị 'ngó lơ', đường vào rẫy lại xây mới

Một số tuyến đường dân sinh trong khu dân cư đông đúc ở thị trấn Pơng Drang (Krông Búk, Đắk Lắk) hư hỏng, xuống cấp bao năm không được đầu tư. Lãnh đạo huyện này lại ký quyết định đầu tư xây mới đường vào nương rẫy, không người sinh sống.

Chi hơn 1,9 tỷ làm đường vào...rẫy

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, thị trấn Pơng Drang (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) được thành lập ngày 13/2/2023. Dù được công nhận thị trấn nhưng đến nay nhiều tuyến đường ở các thôn, buôn trên địa bàn xuống cấp, hư hỏng vẫn chưa được đầu tư, xây dựng.

Người dân TDP Ea Tút mong chờ tuyến đường bê tông

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm Đắk Lắk bước vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân ở Tổ dân phố (TDP) Ea Tút (thị trấn Pơng Drang) luôn phải chịu cảnh khổ cực, không biết kêu ai khi đi lại trên các con đường đất đỏ nhầy nhụa, bùn lầy, trơn trượt.

Theo chân Tổ trưởng TDP Ea Tút, mặc dù đã cẩn thận đi chậm rãi song không ít lần chúng tôi bị trượt chân ngã vào các vũng nước.

Ông Y Min Rcăm, Tổ trưởng TDP Ea Tút cho biết, các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con. Đặc biệt, vào mùa mưa, các em học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển tới trường. Ngoài ra, khu vực TDP Tân Mai đường cũng hư hỏng nhưng chưa được đầu tư.

TDP Tân Mai có hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn

“Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu hội đồng nhân huyện, tỉnh về tham dự, chúng tôi có kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư. TDP Ea Tút chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, rất khó để huy động người dân tự làm đường bê tông. Đầu mùa mưa, các hộ dân tận dụng đá, gạch công trình để đắp các tuyến đường hư hỏng nặng, xói lở do mưa lớn”, ông Y Min cho biết thêm.

Trong khi đó, có những con đường dù đã bê tông kiên cố hóa, nằm ngay trung tâm thị trấn vẫn được đầu tư, mở rộng thêm.

UBND huyện Krông Búk chi 1,9 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường vào rẫy cà phê

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ông Hoàng Kiên Cường - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk đã ký 3 quyết định chủ trương đầu tư hàng tỷ đồng vào 2 tuyến đường.

Cụ thể, ngày 22/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi khu vực sản xuất cà phê thôn 15, xã Pơng Drang (nay là TDP 15, thị trấn Pơng Drang). Tuyến đường này dài 439m, được đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 21/7/2023, ông Cường ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa đường giao thông đoạn từ QL14 vào thôn 15, xã Pơng Drang. Tuyến đường này được kéo dài thêm hơn 363m với mức đầu tư 790 triệu đồng.

Theo ghi nhận PV, tuyến đường này dài khoảng 1km, đi qua các rẫy cà phê, không có người dân sinh sống, đây là tuyến đường “cụt”.

Tuyến đường từ Quốc lộ 14 đến TDP 15 được đổ bê tông kiên cố

Đáng chú ý, ngày 17/3/2023, ông Cường ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa đường giao thông thôn 12 xã Pơng Drang: Đoạn từ Quốc lộ 14 đến nhà ông Thanh (một hộ dân trong thôn 12, nay là TDP 11, thị trấn Pơng Drang). Tuyến đường được mở rộng dài 208m với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng (ngân sách của tỉnh Đắk Lắk bổ sung có mục tiêu năm 2023 là 600 triệu đồng và ngân sách của huyện Krông Búk năm 2023-2024 là 579 triệu đồng).

Tuyến đường ở thôn 12 (nay là TDP 11, thị trấn Pơng Drang) được UBND huyện krông Búk đầu tư mở rộng, đoạn qua nhà Chủ tịch UBND huyện này

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, tuyến đường được đầu tư này vốn đã được đổ bê tông kiên cố từ trước và chưa có dấu hiệu hư hỏng. Lạ thay, tuyến đường này dài khoảng 500m nhưng UBND huyện Krông Búk chỉ đầu tư mở rộng ở khúc giữa hơn 200m. Đặc biệt, đoạn đường được đầu tư mở rộng là đoạn đi qua nhà ông Hoàng Kiên Cường - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk.

Theo ghi nhận Tiền Phong, những ngày đầu tháng 11/2023, đoạn đường này có nhiều nhân công, máy móc điều đến thi công và được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Huyện nói gì?

Trước đó, Tiền Phong có gửi nội dung câu hỏi, đặt vấn đề do có nhà lãnh đạo huyện Krông Búk nằm trên tuyến đường thôn 12 (nay là TDP 11, thị trấn Pơng Drang) nên huyện đã đầu tư, mở rộng tuyến đường này đúng không?

Một đoạn đầu tuyến đường TDP 11 chưa có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nhưng UBND huyện cho rằng tuyến đường này bong tróc, nứt gãy, đi lại khó khăn

Phúc đáp câu hỏi của PV, UBND huyện Krông Búk cho biết, việc một số người dân có ý kiến do có nhà lãnh đạo huyện Krông Búk nên tuyến đường TDP11 mới được đầu tư mở rộng như trên là không đúng. Hiện trạng tuyến đường này trước đây nhỏ hẹp, mặt đường đã bị bong tróc, nứt gãy, gây đọng nước, nhất là vào mùa mưa, làm cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn; Việc xây dựng theo huyện này là cần thiết và đảm bảo quy hoạch, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho đô thị.

Tuyến đường TDP 11 được mở rộng ở giữa, đoạn qua nhà ông Cường - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk

Ngoài ra, UBND huyện Krông Búk khẳng định, việc đầu tư khoảng 1,9 tỷ đồng để làm tuyến đường từ QL14 vào TDP 15 (đường cụt - PV) phù hợp và không lãng phí ngân sách nhà nước. Huyện này cho rằng, tuyến đường này để phục vụ cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, ngành mũi nhọn của huyện.

Liên quan đến nội dung, đường dân sinh ở TDP Ea Tút xuống cấp, nhiều năm kiến nghị nhưng chưa được quan tâm, đầu tư, UBND huyện Krông Búk chỉ trả lời với nội dung, do xã Pơng Drang đã được thành lập là thị trấn nên UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND thị trấn rà soát để chỉnh trang đô thị theo quy định. Do đó, nội dung kiến nghị làm đường của nhân dân TDP Ea Tút, huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn rà soát, đề xuất đầu tư theo quy định.

Liên quan những nội dung trên, PV nhiều lần đặt lịch làm việc nhưng UBND huyện Krông Búk kéo dài thời gian trả lời. Ngoài ra, ông Đàm Đình Oánh - Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Búk hẹn đi hẹn lại PV nhiều lần, trả lời không đúng hẹn, cung cấp thông tin không đầy đủ. Ông Oánh biện lý do, cuối năm, UBND huyện nhiều việc, liên tục có các cuộc họp.

Khả Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duong-dan-sinh-hu-hong-bi-ngo-lo-duong-vao-ray-lai-xay-moi-post1605590.tpo