Điều gì khiến mai vàng Bình Lợi thu hút?

Mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM có đặc điểm dáng thông, sắc hoa vàng tươi, mùi thơm thanh nhẹ, không qua cấy ghép, bông và nụ dày, lâu tàn hơn các loại mai khác.

Ngày 2-2, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức khai mạc đường mai vàng Bình Lợi, xuân Giáp Thìn-2024.

Khai mạc đường mai vàng Bình Lợi, xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, thông tin hiện ở Bình Chánh có tổng diện tích trồng mai hơn 600 hecta, phần lớn tập trung tại xã Bình Lợi.

Ông Huỳnh Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Hầu hết giống mai mà các nhà vườn đang trồng là mai giảo. Loại mai này có đặc điểm dáng thông sắc hoa vàng tươi, mùi thơm thanh nhẹ, không qua cấy ghép, bông và nụ dày, nụ đều, lâu tàn hơn các loại mai khác.

Mai vàng Bình Lợi khoe sắc trước thềm năm mới. Ảnh: MINH HOÀNG

Là loại mai được các thương lái và các nhà vườn tại các tỉnh ưa chuộng; thu mua vận chuyển đến các vùng lân cận khác, tiếp tục ghép cây, tạo dáng. Mai Bình Lợi không chỉ bán khi có hoa, mà lại bán nhiều khi chỉ toàn là lá, nên ở đây thương lái hay gọi là “mai lá”.

Làng mai vàng Bình Lợi rực sắc hoa những ngày cuối năm. Ảnh: MINH HOÀNG

"Đường hoa mai vàng Bình Lợi dần trở thành một chương trình văn hóa đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách. Nét rất riêng là hầu hết mai được trưng bày, mua bán tại tại đây được chính nông dân, nghệ nhân trên địa bàn xã Bình Lợi trực tiếp trồng và bán.

Vườn mai vàng chuẩn bị đón Tết. Clip MINH HOÀNG

Trong 2 năm qua, cây Mai Vàng Bình Lợi cũng được chọn tham gia trang trí tại đường Hoa Nguyễn Huệ, góp phần đưa hình ảnh cây mai vàng truyền thống Bình Lợi đến với du khách trong nước và quốc tế" - ông Huỳnh Cao Cường chia sẻ.

Nhiều cây mai và tiểu cảnh được trang trí dọc làng mai Bình Lợi. Ảnh: MINH HOÀNG

Đường Mai năm nay ngoài điểm nhấn chính với hàng chục ngàn cây mai vàng được nông dân tập trung trưng bày và mua bán, dịp này còn có sự kết hợp trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng của huyện, các loại hoa trang trí Tết, gian hàng Ông Đồ, trang trí các cụm tiểu cảnh...

Gian hàng Ông Đồ tại lễ hội. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hơn nữa, đường mai Bình Lợi năm nay, có ứng dụng công nghệ AR chụp ảnh giúp khách tham quan có được trải nghiệm thú vị hiệu ứng 3D với những chú rồng vui tươi, sống động... thông qua ứng dụng Seensio Go. Người dân và khách du lịch có thể trải nghiệm công nghệ AR tại 3 khu vực cổng chính, cổng phụ và trước UBND xã Bình Lợi.

Ngoài ra, hàng đêm từ ngày 2-2 đến ngày 5-2, đều có tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP.HCM, cho biết sau nhiều năm chuyển đổi từ nhiều loại cây trồng sang trồng mai thì nhận thấy cây mai rất phù hợp với vùng đất này.

Người dân xã Bình Lợi, huyện Bình chánh trồng mai cung cấp mai nguyên liệu cho các tỉnh. Mai vàng Bình Lợi có nét đặc trưng là hoa mai vàng, cây thanh, có hương thơm nhẹ, đáp ứng được nhu cầu cho người thưởng thức hoa Tết.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP.HCM, cho biết mai vàng Bình Lợi được rất nhiều người dân yêu thích. Ảnh: MINH HOÀNG

"Mỗi dịp Tết mai vàng Bình Lợi còn cung cấp mai cho cả nước. Mai vàng Bình Lợi rất có tiềm năng nên rất mong TP quan tâm, tạo điều kiện cho người trồng mai. Cụ thể là cho xây dựng nhà giữ vườn để giữ sản phẩm mai, do đất ở khu vực này là đất nông nghiệp thì không được phép xây dựng" - ông Phụng nói.

Mai vàng Bình Lợi đi khắp muôn nơi. Ảnh: MINH HOÀNG

Làng hoa mai Bình Lợi buôn bán quanh năm. Vào dịp Tết, mai Bình Lợi cung cấp hàng triệu, chục triệu cây mai nguyên liệu từ Nam ra Bắc và hàng ngàn cây mai chậu, mai kiểng phục vụ nhu cầu thưởng tết cho người dân.

Những ngày sau Tết cũng đông khách như trước Tết vì khách các vùng mai khác đến mua mai nguyên liệu về để chăm sóc làm hàng cho năm sau. Cũng từ đây, Bình Chánh đã tạo được thương hiệu đặc sản riêng tên tuổi mai vàng Bình Lợi dần trở thành thương hiệu với ngày càng nhiều thương lái, người mua bán từ khắp nơi tìm đến mua mai.

Giá bán bình quân mai giống: 4.000 đến 5.000 đồng/cây; mai nguyên liệu: 100.000 đồng đến 300.000 đồng/cây; mai thành phẩm: 350.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cây.

Dự kiến, làng mai vàng xã Bình Lợi bán phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024: 46.000 mai cây từ 3 đến 8 năm tuổi, giá 400.000 đồng /cây; 10.000 cây mai chậu, giá 2.000.000 đồng/chậu.

Mai vàng Bình Lợi thu hút khách trên cả nước. Ảnh: MINH HOÀNG

Dịp này, UBND Huyện Bình Chánh cũng trao hàng chục phần quà cho các em học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân về.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh trao quà tết cho các em học sinh. Ảnh: MINH HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dieu-gi-khien-mai-vang-binh-loi-thu-hut-post775007.html