Đoàn công tác Học viện Hậu cần tham quan, giáo dục truyền thống tại Khu di tích K9 - Đá Chông

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 65 năm Ngày Bác Hồ đến thăm Học viện Hậu cần (7-9-1958/7-9-2023), ngày 29-8, đoàn công tác Học viện Hậu cần do Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần làm trưởng đoàn thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9-Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Tham gia đoàn công tác có các đại biểu Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần. Đón tiếp Đoàn về phía Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969; Thủ trưởng Bộ tư lệnh.

Trung tướng Dương Đức Thiện thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần ghi cảm tưởng.

Đoàn công tác Học viện Hậu cần dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan tại Khu di tích K9 - Đá Chông.

Trong không gian thành kính, trang nghiêm, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc. Người đã sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của Phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế. Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đoàn công tác đã ôn lại dấu ấn sâu sắc cách đây 65 năm, ngày 7-9-1958, Bác Hồ đã đến thăm Trường Cán bộ Hậu cần (nay là Học viện Hậu cần). Những lời căn dặn của Người đã trở thành động lực để các thế hệ tiếp nối phấn đấu đưa Học viện Hậu cần phát triển lên tầm cao mới.

Đặc biệt năm học 2022 - 2023, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện tiếp tục đổi mới và phát triển với yêu cầu ngày càng cao, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng trao quà lưu niệm tặng Học viện Hậu cần.

Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan tại Khu di tích K9 - Đá Chông.

Các đại biểu tại Khu di tích K9 - Đá Chông.

Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Học viện Hậu cần nguyện hứa với Bác: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. Bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị”; nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại buổi tiếp đoàn, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng chúc mừng những thành tích mà cán bộ, giáo viên, học viên Học viện Hậu cần đã đạt được và trao ảnh lưu niệm tặng Học viện.

Thay mặt Học viện, Trung tướng Dương Đức Thiện cảm ơn sự đón tiếp tận tình, chu đáo của Thủ trưởng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần đã tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Truyền thống Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29-8-1975/29-8-2023).

Tin, ảnh: ĐẮC HUY - THANH TUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-hoc-vien-hau-can-tham-quan-giao-duc-truyen-thong-tai-khu-di-tich-k9-da-chong-740634