Đi nghĩa vụ quân sự thời gian nào thì được tính để nâng lương?

Ông Đặng Văn Còn (Long An) đi nghĩa vụ quân sự năm 1994, thời gian 22 tháng, sau đó xuất ngũ về địa phương. Năm 2007, ông công tác tại UBND xã. Ông đã qua đào tạo trình độ đại học và hiện làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Ông Còn hỏi, trường hợp của ông có được cộng thời gian phục vụ tại ngũ để tăng bậc lương theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.

Theo đó, thời gian ông Đặng Văn Còn tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự trước ngày Thông tư có hiệu lực thì không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Chinhphu.vn

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/di-nghia-vu-quan-su-thoi-gian-nao-thi-duoc-tinh-de-nang-luong-156428.html