Đổi mới, sáng tạo, hòa nhịp dòng chảy du lịch mới

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu cùng nhiều yếu tố khác đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến du lịch thế giới nói chung, du lịch Việt Nam nói riêng, ngành Du lịch Quảng Bình cũng đang tích cực có những đổi thay tích cực để thích ứng và phát triển. Thực tế này được minh chứng bằng chính những sản phẩm du lịch mới được xây dựng và đi vào thực tiễn trong thời gian qua với mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách; đồng thời bảo đảm tôn trọng các tiêu chí về du lịch bền vững, thích nghi và phù hợp với xu thế của đổi mới điểm đến du lịch hiện nay.

Luôn tiên phong bắt kịp xu thế với những sản phẩm du lịch mới được du khách trong và ngoài nước ấn tượng, yêu thích, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) đánh dấu một năm 2023 nhiều điểm nhấn với việc đưa vào hoạt động khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Camp ở xã Xuân Trạch (Bố Trạch) với tổng diện tích tới 5ha.

Không chỉ mang đến cho du khách trải nghiệm cắm trại ở một nơi yên bình với cảnh quan tự nhiên kỳ vĩ, đây còn là mô hình kinh doanh du lịch hướng tới Net Zero để giảm tối đa khí thải nhà kính. Net Zero là khái niệm giảm lượng khí thải nhà kính xuống mức thấp nhất có thể; đồng thời bù đắp phần còn lại bằng các biện pháp hấp thụ và loại bỏ khí thải khỏi bầu khí quyển. Net Zero được đánh giá là mục tiêu quan trọng để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường giai đoạn hiện nay.

Hướng đến Net Zero, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Camp nỗ lực giảm tối đa khí thải nhà kính, mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Oxalis

Theo bà Lê Thị Hải Yến, Giám đốc kinh doanh của Oxalis Holiday, Blue Diamond Camp đã áp dụng nhiều biện pháp để đạt được mục tiêu Net Zero, trong đó có sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Chẳng hạn, pin mặt trời để cung cấp điện cho các văn phòng, khu cắm trại và phương tiện di chuyển. Pin mặt trời còn được lắp đặt trên các mái nhà và xe của Blue Diamond Camp, cung cấp nguồn điện sạch và xanh cho chiếu sáng, làm mát, các phương tiện di chuyển như du thuyền E-Rice Ship, xe điện chở khách và sạc thiết bị.

Những nguồn năng lượng này giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Khu du lịch cũng nỗ lực giảm lượng rác thải sinh ra và thực hiện các biện pháp quản lý rác thải hợp lý, như: Ủ phân, tái chế và tái sử dụng; giảm tối đa việc chặt cây hay bê tông hóa, thay vào đó xây dựng cơ sở hạ tầng lắp ghép.

“Blue Diamond Camp bù đắp lượng khí thải nhà kính bằng cách trồng cây, hỗ trợ các dự án phục hồi rừng và quyên góp cho các tổ chức môi trường. Chúng tôi tính toán lượng carbon dioxide và các khí nhà kính khác do hoạt động của chúng tôi tạo ra. Để bù đắp, chúng tôi trồng cây tại các khu vực hoạt động, giúp hấp thụ carbon dioxide khỏi không khí, cung cấp oxy, tạo bóng mát và môi trường sống cho động vật hoang dã. Chúng tôi cũng hỗ trợ các dự án trồng lại rừng ở nơi khác tại Quảng Bình, góp phần phục hồi rừng và đa dạng sinh học. Blue Diamond Camp còn quyên góp cho các tổ chức môi trường làm việc về các sáng kiến giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Một nỗ lực nữa của Blue Diamond Camp chính là chú trọng vào việc đào tạo nhân viên, hướng dẫn du khách và trao đổi với cộng đồng địa phương về các vấn đề môi trường, bảo tồn. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, chính quyền địa phương, cộng đồng địa phương và các bên liên quan để bảo đảm các hoạt động du lịch của mình phù hợp với các quy định và mục tiêu của vườn”, bà Lê Thị Hải Yến chia sẻ thêm.

