Điểm sáng Phong Sơn

Nằm cách TP Thanh Hóa khoảng 70km về phía Tây Bắc, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa trước đây là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Thế nhưng, kể từ khi lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, bằng nhiều cách làm hay, việc làm tốt đã thực sự mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT và thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa Công an với nhân dân…

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, thấm nhuần tư tưởng đó của Bác Hồ, ngay từ khi được điều động, bố trí về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an thị trấn Phong Sơn, Trung tá Lê Huy Hải đã luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm mọi cách để nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Công an thị trấn Phong Sơn nắm tình hình tại cơ sở.

Anh đã cùng với đồng chí, đồng đội ngày đêm bám sát địa bàn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, trực tiếp xuống từng khu dân cư, từng địa bàn cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của nhân dân. Từ đó, xây dựng và phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); tranh thủ được sự ủng hộ của hệ thống chính trị và những người có uy tín tại địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ tối đa lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, phát huy được sự sáng tạo, tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chung sức, đồng lòng cùng với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Sơn cho biết: Với diện tích 34,42km2, dân số gần 22 nghìn người, thị trấn Phong Sơn là một trong những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Để ổn định tình hình, Công an thị trấn Phong Sơn với vai trò tham mưu nòng cốt đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trước hết củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo ANTT thị trấn với 29 thành viên; 16 tổ bảo vệ dân phố, với 32 thành viên; 126 tổ ANXH với 5.361 hộ tham gia; thành lập và ra mắt mới 14 mô hình tự quản về ANTT, trong đó, nhiều mô hình như “Camera với ANTT”, “Cổng trường an toàn về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”… đang phát huy hiệu quả tích cực trong bảo đảm ANTT. Sự ổn định tình hình ANTT giúp chính quyền và nhân dân yên tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội từ đó xây dựng thị trấn Phong Sơn ngày càng phát triển, phấn đấu trong năm 2023 thị trấn Phong Sơn sẽ về đích “Đô thị văn minh”.

Điểm nổi bật nhất của lực lượng Công an thị trấn Phong Sơn đó là từ khi có Công an chính quy về, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an được nâng lên. Ngoài việc tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, CBCS Công an thị trấn Phong Sơn đã luôn dành tối đa thời gian xuống cơ sở, gần gũi, gắn bó và hòa mình vào đời sống của nhân dân; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề nhân dân đang băn khoăn, vướng mắc.

Ông Dương Hồng Hạnh, Tổ trưởng tổ dân phố Ngọc Sơn, thị trấn Phong Sơn phấn khởi cho biết: “Các đồng chí Công an thị trấn rất chuyên nghiệp, bài bản, khi tiếp xúc, làm việc với chúng tôi thì rất gần gũi và hòa đồng. Hễ có vấn đề gì mới các đồng chí đều thông báo cho chúng tôi biết, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền ANTT được các đồng chí quan tâm thông tin đến từng nhà, từng người, từ đó bà con cũng nắm được tình hình, biết được thủ đoạn của tội phạm để phòng tránh, để tham gia cùng với lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm. Nói chung, nhiều năm nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu phố chúng tôi giảm hẳn”.

Cùng với công tác vận động quần chúng thì việc kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật là một trong những việc làm được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn thị trấn đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thị trấn Phong Sơn đã làm rõ 24 vụ, 65 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt, xử lý 8 vụ, 17 đối tượng phạm tội về ma túy; thực hiện việc cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại nhà 12 đối tượng nghiện ma túy; tuyên truyền, vận động thu hồi hơn 10 khẩu súng tự chế; gọi hỏi, răn đe và cho viết cam kết đối với 168 lượt đối tượng thuộc diện quản lý… Bên cạnh đó, làm tốt công tác bảo đảm PCCC, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân; 100% khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn “An toàn về ANTT".

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Dù trong công tác cũng như chiến đấu, CBCS Công an thị trấn Phong Sơn cũng luôn chú trọng đến việc xây dựng lề lối, lễ tiết, tác phong của người CBCS CAND chuẩn mực, đúng điều lệnh; giải quyết nhanh gọn các vụ việc cũng như các thủ tục hành chính cho nhân dân. Với những cố gắng, nỗ lực đó, nhiều năm liền Công an thị trấn Phong Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, riêng năm 2022 đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đình Hợp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/diem-sang-phong-son-i712803/