Đội tuyên truyền lưu động phương Nam: Hành quân 'Về với Điện Biên'

Trên 160 nghệ sĩ, diễn viên với các tiết mục ca, múa, nhạc đến phục vụ đồng bào Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng.

Tác phẩm múa 'Truyền lửa' (biên đạo Lâm Đại) do đội tuyên truyền lưu động đoàn Đồng Nai biểu diễn. Ảnh: ĐN.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề “Về với Điện Biên” với sự tham gia của 37 tỉnh, thành phố. Sau lễ xuất quân tại quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc, các đội tuyên truyền lưu động chia thành 2 tuyến, cùng tiến về Điện Biên.

Gửi gắm vào lời ca, điệu múa

Trên 160 nghệ sĩ, diễn viên với các tiết mục ca, múa, nhạc có tính tuyên truyền và nghệ thuật cao, được dàn dựng công phu, mang đậm văn hóa vùng miền được mang đến phục vụ đồng bào Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng. Trong đó, các đội tuyên truyền lưu động phương Nam như đoàn Đồng Nai, Vĩnh Long, Đắk Lắk… có nhiều tiết mục hấp dẫn, ấn tượng.

Đoàn Đồng Nai đã mở màn hội thi với màn khai từ: Liên khúc “Âm vang nguồn cội - Tây Bắc vào hội mùa Xuân” hòa quyện cùng điệu múa “Truyền lửa” và các ca khúc “Tìm cha”, “Inh lả về Điện Biên đây”. Đoàn Vĩnh Long đem đến hội thi các tác phẩm “Bước tiếp khúc quân hành Tây Bắc”, “Tây Nam hướng về Tây Bắc”, “Đường lên phía trước”.

Đoàn Đắk Lắk biểu hiện nét đặc trưng riêng của vùng đất Tây Nguyên với các tác phẩm “Thả chiều vào tranh”, “Lời Dray Sáp”, “Mùa hái quả”…

Có thể thấy, mỗi tiết mục ca, múa, nhạc của các đoàn mang đến với hội thi tuyên truyền lưu động đều thấm đẫm nội dung ngợi ca tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ huyền thoại.

Đến từ một trong các đội tuyên truyền lưu động phương Nam lặn lội ra Bắc tham gia hội thi và lưu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ các tỉnh trên tuyến đường “hành quân” về với Điện Biên Phủ, anh Nguyễn Cao Thép - Đội trưởng đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Nai hồ hởi chia sẻ: “Chúng tôi - những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa vinh dự, tự hào cùng với bạn bè cả nước về với Điện Biên trong những ngày tháng lịch sử để gửi gắm muôn vàn lời ca, điệu múa tôn vinh các chiến công vang dội, những chiến thắng lẫy lừng của cha, ông. Đồng thời giới thiệu với Điện Biên và bạn bè cả nước về truyền thống, hình ảnh, nét đẹp của vùng đất và con người Đồng Nai thân thiện, mến khách”.

Được sự quan tâm và tạo điều kiện về cơ sở vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan hữu quan, đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai và các đội tuyên truyền một số tỉnh phương Nam đã tham gia tập luyện với tinh thần trách nhiệm cao.

Diễn viên, tuyên truyền viên của các đội đều rất háo hức và trang bị cho mình tinh thần, năng lượng tích cực nhất để cùng hòa vào khí thế của các đội tuyên truyền lưu động trên cả nước cùng hướng về Điện Biên.

Dù gặp không ít khó khăn trên chặng đường lưu diễn dài ngày, thời tiết khá thất thường, đồ ăn khác biệt khẩu vị giữa hai miền Nam - Bắc nhưng các anh em nghệ sĩ luôn động viên nhau giữ gìn sức khỏe, nêu cao tinh thần lạc quan, vững ngọn lửa đam mê cống hiến.

Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến lưu diễn của đoàn Đồng Nai trên chặng đường di chuyển từ Vĩnh Phúc lên Yên Bái qua khu vực huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), đột nhiên trời tối sầm, gió lớn rồi một cơn mưa đá ào ào đổ xuống. Cả đội ai cũng nín thở, bối rối.

Xe của đoàn cũng như các xe trên đường đều phải dừng lại vì sợ vỡ kính và gió tạt, mưa lớn khuất tầm nhìn. Sau cơn mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, mọi người đều thở phào, vui cười rôm rả và thích thú vì được chứng kiến cơn mưa đá lần đầu nhìn thấy trong đời.

Được biết, sau chương trình lưu diễn “Về với Điện Biên”, đội tuyên truyền lưu động Đồng Nai sẽ tổ chức công diễn chương trình này phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Khán giả hào hứng xem các đội tuyên truyền lưu động tranh tài. Ảnh: ĐN.

Được đón tiếp nồng hậu

Điều khiến các đội tuyên truyền lưu động phương Nam vô cùng cảm kích và xúc động trên hành trình lưu diễn qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên là các nghệ sĩ đều nhận được sự đón tiếp nồng hậu, đầy trách nhiệm cũng như sự quan tâm chu đáo từ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ đêm biểu diễn cho đến sự hưởng ứng hào hứng của bà con các địa phương mà đoàn dừng chân.

Đêm diễn nào cũng chật kín khán giả. Bà con tại nhiều điểm diễn hồ hởi chia sẻ “chưa được xem chương trình nghệ thuật nào mà phong phú, đặc sắc như thế này”.

Có thể nói, đây là một hội thi lưu động với quy mô lớn, huy động sự hưởng ứng của nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước. Hội thi đã kết thúc nhưng dư âm vẫn nóng hổi trong trái tim mỗi nghệ sĩ tham dự và còn vang vọng, náo nức trong lòng khán giả những thanh âm hào hùng, khí thế của chiến công lừng lẫy năm châu – Điện Biên Phủ.

“37 đội tuyên truyền lưu động đã mang bản sắc văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước đến với nhân dân bằng những chương trình nghệ thuật đặc sắc… Tất cả đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc ý nghĩa, tái hiện những chiến công oanh liệt của quân và dân ta”, ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở

Th.S Thanh Hoa

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-tuyen-truyen-luu-dong-phuong-nam-hanh-quan-ve-voi-dien-bien-post681761.html