Đồng Tháp liên kết với doanh nghiệp sản xuất giống lúa Đài thơm 8 thế hệ mới

Giống lúa Đài thơm 8 thế hệ mới đang được tỉnh Đồng Tháp cho nhân rộng sản xuất trong vụ lúa Hè Thu 2022 ở các xã Tân Kiều, Mỹ Hòa và Láng Biển, huyện Tháp Mười.

Giống lúa Đài thơm 8 thế hệ mới. Ảnh: vinarice.vn

Nhờ sản xuất có sự liên kết với Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam (Vinarice), trong vụ Hè Thu 2022, toàn huyện hơn 2.000 ha sản xuất giống lúa mới này.

Đài thơm 8 thế hệ mới là giống lúa thuần, chất lượng cao được Vinarice nghiên cứu, phục tráng thành công. Lúa kháng đạo ôn, kháng nhiễm khuẩn, chống bệnh lem lép hạt, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cho năng suất cao, gạo an toàn.

Theo ông Bùi Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam, lúa Đài thơm 8 thế hệ mới kháng đạo ôn tốt, đặc biệt lúa trổ bông trong mùa mưa đều, rộ, đảm bảo năng suất. Lúa cứng cây, hạn chế đổ trong mùa mưa, nhất là vụ Hè Thu. Năng suất vụ Hè Thu 2022 đạt trên 7 tấn/ha và vụ Đông Xuân năng suất cao hơn.

Lúa Đài thơm 8 thế hệ mới có gian sinh trưởng từ 125-130 ngày, năng suất từ 7-9 tấn/ha; đặc điểm chiều cao từ 95-100cm, đẻ nhánh khỏe, bộ lá cứng, cứng cây, hạt dài, màu vàng sáng, gạo trong, không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo thơm.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thắng Lợi, huyện Tháp Mười cho biết, giống lúa Đài thơm 8 thế hệ mới thích hợp với thời tiết, thổ nhưỡng ở huyện Tháp Mười. Ông liên kết với Vinarice làm giống lúa Đài thơm 8 thế hệ mới được 3 năm. Lúa cho năng suất bình quân hơn 7,5 tấn/ha, vụ Đông Xuân đạt hơn 8 tấn/ha, so với lúa thường đạt 6,5-6,8 tấn/ha. Cùng với đó là tiết kiệm chi phí trong sản xuất nhờ giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật.

Điểm mới của mô hình này là Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam Vinarice triển khai phương pháp kỹ thuật cấy thủ công 1 tép lúa/bụi, khoảng cách 20 x 25cm, mật độ giống chỉ với 2 kg/1.000m2, giúp nông dân giảm được rất nhiều giống so với phương pháp sản xuất truyền thống. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ nông dân về kỹ thuật và chi phí nhân công cấy lúa, khi thu hoạch sẽ thu mua với giá cao hơn thị trường từ 1.000 - 1.700 đồng/kg.

Vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đi thực tế tại các cánh đồng xã Tân Kiều và Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười. Trên cánh đồng sản xuất lúa Đài thơm 8 thế hệ mới, ông đánh giá cao về những tư duy thay đổi của nông dân huyện Tháp Mười trong vấn đề liên kết tiêu thụ lúa gạo.

Việc liên kết với Vinarice sản xuất giống lúa Đài thơm 8 thế hệ mới, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, đúng định hướng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh./.

Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dong-thap-lien-ket-voi-doanh-nghiep-san-xuat-giong-lua-dai-thom-8-the-he-moi/255548.html