Đề phòng bệnh dại, Hà Nội muốn lập thêm đội bắt chó thả rông

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn chỉ đạo thành lập, duy trì, tăng cường hoạt động có hiệu quả của các đội bắt chó thả rông và có cơ chế, chính sách cho các đội bắt chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

Văn bản của thành phố Hà Nội nêu, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 17 ca tử vong nghi mắc bệnh dại, do bệnh dại ở 13 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội, đã ghi nhận 2 ổ dịch chó mắc bệnh dại ở huyện Sóc Sơn.

Chó thả rông bị bắt trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Trường Phong.

Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kịp thời chia sẻ thông tin với Chi cục Chăn nuôi và Thú y khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn; phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại trên người theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn chỉ đạo thành lập, duy trì, tăng cường hoạt động có hiệu quả của các đội bắt chó thả rông và có cơ chế, chính sách cho các đội bắt chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị.

Thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý chó nuôi; thống kê chính xác đàn chó, mèo nuôi; cập nhật thông tin và lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn…

Theo tìm hiểu, Hà Nội có tổng đàn chó, mèo rất lớn, dao động khoảng 421.000 – 460.000 con và tiếp tục gia tăng trong thời gian qua. Người dân sống ở vùng đô thị, nhất là các khu chung cư cao tầng có xu hướng nuôi chó cảnh, nhất là các loại chó quý, có giá trị kinh tế cao, có cả các loại chó to, chó dữ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) Hà Nội cho biết, để phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố, các biện pháp chủ yếu triển khai trong thời gian vừa qua vẫn là tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người nuôi chó, mèo; vận động khai báo việc nuôi chó, mèo để quản lý; tiêm phòng cho chó, mèo… Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều trường hợp chó thả rông ngoài đường không rọ mõm, trong đó, nhiều loại chó to, chó dữ, tiềm ẩn nguy cơ với người dân.

“Hiện nay đã có chế tài xử lý việc để chó ra đường không rọ mõm, nhưng thực hiện xử phạt còn gặp nhiều khó khăn”, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội nói.

Về việc duy trì, tăng cường hoạt động các đội bắt chó thả rông trên địa bàn thành phố, đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, hiện nay, một số quận thực hiện khá tốt. Thành phố sẽ tiếp tục khuyến khích các địa phương thành lập các đội bắt chó thả rông, vừa đảm bảo thực hiện văn minh đô thị, vừa đáp ứng tiêu chí trở thành “vùng an toàn bệnh dại”.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/de-phong-benh-dai-ha-noi-muon-lap-them-doi-bat-cho-tha-rong-post1617821.tpo