Điều gì khiến Hải quân Nga hồi sinh tàu chiến già nhất hạm đội?

Được đóng từ năm 1981 và đã phải trải qua 5 năm sữa chữa, con tàu đã tham gia nhiều nhiệm vụ từ vùng vịnh Ba Tư cho đến Bắc cực và con tàu sẽ trở lại biển cả để lấy lại huy hoàng một thời cho hải quân Nga.

Tàu tuần tra Ladny thuộc dự án 1135, sắp kết thúc đợt sửa chữa 5 năm đang chuẩn bị đi thử nghiệm trên biển. Sau khi hoàn thành tất cả các tiêu chuẩn, con tàu sẽ gia nhập sư đoàn 30 tàu mặt nước của Hạm đội Biển Đen và sẽ phục vụ ngoài khơi Crimea.

Một con tàu như vậy là cực kỳ cần thiết đối với Hạm đội Biển Đen, Ladny có thể thực hiện những chuyến đi dài ngày. Trong hạm đội, tàu tuần tra Ladny được coi là lâu đời nhất và đồng thời là đẹp nhất. Theo các chuyên gia, dù đã gần 40 năm tuổi nhưng khả năng chiến đấu của Ladny vẫn sẽ bảo đảm sử dụng được trong thời gian dài.

Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra tàu chiến Ladny sẽ hoạt động trở lại vào năm ngoái, nhưng kế hoạch đã được điều chỉnh nhiều lần. Việc chuyển giao cho hạm đội lần đầu tiên bị hoãn lại vào mùa hè năm ngoái, sau đó đến mùa thu và sau đó đến năm 2021.

Theo nguồn tin trong bộ quốc phòng Nga, hiện tại con tàu đã sẵn sàng cho quá trình thử nghiệm trên biển, sẽ diễn ra vào mùa xuân năm nay. Sau đó, họ sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ tác chiến. Đây là các bài tập huấn luyện chiến đấu, trong đó thủy thủ đoàn sẽ học và phục hồi các kỹ năng điều khiển tàu của họ.

Sau khi vượt qua tất cả các bài kiểm tra, Ladny sẽ gia nhập sư đoàn tàu mặt nước số 30. Đơn vị này đóng tại cảng Sevastopol và bao gồm các tàu lớn nhất, bao gồm tàu tuần dương tên lửa cận vệ Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen. Con tàu sẽ giúp bổ sung kịp thời cho hạm đội tàu mặt nước, đang thiếu những con tàu có khả năng hoạt động dài ngày ở vùng biển xa.

Ladny đã lên lịch sửa chữa vào cuối năm 2016. Trong thời gian qua, nó đã được thay thế một động cơ mới và cũng thực hiện một số thay đổi trong thiết kế của thân tàu. Dù đã có tuổi đời đáng kể nhưng tàu tuần tra vẫn có tiềm năng chiến đấu đáng kể và có thể phục vụ trong vài năm.

Ladny từng phục vụ trong Hải quân Liên Xô, con tàu có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở cả Biển Đen và Địa Trung Hải. Ngay cả ở giai đoạn thiết kế, một tiềm năng lớn đã được đặt ra cho con tàu, cho phép nó hoạt động vào những năm 2020.

Ladny được đóng tại xưởng đóng tàu Zaliv ở Kerch vào năm 1981. Ngày nay nó được coi là một trong những con tàu lâu đời nhất trong lực lượng Hải quân Nga. Do được thiết kế từ thời Liên Xô nên tàu có dự trữ năng lượng lớn và có khả năng hoạt động ở vùng biển xa.

Ladny có một kho vũ khí ấn tượng trên tàu. Đặc biệt, hệ thống tên lửa đa năng Rastrub-B, có khả năng tấn công tàu ngầm và tàu nổi, ngư lôi và bom phóng rocket chống ngầm. Con tàu còn được bảo vệ trên không bởi hai hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Osa-M. Hỏa lực pháo binh gồm hai bệ 76,2 mm hai nòng, với tầm bắn lên đến 15 km.

Ladny đã tham gia nhiều chiến dịch đường dài và thậm chí cả các chiến dịch tác chiến ở nước ngoài. Năm 1987, Ladny tham gia vào một hoạt động quốc tế để bảo vệ các đoàn tàu dân sự ở Vịnh Ba Tư, trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq.

Trong thời kỳ đó, "cuộc chiến tàu chở dầu" giữa hai quốc gia leo thang, ảnh hưởng đến sự an toàn của việc vận chuyển hàng hóa. Cụ thể, các tàu của Iran đã bắn vào tàu chở hàng Ivan Koroteev của Liên Xô và tàu chở dầu Marshal Chuikov đã bị trúng mìn.

Với sự xuất hiện của các tàu Hải quân Liên Xô trong khu vực, các tàu dân sự đã có thể thực hiện công việc của mình một cách an toàn. Vào tháng 8/2009, thủy thủ đoàn Ladny tham gia hoạt động giải cứu tàu chở hàng ở Bắc Cực cùng với thủy thủ đoàn Nga, bị cướp biển bắt giữ.

Khi này, con tàu đang hướng đến Baltiysk để tham gia cuộc tập trận Zapad-2009, nhưng bất ngờ nhận được lệnh chuyển hướng và tìm kiếm con tàu mất tích. Một vài ngày sau, Ladny phát hiện ra con tàu chở hàng và giải cứu 8 công dân của Estonia, Latvia và Nga bị bắt bởi cướp biển.

Năm 2015, Ladny đã đến Biển Địa Trung Hải, con tàu đã khẳng định vai trò của mình là một thành phần quan trọng trong đội hình thường trực của Hải quân Nga. Trong chuyến đi này, Ladny đã tham gia cuộc tập trận Nga-Trung "Tương tác trên biển - 2015".

Tổng cộng kể từ năm 1968, hơn 30 tàu thuộc dự án 1135 và 1135M đã được đóng cho Hải quân Liên Xô. Hai trong số này là Ladny và Pytlivy vẫn tiếp tục phục vụ trong Hạm đội Biển Đen, cùng với các khinh hạm Đề án 11356 mới nhất là Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov

Tàu hộ vệ Ladny được coi là một trong những tàu chiến có thiết kế hoàn mỹ nhất của Hải quân Nga. Trong các cuộc duyệt binh của hải quân, Ladny luôn được giao một vai trò quan trọng. Trong nhiều năm liên tiếp, Ladny được giao nhiệm vụ thực hiện nghi lễ ở vịnh Sevastopol.

Con tàu còn được trao quyền danh dự, để kết thúc các buổi lễ long trọng, bằng cách bắn tên lửa vào cuối buổi. Vào tháng 5/1995, Ladny đến thăm St.Petersburg, nơi con tàu tham gia cuộc duyệt binh hải quân quốc tế, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Nguồn ảnh: RBTH.

Tàu sân bay Kuznetsov - hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Nga - một thời còn huy hoàng trước khi "bị" đưa đi nâng cấp. Nguồn: La MagPa.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dieu-gi-khien-hai-quan-nga-hoi-sinh-tau-chien-gia-nhat-ham-doi-1518922.html