Dự án Đường tỉnh 830E đoạn qua Bến Lức còn 111 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hiện tại, dự án Đường tỉnh (ĐT) 830E, đoạn qua huyện Bến Lức còn lại 111 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) với diện tích 5,15ha.

Dự án Đường tỉnh 830E được khởi công từ tháng 4/2023

Dự án Đường tỉnh 830E được khởi công từ tháng 4/2023

Dự án ĐT830E được UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công ngày 21/4/2023. Cùng với thi công, công tác GPMB vẫn đang được tiến hành để giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo đó, đoạn từ nút giao ĐT830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm ở đơn nguyên bên trái tuyến do Liên danh Núi Hồng – Tân Nam – 622 thực hiện thi công. Đến nay, đã hoàn thành gác dầm 02/11 nhịp từ mố M1 đến trụ T2; cọc khoan nhồi trụ T3T, T7T, T8T, T9T, đang thi công dầm ngang,…Giá trị thực hiện đạt hơn 32,5/179,2 tỉ đồng (đạt 18,16%).

Đơn nguyên bên phải tuyến do Liên danh Cầu 14 – DV và TM 68 – Thắng Lợi thi công. Đến nay, đã hoàn thành gác dầm 3/11 nhịp từ Mố M1 đến trụ T3; đang thi công dầm ngang, cọc khoan nhồi T5P,… Giá trị thực hiện đạt hơn 25,8/143,8 tỉ đồng (đạt 17,95%).

Đối với đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm đến Quốc lộ 1 thì đơn nguyên bên trái tuyến do Liên danh IDICO - An Hòa thực hiện. Hiện đơn vị thi công cọc xi măng đất, đắp cát gia cố, hệ thống thoát nước dọc, giá trị thực hiện đạt 26,7/203,837 tỉ đồng (đạt 13,1%).

Đơn nguyên bên phải tuyến do Liên danh Lê Hưng và BMT thực hiện. Đang thi công cọc xi măng đất, cấu kiện đúc sẵn hệ thống thoát nước, giá trị thực hiện đạt 28,8/161,2 tỉ đồng (đạt hơn 17,86%).

Đối với công tác GPMB của dự án, đến nay đoạn qua huyện Bến Lức đã chi được 767/878 trường hợp với tổng số tiền bồi thường 1.375/1.629 tỉ đồng với diện tích 34,94/39,94ha. Còn lại chưa nhận tiền 111 hộ với tổng số tiền 254,54 tỉ đồng, diện tích 5,15ha do chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và chính sách tái định cư. Cụ thể, đề nghị nâng giá bồi thường thiệt hại về đất; bồi thường toàn bộ nhà, đất (đối với nhà, đất giải tỏa 1 phần) và bố trí lô nền tái định cư.

Dự án Đường tỉnh 830E có tổng mức đầu tư 3.707 tỉ đồng do Sở Giao thông Vận tải Long An làm chủ đầu tư

Dự án Đường tỉnh 830E có tổng mức đầu tư 3.707 tỉ đồng do Sở Giao thông Vận tải Long An làm chủ đầu tư

Đoạn qua huyện Cần Đước đã kiểm đếm 146/155 hộ với diện tích 9,89/10,08ha, đạt 98,1% diện tích (trong đó, diện tích đất công 1,08ha). UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm thời chưa GPMB đoạn qua địa bàn huyện Cần Đước từ cầu Rạch Chanh đến ĐT830 (đoạn qua Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng) tại Công văn số 2158/UBND-KTTC, ngày 21/3/2023.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út cho biết: “Trong thời gian tới, huyện Bến Lức tiếp tục tổ chức chi trả bồi thường và tuyên truyền, giải thích, vận động các trường hợp còn lại chưa nhận tiền đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện dự án GPMB tạo quỹ đất sạch, để bố trí tái định cư ĐT830E và phát triển đô thị bảo đảm có lô nền để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024”.

Trước đó, ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Long An đã khởi công ĐT830E. Dự án có tổng mức đầu tư 3.707 tỉ đồng do Sở Giao thông Vận tải Long An làm chủ đầu tư. Dự án ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830) có chiều dài toàn tuyến hơn 9,3km. Điểm đầu tại vị trí nút giao Bến Lức của cao tốc TP.HCM – Trung Lương, xã An Thạnh, huyện Bến Lức; điểm cuối giao với ĐT830, xã Long Định, huyện Cần Đước.

Quy mô giai đoạn 1 đầu tư 2 đường song hành dọc theo tuyến, mỗi đường song hành gồm hai làn xe hỗn hợp rộng 7m, một làn xe thô sơ rộng 2,5m và đầu tư các cầu vượt sông trên đường song hành hai bên.

Phần đường nối ra ĐT830 có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, rộng 20m, nền đường rộng 30m. Ở giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc 8 làn xe chạy, hai làn dừng khẩn cấp; phần đường song hành 4 làn xe hỗn hợp (mỗi chiều hai làn). Nguồn vốn xây dựng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động khác. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

Dự án Đường tỉnh 830E có chiều dài toàn tuyến hơn 9,3km

Dự án Đường tỉnh 830E có chiều dài toàn tuyến hơn 9,3km

Dự án đầu tư xây dựng ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830) là một trong những công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự án ĐT830E là tuyến đường đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị, kết nối giao thông, phát triển KT-XH của tỉnh, kết nối các huyện lân cận cũng như các tỉnh bạn, đặc biệt là TP.HCM. Tuyến ĐT830E sẽ góp phần kết nối các khu công nghiệp quan trọng từ huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc đến cảng Hiệp Phước - TP. HCM cũng như Cảng Quốc tế Long An thông qua đường ĐT830 đang được đầu tư nâng cấp.

Tuyến đường mới đầu tư sẽ tạo ra quỹ đất trống để chỉnh trang và mở rộng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thu hút vốn đầu tư nhằm phát triển KT-XH, góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Long An trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Cùng với hệ thống đường đã và sẽ có trong khu vực, tuyến đường sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông thuận tiện và đồng bộ của tỉnh Long An. Đồng thời, tuyến đường này khi được đầu tư sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông của tỉnh Long An.

Ngoài ra, tuyến ĐT830E được xây dựng phù hợp với định hướng quy hoạch đường Vành đai 4 - TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1698/QĐ-TTg, ngày 28/9/2011./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/du-an-duong-tinh-830e-doan-qua-ben-luc-con-111-ho-dan-chua-nhan-tien-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-a176230.html