Việt Nam - Campuchia hướng tới hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong

Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế.

Ngày 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lợi ích của nhau, tiếp tục thúc đẩy hiệu quả thực chất hợp tác song phương.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực.

Thủ tướng Chính phủ mong phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Campuchia Net Savoeun khẳng định Campuchia coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, coi sự đoàn kết là thắng lợi chung của hai nước.

Sông Mekong đoạn chảy qua thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Ảnh: CanTho

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Neth Savoeun cùng nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác thương mại là điểm sáng với kim ngạch thương mại 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 3 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố, giao lưu nhân dân duy trì thường xuyên không để lực lượng thù địch lợi dụng, chống phá quan hệ hai nước.

Sông Mekong đoạn chảy qua Lào. Ảnh: nghiencuumoitruong

Thủy điện Hạ Sesan 2 trên dòng sông Mekong ở tỉnh Stung Treng, Campuchia. Ảnh: VOV

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế, đặc biệt là kinh tế khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

2 quốc gia cùng hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại cao hơn trong những năm tới. Đặc biệt, kiên định nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh và lợi ích nước kia; nỗ lực giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Hà Phong

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/viet-nam-campuchia-huong-toi-hop-tac-phat-trien-ben-vung-luu-vuc-song-mekong-179240506203021951.htm