Đội xe tăng tinh nhuệ của Nga chớp thời cơ giành thắng lợi ở Ukraine

Bị đánh bại hai lần ở phía Đông Bắc Ukraine vào năm 2022, phải rút khỏi mặt trận để nghỉ ngơi và tái tổ chức rồi lại triển khai về phía Đông Bắc, đội xe tăng tinh nhuệ của Nga cuối cùng đã giành chiến thắng.

Một trong những trung đoàn mới của Nga đã đẩy lùi một lữ đoàn của Ukraine khỏi Krokhmal’ne. Theo Forbes, không phải các xe tăng, mà chính là pháo và đạn dược đã giúp Nga đạt bước tiến.

Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ 1 được thành lập vào năm 2014 với tư cách là lực lượng chiến đấu tấn công chính tại Quân khu phía Tây của Nga. Lực lượng này giám sát ba sư đoàn tiền tuyến gồm Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 2, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 và Sư đoàn xe tăng cận vệ số 47, cùng với một số lữ đoàn riêng biệt. Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ 1 được cho là có khoảng 30.000 quân.

Với hàng trăm xe tăng T-72 và T-80 cùng với các phương tiện chiến đấu BMP-2, BMP-3 và BTR-82, quân đội Nga là một trong những đội hình tác chiến mặt đất mạnh nhất thế giới. Lợi thế về lực lượng và pháo binh đang giúp Moscow đạt bước tiến trên chiến trường Ukraine.

Trung đoàn xe tăng 153 thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ 47 của Tập đoàn quân Xe tăng Cận về 1, quân khu phía Tây.

Theo Forbes, Tập đoàn Xe tăng Cận vệ 1 từng không thể hiện tốt trong những tuần đầu xung đột khi Nga kéo quân xuống phía Nam từ Belarus và phía Nam nước Nga nhằm kiểm soát Kiev và nhanh chóng đưa xung đột đến hồi kết. Đội quân xe tăng đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ ở Chernihiv, cách Kiev 96km về phía Bắc. Lữ đoàn Xe tăng số 1 của Ukraine đã triển khai 100 xe tăng T-64 trong rừng quanh Chernihiv và tấn công quân đội Nga đi qua trong phạm vi tầm bắn trực xạ.

"Việc huấn luyện các binh lính tốt hơn kết hợp với các cuộc giao tranh tầm ngắn, trong đó vũ khí có khả năng cạnh tranh và khả năng nạp đạn tự động nhanh hơn của T-64, cho phép các đội xe tăng Ukraine gây ra tổn thất đáng kể cho các đơn vị Nga đang bị bất ngờ", các nhà phân tích Mykhaylo Zabrodskyi, Jack Watling, Oleksandr Danylyuk và Nick Reynolds giải thích.

Vào cuối tháng 3/2022, Điện Kremlin đã ra lệnh cho các lực lượng quanh Kiev rút quân. Vào lúc quân đội Nga rút về Belarus và phía Nam, Sư đoàn súng trường tự động số 2 thuộc Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ 1 đã chịu "tổn thất lớn", Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Sư đoàn khác của Tập đoàn quân này là Sư đoàn xe tăng cận vệ 4 cũng chịu tổn thất vào 6 tháng sau ở Kharkiv, thành phố Đông Bắc Ukraine cách biên giới Nga chỉ 40km.

Vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2022, các lữ đoàn của Ukraine đóng quân ở Kharkiv đã tiến hành cuộc phản công lớn và tấn công quân đội Nga ở phía Đông Bắc - trong đó có Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4.

Các xe tăng T-72 và T-64 của Lữ đoàn xe tăng Ukraine cũng tấn công Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 của Nga bên ngoài Izium.

Bị đánh bại hai lần ở phía Đông Bắc Ukraine vào năm 2022, Tập đoàn Xe tăng Cận vệ 1 của Nga đã rút khỏi mặt trận để nghỉ ngơi trong mùa đông. Vào đầu năm 2023, họ tái triển khai lực lượng về phía Đông Bắc Ukraine, trong đó có ít nhất 1 trung đoàn mới, đó là Trung đoàn Xe tăng 153 - một phần của Sư đoàn xe tăng cận vệ 47.

Vào khoảng 20/1, Trung đoàn 153 tiến công được 1,6km, đẩy lùi Lữ đoàn 103 của Ukraine và kiểm soát một số khu vực, trong đó có Krokhmal’ne.

"Quân đội Nga gần đây đã cho thấy khả năng giành được những thành quả chiến thuật trong các cuộc tấn công dữ dội", Trung tâm Chiến lược Phòng thủ của Ukraine đánh giá.

Trong khi Nga đã đảm bảo được số lượng vũ khí và đạn dược thì nguồn cung của Ukraine đang đứng trước tương lai bấp bênh. Sự chênh lệch đạn pháo hiện nay không khó để giải thích. Liên minh châu Âu không thể đáp ứng cam kết cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3/2024. Không chỉ vậy, sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine đã cạn kiệt vào cuối tháng 12 và đảng Cộng hòa trong Quốc hội từ chối bỏ phiếu về gói hỗ trợ trị giá hơn 60 tỷ USD cho Kiev. Khoản ngân sách trên có thể chi trả cho hàng chục nghìn quả đạn pháo mỗi tháng của Ukraine.

Nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine đánh giá, hiện nay Nga vẫn giữ lợi thế do sở hữu số lượng đạn pháo vượt trội. Điều này khiến Nga có được sự chủ động chiến lược vào cuối năm 2023.

Sự chủ động này đã đưa Trung đoàn 153 tới Krokhmal’ne và giành được thắng lợi gần đây. Giới quan sát cho rằng Nga có thể sẽ giành thêm chiến thắng nếu sự hỗ trợ cho Ukraine tiếp tục bị trì hoãn.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/phan-tich/doi-xe-tang-tinh-nhue-cua-nga-chop-thoi-co-gianh-thang-loi-o-ukraine-post1074881.vov