Dệt may TNG: Tăng trưởng 5 năm liên tiếp, doanh thu vượt 7.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) công bố BCTC năm 2023 với doanh thu đạt 7.085 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ, tăng trưởng 5 thứ năm liên tiếp.

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần năm 2023 đạt 7.095 tỷ đồng (bằng 104,3% kế hoạch), cao kỷ lục kể từ khi TNG thành lập đến nay. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 219 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng thêm 204 tỷ lên mức 1854 tỷ tại thời điểm cuối năm.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm 0,385. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,270 xuống còn 0,160. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm 5,87%.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu của TNG, thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 53%, kế đến là EU với 22%, Nga đóng góp 6% và còn lại là các thị trường khác.

Tính riêng tháng 12, doanh thu tiêu thụ của TNG đạt 525 tỷ đồng, tăng hơn 20% và là tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp so với cùng kỳ. Tuy nhiên đây là tháng có kết quả thấp nhất kể từ tháng 3/2023.

Ngoài ra, nhiều đơn vị của TNG như chi nhánh may Việt Đức, chi nhánh may Việt Thái, chi nhánh may Phú Bình 1-2-3-4 cũng hoàn thành sớm kế hoạch doanh thu của năm.

Cùng với hoàn thành kế hoạch SXKD, TNG đã tăng cường đầu tư công nghê, máy móc, thiết bị hiện đại ngành may, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Theo đánh giá, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của tình trạng lạm phát “leo thang”, sức mua tiêu dùng giảm, nhưng TNG đã vượt qua thách thức, từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch; bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động.

Tổng cầu dệt may trên thế giới năm 2023 giảm 8% so với năm 2022, tại Việt Nam giảm 9,2% so với năm trước. Tình trạng thiếu đơn hàng, giá giảm mạnh, chi phí tăng và sự cạnh tranh gay gắt là những khó khăn lớn mà các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt.

Ban lãnh đạo TNG cho biết doanh nghiệp nằm trong số ít công ty có thể vượt qua khó khăn, thách thức chung của ngành dệt may trên toàn cầu để hoàn thành mục tiêu doanh thu trước khi kết thúc năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch TNG tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thách thức với doanh nghiệp may, HĐQT và Ban lãnh đạo TNG xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu: Doanh thu 7.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 310 tỷ đồng; chi cổ tức tối thiểu đạt 16% (trong đó 8% cổ phiếu; 8% tiền mặt); thu nhập bình quân của công nhân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng…

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TNG tập trung vào các giải pháp: Tiếp tục tìm kiếm mở rộng các thị trường xuất khẩu; quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất theo hướng hiện đại; quan tâm phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh, bền vững (triển khai xây dựng dự án nhà máy nước sạch có diện tích >4.000m2, công suất 2.800m3/ngày với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng; đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái...

Thảo Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/det-may-tng-tang-truong-5-nam-lien-tiep-doanh-thu-vuot-7000-ty-dong-210151.html