Đưa kiến thức pháp luật đến đồng bào vùng biên xứ Huế

Những năm qua, tại vùng biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ của Ðoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4 hằng ngày cần mẫn đến các bản, làng, trường học để vận động, tuyên truyền pháp luật tới bà con nhân dân và các em học sinh đã trở nên gần gũi, thân thương với đồng bào các dân tộc trên vùng 'đất chết' A So.

Đoàn KT-QP 92 thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So trên địa bàn 4 xã: Lâm Ðớt, A Roàng, Ðông Sơn và Hương Phong, huyện A Lưới. Ðây là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt với hơn 89% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (Tà Ôi, Ka Tu, Pa Cô, Pa Hy, Vân Kiều, Mường...); có 32km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Ðời sống kinh tế của đồng bào phần lớn phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và đốt rừng làm nương rẫy; điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn...

Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 nói chuyện, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, Đoàn KT-QP 92 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban giám hiệu các trường học tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều giải pháp, hiệu quả thiết thực. Điển hình như Đoàn đã phối hợp với Trường THCS-THPT Trường Sơn, huyện A Lưới để tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 800 giáo viên, học sinh. Nội dung chủ yếu là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên giới quốc gia và các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch... Công tác tuyên truyền pháp luật tiến hành bằng hình thức tuyên truyền miệng, minh họa bằng trình chiếu PowerPoint. Báo cáo viên là cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện nói chuyện, trao đổi bằng tiếng địa phương, liên hệ vận dụng sát với địa bàn, để mọi người dễ hiểu, dễ nhớ.

Cùng với đó, cán bộ, nhân viên đơn vị còn đến các bản làng, trò chuyện, tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng sâu, vùng xa, để bà con hiểu về những điều luật của Nhà nước. Ông Hồ A Lua, Chủ tịch UBND xã A Roàng chia sẻ: “Sự phối hợp của Đoàn KT-QP 92 không những giúp người dân giữ được những nét văn hóa truyền thống mà còn nâng cao cảnh giác, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Theo Đại tá Lưu Đức Chinh, Chính ủy Đoàn KT-QP 92, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng biên giới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 92 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, không tin theo các tà đạo... Từ đó, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp luật được nâng cao rõ rệt.

Bên cạnh đó, Đoàn KT-QP 92 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển các mô hình phát triển kinh tế, như: Mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt; mô hình chăn nuôi bò địa phương; mô hình thâm canh lúa nước; mô hình trồng gừng trong bao xi-măng, trồng sâm bố chính, cây hương nhu, cây sả, bí xanh... đời sống người dân được nâng lên là điều kiện thuận lợi để người dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Quân đội, chung tay bảo vệ biên giới quốc gia-dân tộc.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/dua-kien-thuc-phap-luat-den-dong-bao-vung-bien-xu-hue-732848