Với mục tiêu hướng tới Net Zero, những sản phẩm du lịch mà Blue Diamond Camp đang triển khai cũng không nằm ngoài các tiêu chí này. Trong đó, nổi bật có “du lịch Wellness giữa thiên nhiên”. Đây là mô hình du lịch nhằm duy trì hoặc nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của du khách, bao gồm các hoạt động như: Tập thể dục, yoga, thiền, ăn uống lành mạnh và nhiều hoạt động khác. Du khách có thể vừa thực hiện các hoạt động sức khỏe, vừa kết nối với thiên nhiên đặc sắc nơi đây.

Vốn đã triển khai thành công các city tour khám phá TP. Đồng Hới, Phong Nha-Kẻ Bàng bằng xe đạp, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH Du lịch thám hiểm Phong Nha Explorer sẽ mạnh dạn đưa vào khai thác tour du lịch đạp xe thưởng ngoạn Tết dành cho du khách nước ngoài. Ông Từ Thanh Hải, Giám đốc Công ty cho hay, trên thực tế, nhu cầu tìm hiểu về Tết cổ truyền của Việt Nam rất lớn, nhưng đây thường lại là thời điểm các công ty du lịch “nghỉ ngơi” cho nên bỏ lỡ nhiều đoàn khách quan trọng. Công ty mạnh dạn kết nối với các công ty lữ hành các tỉnh bạn để triển khai tour du lịch này với lịch trình bắt đầu từ ngày 29 Tết và kéo dài các ngày sau theo nhu cầu của du khách.

Các điểm đến trong hành trình đạp xe đón Tết này chủ yếu là những điểm du xuân hay chợ truyền thống, đón giao thừa… để giúp du khách quốc tế hiểu và thêm yêu Tết Việt. Để duy trì chất lượng phục vụ trong dịp Tết, công ty cũng rất nỗ lực để phân phối nguồn nhân lực, tăng cường liên kết, kết nối với các đơn vị kinh doanh du lịch khác, mục tiêu hướng đến chính là mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho du khách và đúc rút kinh nghiệm cho các tour tương tự sau này.

Các tour khám phá du lịch bằng xe đạp là điểm nhấn ấn tượng với du khách. Ảnh: PN Explorer

Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh hiện đang nỗ lực đưa vào triển khai những sản phẩm du lịch mới đáp ứng xu thế chung của du lịch hiện đại, đó là du lịch chuyên đề, du lịch chữa lành, du lịch thích ứng biến đổi khí hậu, du lịch theo yêu cầu... Theo ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch, năm 2024, Lệ Thủy sẽ tạo điểm nhấn với việc xây dựng khu du lịch cấp tỉnh ở phía Tây của huyện, sở hiện đang phối hợp với huyện để xây dựng hồ sơ; cùng với đó là một số sản phẩm du lịch sinh thái khác ở Quảng Ninh, Minh Hóa...

Dựa trên điều kiện phát triển của cơ sở hạ tầng du lịch, lợi thế về nguồn tài nguyên và sự liên kết phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp, với các địa phương trong khu vực, Sở Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển thêm các nhóm sản phẩm du lịch mới gồm: Du lịch lễ hội (festival tour), du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện); các sản phẩm du lịch đường sông trên các tuyến thủy nội địa Nhật Lệ-Long Đại, sông Gianh, sông Son, sông Chày; các dịch vụ giải trí ban đêm. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án về du lịch, nghỉ dưỡng để bảo đảm điều kiện trình UBND tỉnh công nhận các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch.

Bên cạnh đó, sở tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong ngành Du lịch tỉnh; phát triển du lịch thông minh; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu; quản lý khách du lịch và hoạt động du lịch, tài nguyên du lịch, kiểm soát, giám sát và cảnh báo ô nhiễm trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công nghệ số.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202401/doi-moi-sang-tao-hoa-nhip-dong-chay-du-lich-moi-2214834/