Động lực từ phong trào thi đua

Sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 55, Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) đã có mặt tại ga Hố Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ bốc xếp đạn, vật tư chuyển giao cho các đơn vị.

Mặc dù công việc khá vất vả nhưng ai nấy đều tích cực, khẩn trương để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trực tiếp chỉ huy và cùng làm việc với chiến sĩ, Trung tá Thái Thành Lê, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Đơn vị đang đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 và đợt thi đua cao điểm của ngành vận tải quân sự, ngành hậu cần Quân đội. Cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, cán bộ các cấp nêu gương mẫu mực, cùng thực hiện nhiệm vụ với bộ đội để thuận tiện quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội mọi lúc, mọi nơi”.

Đặc thù nhiệm vụ của đơn vị vận tải quân sự là mỗi khi có nhiệm vụ bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, vật tư, vũ khí, đạn dược... là phải thực hiện ngay với tinh thần nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Do vậy, một trong những biện pháp quan trọng để phát huy sức mạnh của mọi tập thể, cá nhân là tổ chức, duy trì nền nếp các hoạt động thi đua trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 972 thi đua vận chuyển an toàn vật tư, hàng hóa.

Đại tá Vũ Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 972 chia sẻ: “Chúng tôi bám sát chủ đề thi đua trong năm và từng giai đoạn để phát động kịp thời, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, duy trì chấm điểm, đánh giá kết quả, bình xét thi đua thường xuyên, chặt chẽ, khách quan, công tâm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả mặt công tác. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt kỹ, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, phấn đấu làm tốt chức trách, nhiệm vụ, đóng góp công sức vào phong trào thi đua chung của Lữ đoàn”.

Cụ thể hóa các phong trào, đợt thi đua cao điểm, từng ngành, từng đơn vị đều bám sát đặc điểm công tác chuyên môn để triển khai sâu rộng, hiệu quả; tập trung đột phá vào nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, vận tải, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục bản lĩnh, tư tưởng cho bộ đội... Cán bộ các cấp gương mẫu, tận tâm hướng dẫn bộ đội cụ thể, tỉ mỉ động tác thực hành, kỹ năng lái xe, lái tàu; xử lý tình huống, sửa chữa hỏng hóc thông thường.

Chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, thợ sửa chữa tích cực luyện tập, vận dụng lý thuyết vào thực tế để sử dụng thành thạo vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật xe-máy... Khí thế thi đua lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng công tác của Lữ đoàn tiến bộ vững chắc. 6 tháng đầu năm, Lữ đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc khó khăn, đột xuất.

Theo Thượng tá Đinh Hoàng Huyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 972, không chỉ thi đua trong huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị toàn Lữ đoàn còn tích cực chỉnh trang doanh trại, củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; tu sửa, xây dựng công trình cơ bản... làm đẹp cho đơn vị. Sự khởi sắc đó là kết quả của Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo thành động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: THÀNH RINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-tu-phong-trao-thi-dua-733357