Đầu đạn nhiệt áp cực mạnh được tìm thấy trong UAV cảm tử Geran-2

Nga đã trang bị đầu đạn nhiệt áp cho UAV cảm tử Geran-2, sản phẩm được họ chế tạo dựa trên nguyên mẫu Shahed-136 của Iran.

Sự thay đổi về đầu đạn bên trong UAV cảm tử Geran-2 đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông, họ nỗ lực phân tích những khác biệt trong cách thức sử dụng trên chiến trường.

Để dễ hình dung, một khẩu súng phóng lựu nhiệt áp Shmel nhỏ hơn đáng kể chỉ nặng 3 kg đã có khả năng tác động đến không gian 80 mét khối trong nhà, hoặc bán kính 50 mét vuông ở ngoài trời. Bây giờ hãy tưởng tượng sức mạnh của một đầu đạn nặng hơn gấp 10 lần!

Tìm hiểu tác động của đầu đạn nhiệt áp nặng 40 kg trên Geran-2/Shahed-136 có thể là một nhiệm vụ phức tạp, do tồn tại vô số yếu tố tác động, bao gồm các biến thể cũng như bộ phận cấu thành của nó.

Tuy nhiên sức mạnh của đầu đạn nhiệt áp như vậy chắc chắn có thể tác động lên một khu vực khá lớn, có khả năng bao phủ hàng trăm mét vuông diện tích hoặc mét khối thể tích.

Trên thực tế, các chuyên gia thường đánh đồng sức mạnh của đầu đạn nhiệt áp này với TOS-1A Solntsepek - một hệ thống phun lửa phản lực hạng nặng được Quân đội Nga sử dụng phổ biến trên chiến trường.

Trọng lượng chính xác của đầu đạn mà TOS-1A mang theo không được tiết lộ chính thức, nhưng ước tính nằm trong khoảng 30 kg đến 90 kg. Hơn nữa bản thân tên lửa cũng có nhiều biến thể, với trọng lượng dao động trong khoảng 173 đến 217 kg.

Mặc dù có ý kiến cho rằng đầu đạn cỡ này có thể tác động đến phần lớn trạm biến áp hoặc nhà kho, nhưng sức mạnh thực sự của vũ khí nhiệt áp nằm ở khả năng triển khai hiệu quả của nó trong các khu vực kín.

Mục tiêu lý tưởng nhất của đầu đạn nhiệt áp bao gồm các tòa nhà, boong ke, hầm ngầm... nơi sức tàn phá của nó được khuếch đại do áp suất quá lớn ở phía trước sóng xung kích.

Hãy tưởng tượng điều này: một vụ nổ nhiệt áp từ UAV cảm tử Geran-2 được kích hoạt, ngay sau đó sóng xung kích được tạo ra, các thành phần của hỗn hợp nhiệt áp sẽ được huy động.

Hỗn hợp này tương tác với cả không khí xung quanh và các thành phần của chính nó, từ đó tạo ra một “đám mây” có nhiệt độ đáng kinh ngạc, dao động từ 2400 đến 2600°C và tuổi thọ của nó là khoảng một giây.

Bây giờ, phần hấp dẫn là “đám mây” này không giống như sóng xung kích được kích hoạt bởi một thiết bị nổ mạnh cổ điển, mở rộng và lan tỏa ra toàn bộ môi trường xung quanh nó. Hàm ý ở đây là không thể trốn tránh nó bằng cách ẩn nấp sau vật cản.

Hậu quả của vụ nổ này không chỉ là sức nóng khủng khiếp mà còn là sóng xung kích cực kỳ mạnh có thể tác động xấu đến phổi, hệ thính giác và nhiều cơ quan nội tạng khác.

Tuy nhiên vẫn còn điều chưa chắc chắn về việc đầu đạn này có hoạt động trên cơ sở tấn công một lần hay không. Trong trường hợp phiên bản cũ hơn cần hai lần tấn công, ban đầu nó phun ra một chất lỏng dẫn đến hỗn hợp khí và không khí, và chỉ sau đó “đám mây” mới phát nổ.

Mô hình cổ điển này kém hiệu quả hơn đáng kể ở những địa hình rộng mở và thể hiện hiệu quả phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết xung quanh.

Để chống lại UAV cảm tử Geran-2, đáng ngạc nhiên khi một loại vũ khí tưởng như lạc hậu, đó là pháo phòng không tự hành Gepard do Đức sản xuất lại phát huy hiệu quả cao nhất, hơn hẳn những tổ hợp tên lửa phòng không hay tác chiến điện tử tân kỳ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dau-dan-nhiet-ap-cuc-manh-duoc-tim-thay-trong-uav-cam-tu-geran-2-post560100.antd