Đỉnh triều cường tại TPHCM xuất hiện khi nào?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trong 1-2 ngày tới, mực nước đỉnh triều vẫn còn duy trì ở mức cao, có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội trên khu vực TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch và ở mức cao.

Đến 7h ngày 16/10, mực nước triều cao nhất đo ở một số trạm như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn): 1,53m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền): 1,52m, ở mức xấp xỉ Báo động (BĐ) II.

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên chậm trong 1 - 2 ngày tới, sau đó xuống nhanh.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 16 và 17/10 (tức mùng 2 – mùng 3 tháng Chín Âm lịch), ở mức sau:

Trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,53-1,58m ở mức từ BĐ II đến BĐ III. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và từ 17 - 19h.

Mực nước tại trạm Biên Hòa ở mức 1,93 - 1,98m xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐII khoảng 0,07m; Trạm Thủ Dầu I ở mức 1,67-1,73m trên BĐIII 0,07-0,13m.

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TPHCM) bị ngập do triều cường cuối tháng 9/2023. Ảnh: Hữu Huy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều sẽ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 khoảng 5 - 12cm. Chân triều thấp nhất xuất hiện vào cuối tuần này, ở mức thấp hơn so với năm ngoái khoảng 45 - 49cm.

“Trong 1 - 2 ngày tới, mực nước đỉnh triều vẫn còn duy trì ở mức cao, có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội trên khu vực TPHCM”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra dự báo.

Triều cường hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ vượt Báo động III

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch và ở mức cao.

Đến 7h ngày 16/10, mực nước cao nhất ngày thực đo tại trạm Cần Thơ ở mức 1,99m (xấp BĐIII); tại trạm Mỹ Thuận là 1,85m (trên BĐIII 0,05m).

Dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực miền Tây Nam bộ có thể lên chậm trong 1 - 2 ngày nữa, sau xuống nhanh.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 16/10 - 17/10/2023 (nhằm ngày 2 - 3/9 Âm lịch) và đạt ở mức như sau:

Tại trạm Mỹ Thuận (trên sông Tiền) có thể đạt từ 1,87-1,92m, ở mức cao hơn BĐIII (1,80m) khoảng 0,07 - 0,12m.

Tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) có thể lên từ 2 - 2,05m, ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐIII (2 m) khoảng 0,05m.

Các trạm vùng cửa sông ven biển có khả năng đạt ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn BĐI 0,05 - 0,10m, riêng trạm Gành Hào ở mức xấp xỉ BĐII.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 2.

Hữu Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dinh-trieu-cuong-tai-tphcm-xuat-hien-khi-nao-post1578628.tpo