Loài chim quý lần đầu xuất hiện ở miền Trung

Trong quá trình kiểm tra thực địa tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nhóm nghiên cứu phát hiện Quắm đen - một loài chim quý thường chỉ xuất hiện ở Nam Bộ.

Ngày 15/5, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong quá trình kiểm tra thực địa tại vùng cửa sông Ô Lâu, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, một nhóm nghiên cứu phát hiện ghi nhận 14 cá thể chim Quắm đen sinh sống. Đây cũng là lần đầu ghi nhận loài chim này ở miền Trung. Trước đây, chúng chỉ được ghi nhận là loài định cư hiếm tại Nam Bộ và lang thang qua Đông Bắc.

Theo nhóm nghiên cứu, Quắm đen là một trong những loài chim nằm trong họ Cò quăm (Threskiornithidae), bộ Bồ Nông (Pelecaniformes). Đây là một trong những họ hiện ghi nhận nhiều loài chim quý hiếm trong Danh mục đỏ của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế (IUCN) cũng như Sách đỏ Việt Nam như Cò thìa Platalea minor, Quắm đầu đen Threskiornis melanocephalus, Quắm lớn Pseudibis gigantea, Quắm cánh xanh Pseudibis davisoni...

Quắm đen là loài chim quý thường chỉ có ở Nam Bộ lần đầu xuất hiện tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: Lê Mạnh Hùng)

Quắm đen là loài chim quý thường chỉ có ở Nam Bộ lần đầu xuất hiện tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: Lê Mạnh Hùng)

Hiện nay Quắm đen được đánh giá có quần thể suy giảm, tại Việt Nam chỉ còn ghi nhận nhiều tại một số khu vực đồng bằng Sông Cửu Long như Vườn Quốc Gia Tràm Chim (Đồng Tháp); Đất Mũi (Cà Mau); các sân chim Bạc Liêu và khu Bảo tồn thiên nhiên Láng sen (Long An).

Nhóm nghiên cứu nhận định, việc lần đầu tiên ghi nhận loài Quắm đen cho thấy khu vực cửa sông Ô Lâu, Đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai có tầm quan trọng trong công tác bảo tồn các loài chim hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư.

Cách đây 2 tháng, hai du khách nước ngoài vừa chụp được ảnh loài mang Trường Sơn cực hiếm tại khu vực rừng Bạch Mã, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Bạch Mã cho hay, Mang Trường Sơn (tên khoa học Muntiacus truongsonenis) là loài thú móng guốc thuộc họ hươu nai Cervidae, phân họ Muntiacinae, giống Muntiacus. Loài này từng được phát hiện trong dãy núi Trường Sơn ở Việt Nam vào năm 1997.

Sau nhiều năm do không thấy xuất hiện nên tưởng chừng loài mang này tuyệt chủng. Tuy nhiên năm 2021, các nhà nghiên cứu phát hiện Mang Trường Sơn ở vùng núi rừng thuộc Thừa Thiên -Huế. Trong 5 năm trở lại đây, thông qua các hoạt động giám sát đa dạng sinh học, vườn ghi nhận sự xuất hiện loài mang này ở nhiều vị trí trong rừng Bạch Mã thông qua hệ thống của các bẫy ảnh.

Mang Trường Sơn là loài động vật đặc hữu đang trong tình trạng nguy cấp có thân hình giống hoẵng, nhưng nhỏ hơn hoẵng và gần như nhỏ nhất trong họ Hươu nai Cervidae, trọng lượng từ 14 - 20kg.

Nguyễn Vương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/loai-chim-quy-lan-dau-xuat-hien-o-mien-trung-ar871125.html