Điểm đến tin cậy của bộ đội và nhân dân

Mới đây, đến Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi thấy ngoài cán bộ, chiến sĩ đến khám, chữa bệnh (KCB) còn có rất đông người dân đến khám theo diện bảo hiểm y tế (BHYT).

Bước ra từ phòng khám, bà Nguyễn Thị Ích, 80 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, phấn khởi cho biết: “Trước đây, tôi bị chấn thương cổ chân, được bác sĩ điều trị khỏi, nay không còn đau nữa. Tôi thấy các y, bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo, trang bị máy móc ở đây cũng hiện đại. Hôm nay thấy người nhức mỏi, tôi qua Bệnh xá khám, xin thuốc về uống cho yên tâm”.

Dạo qua các phòng khám chức năng của Bệnh xá, chúng tôi nhận thấy việc tổ chức KCB rất chuyên nghiệp, từ khâu đón tiếp, đăng ký đến KCB được tổ chức bài bản, khoa học. Trung tá, bác sĩ CKI Lê Xuân Định, Bệnh xá trưởng cho biết: “Việc KCB BHYT cho nhân dân được Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hiện từ năm 2018. Chúng tôi luôn lấy hình mẫu chuẩn mực của người thầy thuốc quân y làm niềm tin cho người bệnh. Do đó, đội ngũ y, bác sĩ đều mang mặc áo công tác và có bảng tên theo quy định; lời nói, tác phong luôn thể hiện sự niềm nở, ân cần, văn minh, lịch sự”.

Bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khám bệnh cho nhân dân.

Nhắc đến đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Đinh Sỹ Đức (Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) xúc động kể: "Tháng 4-2023, tôi được đưa vào Bệnh xá cấp cứu với tình trạng liệt cánh tay phải. Sau khi khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị liệt dây thần kinh, chỉ định dùng thuốc kết hợp vật lý trị liệu, châm cứu. Được sự quan tâm điều trị tận tình, chu đáo, trách nhiệm của các y, bác sĩ, sau một tuần, tôi hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng".

Theo Trung tá, bác sĩ CKI Lê Xuân Định, rất nhiều bệnh nhân chuyển vào Bệnh xá trong tình trạng bị tai biến, đau ruột thừa, tai nạn giao thông gãy chân, gãy tay... cần được can thiệp y tế khẩn cấp. Các trường hợp nặng được Bệnh xá sơ cứu và chuyển tuyến trên kịp thời. Những trường hợp trong khả năng xử lý của Bệnh xá đều được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa. Hiện nay, Bệnh xá được đầu tư xây dựng khang trang, có khu thu dung điều trị bệnh nhân và khu khám với các phòng chức năng như: Siêu âm, xét nghiệm, X-quang số, nội soi tai-mũi-họng, điện tâm đồ và các phòng vật lý trị liệu, đông y.

Với biên chế 24 cán bộ, nhân viên, trong đó có 5 bác sĩ và 11 y sĩ, 5 năm qua, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khám bệnh, cấp cứu, thu dung, điều trị, chuyển tuyến cho hàng chục nghìn lượt bộ đội và nhân dân trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, Bệnh xá còn phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tặng thuốc, trang bị, vật tư y tế với số tiền hơn 600 triệu đồng; tập huấn và cấp 415 tủ thuốc, túi vật tư y tế cơ bản cho chủ tàu, thuyền đánh bắt xa bờ trên địa bàn; tổ chức khám tuyển sinh quân sự, nghĩa vụ quân sự, xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân trúng tuyển; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai...

Thượng tá Đặng Văn Định, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: “Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”. Những năm qua, cán bộ, nhân viên Bệnh xá không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao y thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc quân y, tạo được niềm tin với bộ đội và nhân dân”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/diem-den-tin-cay-cua-bo-doi-va-nhan-dan-758152