Để có thêm những vùng quê đáng sống

Nhận thức đúng đắn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, Chợ Đồn ngày càng có nhiều thôn, xã mang dáng dấp của một vùng quê đáng sống, là nơi khi ai đi xa cũng muốn trở về.

Một đoạn đường nông thôn mới ở thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch.

Đến Bản Duồn, một trong những thôn điển hình về xây dựng nông thôn mới của xã Quảng Bạch, nơi đây không chỉ mang dáng dấp của một vùng quê nông thôn mà còn có bóng dáng của một phần đô thị. Hiện ra trước mắt chúng tôi là những đoạn đường bê tông phẳng phiu, nhiều đoạn trung tâm thôn đã có bóng điện thắp sáng tạo thuận lợi rất lớn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con.

Bà La Thị Coi, người dân trong thôn cho biết: “Con đường nội thôn trước đây chỉ rộng hơn 1m, mặt đường đất, đi lại rất khó khăn, còn bây giờ đã mở rộng đến 3m, xe ô tô đi lại được, chúng tôi rất phấn khởi”. Gia đình bà Coi là hộ đã hiến 40m2 đất vườn để làm đường.

Bản Duồn hiện có 73 hộ, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống, 80% số hộ dân làm nông nghiệp, còn lại làm kinh doanh dịch vụ, một số đi công ty, hoặc xuất khẩu lao động. Đến nay thôn chỉ còn 7 hộ nghèo (theo tiêu chí mới), số hộ khá ngày một tăng, số hộ có nhà cửa kiên cố, bán kiên cố chiếm tỷ lệ cao.

Kết quả đó có được là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân. Mỗi đảng viên, mỗi hộ dân ở đây đều là tấm gương tiên phong, sẵn sàng hiến đất, ngày công chung tay thực hiện các công trình dân sinh. Dạo quanh thôn, chúng tôi còn nhìn thấy khá nhiều biển bảng, khẩu hiệu xây dựng nông thôn mới lắp ở đầu ngõ, nhà họp thôn. Những điều này đã góp phần thay đổi nhận thức hành động của người dân, hình thành nên những thói quen, nếp sống tốt.

Anh Hoàng Văn Tập, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn chia sẻ: “Xây dựng nông thôn mới quan trọng nhất là phải có sự đồng tình của người dân, vì thế tất cả các nội dung liên quan đến nông thôn mới, chúng tôi đều xin ý kiến tập thể, công khai, dân chủ các khoản đóng góp”. Quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn đã có gần 30 hộ dân hiến đất làm đường, tiêu biểu như hộ ông Chu Văn Nhân, Triệu Văn Đồng… mỗi hộ hiến 100m2 đất vườn để mở rộng mặt đường.

Ông Nông Văn Thẩm, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch cho hay: “Xây dựng nông thôn mới từ cấp thôn là nhiệm vụ mà địa phương hết sức chú trọng, vì khi người dân tự mình bỏ công sức, bắt tay vào thực hiện sẽ thấy được hết giá trị, ý nghĩa mà phần việc mình mang lại. Từ kinh nghiệm có được khi xây dựng nông thôn mới ở thôn Bản Duồn, năm 2022 chúng tôi tiếp tục chọn thôn Bản Lác để thực hiện. Mong rằng việc xây dựng nông thôn mới từ cấp thôn sẽ góp phần lan tỏa thêm nhiều thôn nông thôn mới, giúp xã sớm cán đích nông thôn mới vào năm nay”.

Một góc trung tâm xã Quảng Bạch.

Đồng Thắng là xã hợp nhất từ 02 xã Rã Bản và Đông Viên, đây cũng là xã có nhiều thôn nhất của huyện Chợ Đồn. Vì vậy, để tạo ra sự thống nhất cao trong xây dựng nông thôn mới không phải ngày một, ngày hai mà cần quá trình dài lâu. Dựa vào lợi thế giao thông thuận lợi, tiềm năng phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và dịch vụ, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con tham gia thực hiện các tiêu chí, trong đó bắt đầu từ cấp thôn.

Đến nay, Đồng Thắng không chỉ là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới mà còn được lựa chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện xã đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và có 02/22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Năm 2022, xã phấn đấu có thêm thôn Làng Sen đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Điều này sẽ tạo động lực để các thôn khác học tập và làm theo.

Đồng chí Triệu Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thắng cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tập trung mọi nguồn lực để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, mở đường lâm nghiệp vào các khu sản xuất, khu kinh tế. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, quan tâm bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp để đích đến cuối cùng là nhân lên nhiều vùng quê đáng sống..../.

Tính đến hết năm 2021, huyện Chợ Đồn có 5 xã, 9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022 huyện phấn đấu có thêm 2 xã (Quảng Bạch, Ngọc Phái) về đích nông thôn mới, giao chỉ tiêu cho mỗi xã đăng ký thêm 01 thôn điểm xây dựng nông thôn mới.

Thu Trang

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/xa-hoi/202210/de-co-them-nhung-vung-que-dang-song-67f3e36/