Dinh thự thủ tướng Nhật bị bỏ trống gần một thập kỷ

Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, thủ tướng Nhật Bản sẽ tới ở dinh thự chính thức - công trình kiến trúc gần 100 tuổi được coi là biểu tượng thẩm mỹ nhưng bị bỏ trống từ lâu.

Ngày chuyển nhà của lãnh đạo Nhật Bản chưa được công bố nhưng đài NHK đưa tin rằng Thủ tướng Fumio Kishida có thể chuyển vào dinh thự ngay trong cuối tuần này.

Tòa nhà 2 tầng với diện tích 5.183 m2 này được xây dựng từ năm 1929 và mang ý nghĩa biểu tượng cho sự bước vào chủ nghĩa hiện đại đầu thế kỷ 20 của Nhật Bản.

Khu dinh thự hoàn thiện việc tu sửa năm 2005 để làm nơi ở chính thức dành cho thủ tướng và có thông tin nói rằng một tu sĩ Shinto (Thần đạo) đã thực hiện nghi lễ tại đây để xua đuổi những tinh thần tiêu cực mà một số người trong giới chính trị lo ngại đã tích tụ trong nhiều thập kỷ, theo Bloomberg.

Dinh thự chính thức của thủ tướng Nhật Bản (trái) và văn phòng (phải). Ảnh: Kyodo.

Thủ tướng Kishida nhậm chức khoảng 2 tháng trước, sẽ chuyển tới ở gần văn phòng thủ tướng - một công trình bằng thép và kính xây dựng năm 2002 cách khu tư dinh vài mét - để có thể ứng phó nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

Ông đang sống tại khu nhà cho các quan chức lập pháp, theo Jiji Press, và sẽ là thủ tướng đầu tiên chuyển vào ở khu dinh thự kể từ thời Thủ tướng Yoshihiko Noda năm 2012.

Hai thủ tướng gần nhất đã tránh xa khu dinh thự này. Người tiền nhiệm của ông Kishida - ông Yoshihide Suga đã sống ở khu nhà dành cho các thành viên quốc hội.

Trước đó, ông Shinzo Abe sống ở tư dinh ở quận Shibuya, cách văn phòng thủ tướng khoảng 15 phút đi ôtô.

Dù khu dinh thự thủ tướng không có ai ở, hàng năm nó vẫn tiêu tốn 160 triệu yen (1,4 triệu USD) ngân sách để duy tu và bảo dưỡng.

Ông Abe từng sống trong dinh thự khoảng 10 tháng trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên vào năm 2006-2007. Trong thời kỳ đó, tòa dinh thự trở thành nơi ở của 6 thủ tướng có thời gian tại vị ngắn ngủi - trung bình hơn một năm.

Ông Abe không trở lại dinh thự này khi tái đắc cử thủ tướng vào năm 2012 và trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật Bản.

Vào tháng 5/2013, truyền thông Nhật Bản đăng tải các suy đoán về những bất ổn chính trị thời kỳ tiền chiến tranh liên quan tới dinh thự khiến một nghị sĩ đối lập đã chất vấn tại Quốc hội rằng liệu có phải ông Abe không chuyển vào dinh thự do quá sợ hãi.

Chính quyền lúc đó đã phản hồi rằng “không biết” về những câu chuyện ma liên quan tới công trình, mặc dù ông Abe - người khẳng định tòa nhà với 11 phòng đơn giản là quá lớn so với nhu cầu của ông - thừa nhận rằng ông có nghe được những đồn đoán về các khách siêu nhiên của tòa nhà.

Dinh thự ban đầu được xây dựng làm văn phòng làm việc cho thủ tướng sau khi Tokyo hứng chịu trận động đất khủng khiếp năm 1923, và truyền cảm hứng từ câu chuyện về khách sạn Imperial do kiên trúc sư Mỹ Frank Lloyd Wright thiết kế. Khách sạn này khai trương cùng ngày trận động đất tấn công Tokyo và nó đã trụ vững sau thảm họa san phẳng nhiều khu vực của thủ đô và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Khu dinh thự từng nhiều lần trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán. Theo báo giới địa phương, nơi này từng chứng kiến những hiện tượng bất thường ở các đời thủ tướng trước.

Tháng 5/1932, một nhóm sĩ quan hải quân nổi dậy đã ám sát Thủ tướng Nhật lúc đó là ông Tsuyoshi Inukai tại khu dinh thự này.

Bốn năm sau đó, khu dinh thự lại trở thành hiện trường của một cuộc đảo chính bất thành khác khi 1.400 phiến quân tấn công vào các trụ sở làm việc của Tokyo, sát hại nhiều chính trị gia và chiếm đóng dinh thự trong 4 ngày.

Gần lối vào khu dinh thự vẫn còn những dấu vết từ các biến cố này, như những lỗ đạn bắn hay vết lửa cháy…

Một số cựu đệ nhất phu nhân đã từ chối chuyển đến sống tại tòa nhà.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dinh-thu-thu-tuong-nhat-bi-bo-trong-gan-mot-thap-ky-post1282046.html