Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I.2024

Sáng 10.4, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11.4.2007-11.4.2024) và hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024); kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin chuyên đề quý I năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội) có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; cấp ủy các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ cơ sở…

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 424 điểm cầu, với sự tham gia của 17.350 cán bộ, đảng viên và đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 2 chuyên đề về: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Tạ Ngọc Tấn đã thông tin chuyền đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiên và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Ninh thông tin chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cảm ơn các báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như khơi dậy niềm tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đồng thời, làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để nội dung 2 chuyên đề trên lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn, tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng và tất cả cán bộ, đảng viên nói chung phải nhận thức sâu sắc để quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 8 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội theo mô hình của Việt Nam, vì vậy, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị từng cán bộ, đảng viên sau khi nghe Giáo sư Tạ Ngọc Tấn trình bày, cố gắng ít nhất một lần đọc lại toàn văn hai bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam và bài viết của Tổng Bí thư liên quan đến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó hiểu sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và dân tộc Việt Nam lựa chọn để củng cố niềm tin và có thêm động lực phấn đấu góp phần vào công tác xây dựng Đảng.

Do đó, từng đồng chí, từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là thực hiện chưa tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, vấn đề quán triệt giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn trách nhiệm để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao là vô cùng quan trọng. Toàn bộ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại kết quả thiết thực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Các đại biểu dự Hội nghị

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh 5 giải pháp, mong muốn các đại biểu dự hội nghị lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị mình gồm: phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng triển khai các nghị quyết của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên kiểm tra, giám sát công việc của mình để từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và cấp ủy cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên không phân biệt khối cơ quan nhà nước hay khối lập pháp có trách nhiệm tham mưu hoàn thiện thể chế, trong đó có luật, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của các bộ, ngành, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ luật, hiểu rõ các quy định của Đảng và Nhà nước, nắm chắc chuyên môn, hiểu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tăng cường vận dụng cơ sở lý luận vào công việc thực tế, giúp cơ quan, đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và bản thân mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân và đặc biệt là cơ quan, bộ phận trọng tâm, trọng điểm, những nơi có dư luận đùn đẩy trách nhiệm, có dư luận chậm giải quyết công việc.

Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; từ đó thúc đẩy công việc của cơ quan, đơn vị mình tốt hơn.

Tin và ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong-thong-tin-chuyen-de-quy-i-2024-i365937/