Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/6

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/6/2023.

Nga tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ và phá hủy nhiều thiết giáp của Ukraine: Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã đánh bại nhiều đợt tấn công của Ukraine trong 24 giờ qua, bắn hạ 2 máy bay chiến đấu và nhiều phương tiện khác của đối phương trong khi Kiev thông báo đã tiến được khoảng 3km về hướng tiền tuyến.

Pháo Nga nhả đạn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine bằng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa phóng từ trên không. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã bắn hạ xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành, 2 máy bay chiến đấu Su-27 và nhiều UAV của Ukraine, đánh chặn pháo phản lực tầm xa HIMARS.

Tổng thống Nga Putin dự báo số phận máy bay F-16 ở Ukraine: Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng các máy bay tiêm kích F-16 sẽ bốc cháy ở chiến trường Ukraine giống như xe tăng Leopard.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố vào hôm 16/6 rằng bất cứ máy bay tiêm kích nào do phương Tây gửi tới Ukraine sẽ bị phá hủy tương tự như các xe tăng mà họ đã cung cấp cho Kiev. Ông cho biết thêm, nếu các máy bay này xuất kích từ các căn cứ bên ngoài lãnh thổ Ukraine, điều này có thể dẫn tới cuộc chiến công khai với khối quân sự NATO.

Nga treo thưởng cho binh sĩ phá hủy xe thiết giáp của phương Tây: Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 cho biết, những binh sĩ phá hủy các loại xe tăng hoặc xe bọc thép mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ được nhận tiền thưởng.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trên cơ sở báo cáo từ các chỉ huy chiến trường, Nga đang thực hiện trao thưởng cho các quân nhân của lực lượng vũ trang, những người đã phá hủy xe tăng cũng nhưng phương tiện chiến đấu bọc thép do Mỹ và các NATO cung cấp cho Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược": Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo phương Tây bằng việc thông báo vào hôm 16/6 rằng lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một "thất bại chiến lược" ở Ukraine.

Tổng thống Putin liên hệ động thái Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus với việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở nhiều nước châu Âu khác nhau trong các năm vừa qua.

Theo BBC và Reuters, ông Putin cho biết động thái leo thang mới là nhằm ưu tiên "kiềm chế" và gửi thông điệp tới bất cứ nước nào "nghĩ tới việc gây thất bại chiến lược" cho Nga.

Tổng thống Nga: Phản công của Ukraine tổn thất lớn, không đạt mục tiêu chiến lược: Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa tuyên bố, Ukraine không đạt được các mục tiêu chiến lược trong cuộc phản công của họ. Ông nói, trong chiến dịch này, Ukraine mất tới 186 xe tăng, 418 xe thiết giáp.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg hôm 16/6, ông Putin cho biết: "Có một số nơi lực lượng Ukraine cố gắng tới được tuyến phòng ngự thứ nhất, những nơi khác thì không".

Tổng thống Nga nhận định: "Vấn đề xoay quanh thực tế họ đang sử dụng lực lượng dự bị chiến lược. Mục tiêu thứ nhất là để phá vỡ phòng tuyến Nga. Thứ hai, sử dụng lực lượng này để củng cố vị trí của họ trên lãnh thổ. Nhưng họ chưa đạt được mục tiêu nào tại bất cứ khu vực riêng lẻ nào của mặt trận".

Tổng thống Nga tuyên bố không cắt giảm kho vũ khí hạt nhân: Ngày 16/6, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Putin cho biết, nước này có nhiều vũ khí hạt nhân hơn NATO, nhưng sẽ không cắt giảm.

Nói về vũ khí hạt nhân, Tổng thống Nga Putin cho biết: "Chúng tôi có nhiều loại vũ khí như vậy hơn các nước NATO. Họ biết về điều đó và họ luôn thuyết phục chúng tôi bắt đầu đàm phán về việc cắt giảm. Nhưng người dân của chúng tôi nói - kệ họ".

NATO bị kéo sâu vào xung đột Ukraine - Nga, Mỹ nói về vũ khí hạt nhân: Trong hai ngày họp 15-16/6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã thảo luận việc thành lập một hội đồng NATO-Ukraine mới, tăng kho dự trữ đạn dược và năng lực sản xuất của Khối Liên minh quân sự, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine phức tạp.

Phát biểu tại Brussel, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho biết, Liên minh quân sự này cũng đang làm việc để thành lập Hội đồng NATO - Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: Trật tự thế giới sẽ khác khi xung đột Ukraine kết thúc: Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với đài RT vào hôm 16/6 rằng vào thời điểm xung đột Ukraine kết thúc, quá trình toàn cầu hóa do phương Tây dẫn dắt sẽ chết và Kiev sẽ chấp nhận việc mất các lãnh thổ trước đây.

Ông Lavrov cũng nói rằng một khi các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã đạt được thì Nga sẽ không tin vào bất cứ ai khác để bảo đảm an ninh của chính mình.

Tổng thống Putin: Nga duy trì vị trí trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới: Ngày 16/6, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, Tổng thống Nga V.Putin đã liệt kê những kết quả khả quan của nền kinh tế Nga sau hơn một năm chịu các lệnh trừng phạt. Ông tuyên bố, Nga duy trì vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nga không đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen: Các quan chức cấp cao Nga hôm 16/6 cho biết, thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không thể được gia hạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng Moscow đang nỗ lực để đảm bảo các nước nghèo sẽ không bị thiếu lương thực khi thỏa thuận này kết thúc.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế St Petersburg, Người phát ngôn Thượng viện Nga, Valentina Matviyenko nhấn mạnh không thể cập nhật thỏa thuận ngũ cốc trong những điều kiện này và cũng không thể gia hạn vì giới hạn của sự kiên nhẫn và mong muốn thực hiện đã cạn./.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-176-post1027113.vov